UEFA Nations League 2020/21 - vòng 2 bảng 1 League A, sân Johan Cruyff Arena Trực tiếp: k+pm, bđtv

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Italia, 1h45 ngày 8/9: 'Trái đắng' cho Azzurri

BONGDAPLUS.VN
06:50 ngày 07-09-2020
ĐT Italia đang không đạt điểm rơi phong độ tốt. Bởi thế, họ đã có trận hòa đáng quên với tỷ số 1-1 trước Bosnia. Trong khi đó, Hà Lan vẫn duy trì được cảm hứng chiến thắng mặc dù vừa chia tay HLV Ronald Koeman. Với tương quan đó, chủ nhà Hà Lan rất có thể sẽ khiến Italia phải nếm trái đắng.
VIDEO: TỶ LỆ và dự đoán kết quả Hà Lan - Italia

 

Trước cuộc đụng độ với Bosnia tuần trước, Italia đã toàn thắng cả 11 trận gần nhất. Trong đó, lần đầu tiên trong lịch sử Azzurri toàn thắng cả 10 trận ở vòng loại một kỳ EURO. Đó là thành tích khiến rất nhiều CĐV đặt niềm tin vào sự trở lại của Italia dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Mancini. 

Tuy nhiên, cuối tuần trước, Bosnia đã đưa Azzurri trở lại mặt đất. Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, nhưng cuối cùng thầy trò Mancini chỉ có trận hòa 1-1 trên sân nhà. Thậm chí, Italia còn bị Bosnia mở tỷ số, trước khi Stefano Sensi ấn định tỷ số hòa 1-1. 

Việc bị Bosnia chia điểm trên sân nhà chỉ ra những vấn đề trong cỗ máy Azzurri. Trong đó, đáng kể nhất là ở mặt trận tấn công. 3 tiền đạo đá chính trong sơ đồ 4-3-3 của Italia hôm đó gồm Andrea Belotti, Lorenzo Insigne và Federico Chiesa. Tuy nhiên, 2/3 cầu thủ này đã có trận đấu cực kỳ mờ nhạt. Belotti thường xuyên rơi vào tình trạng “đói” bóng và trong 72 phút trên sân chỉ có đúng 1 cú dứt điểm. Chiesa cũng lạc lõng bên hành lang phải và không thể hiện được những ấn tượng như khi anh đá tiền đạo cánh ở Fiorentina. Khá khẩm nhất là Insigne với 5 lần dứt điểm và 6 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Không ngạc nhiên khi Mancini đã rút Belotti và Chiesa khỏi sân với hy vọng có sức sống mới trên mặt trận tấn công. 

Việc hàng công chơi mờ nhạt, không có sự liên kết của cả 3 tiền đạo là nguyên nhân khiến Italia bế tắc trước Bosnia. Họ gần như không có một pha dàn xếp tấn công nào nhuyễn, ngoài các phương án đưa bóng ra biên rồi tạt vào. 

Hà Lan (phải) đang sẵn sàng giành 3 điểm khi tiếp Italia

Trong hoàn cảnh đó, Mancini rất có thể sẽ đưa ra nhiều thay đổi đêm nay. Giorgio Chiellini sau 1 trận phải ngồi dự bị vì “tai nạn” không đeo kính của Mancini thì trận này sẽ trở lại đội hình chính. Bộ ba tiền vệ trung tâm là Nicolo Barella, Stefano Sensi cùng Lorenzo Pellegrini nhiều khả năng vẫn sẽ được giữ nguyên. Trong đó, Sensi đã chơi tốt trong vai trò người cầm nhịp, điều tiết trận đấu. Điều chỉnh lớn nhất sẽ nằm ở hàng tiền đạo khi Ciro Immobile cùng Nicolo Zaniolo rất có thể sẽ có tên ở đội hình xuất phát, thay thế cho Belotti và Chiesa. 

Ngoại trừ sự vắng mặt của Marco Verratti thì đây là đội hình mạnh nhất mà Mancini có thể đưa ra ở thời điểm này. Trong chuỗi chiến thắng của Italia trước đây, họ không phải gặp bất kỳ một đội tuyển lớn nào. Hà Lan chính là đối thủ mạnh nhất mà Azzurri phải đối đầu trong 2 năm qua. Thế nên Mancini rất quyết tâm ở trận đấu này, coi nó như bài test mạnh để kiểm tra sự tiến bộ thực sự của Italia. 

Hà Lan đã mở đầu chiến dịch UEFA Nations League 2020/21 khá ấn tượng bằng chiến thắng 1-0 trước Ba Lan. Như vậy, họ vẫn giữ được đà thăng tiến cho dù đã mất HLV Ronald Koeman. Khởi đầu vòng bảng với một chiến thắng sẽ giúp Hà Lan rộng cửa để giành ngôi đầu bảng hơn rất nhiều. 

Về mặt bản lĩnh trận lớn, Hà Lan được đánh giá cao hơn Italia lúc này. Bởi nếu trong 2 năm qua Azzurri toàn gặp các đối thủ yếu thì cũng quãng thời gian đó, Hà Lan đã có rất nhiều trận thử lửa với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Ở UEFA Nations League 2018/19, họ cùng bảng với Đức, Pháp. Hà Lan cũng đã lọt vào chung kết và chỉ chấp nhận về nhì sau Bồ Đào Nha. Bản lĩnh của Hà Lan rõ ràng đã được chui rèn sau hàng loạt những trận đấu lớn kể trên. Họ cũng có dàn cầu thủ đang có phong độ cao, được dẫn dắt bởi 2 ngôi sao ở đẳng cấp hàng đầu là Van Dijk, De Jong. 

Rất có thể, một Hà Lan với sự trưởng thành sẽ khiến Italia phải nhận trái đắng. 

THÔNG TIN

Hà Lan: Vắng De Vrij (chấn thương)
Italia: Vắng Bernardeschi (chấn thương).
Hà Lan thắng 10, thua 6/20 trận gần nhất theo kèo châu Á.
12/20 trận gần nhất của Hà Lan có tối thiểu 3 bàn thắng.
Italia thắng 10, thua 9/20 trận gần nhất theo kèo châu Á.
14/20 trận gần nhất trên sân khách của Italia có tối thiểu 3 lần lưới rung. 

Hà Lan sẽ thay đổi lịch sử?
Lịch sử đang ủng hộ những người Italia. Bởi trong quá khứ, họ chưa bao giờ ngán Hà Lan. Bằng chứng là trong 21 lần đối đầu trên mọi đấu trường, Italia đã thắng 10, hòa 8 và chỉ thua đúng 3 trận. Lần gần nhất mà Azzurri thua Hà Lan cũng đã cách đây 12 năm, ở thất bại 0-3 tại vòng bảng EURO 2008. Tuy nhiên đêm nay, với phong độ cao hơn cùng với điểm tựa sân nhà, đây rất có thể sẽ là thời cơ để Hà Lan thay đổi lịch sử bằng một chiến thắng trước Italia. 

ĐẶC BIỆT

Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 15/20 trận gần nhất của Hà Lan có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp đầu. 17/20 trận gần nhất trên sân nhà của Hà Lan có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

ĐỐI ĐẦU TRONG LỊCH SỬ

DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

XEM THÊM

Những điều cần biết về UEFA Nations League 2020/21

Những cặp đấu đáng xem nhất ở loạt trận UEFA Nations League sắp tới

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x