Nhìn lại hành trình của ĐT Việt Nam: Chiếc áo châu lục không còn quá rộng

Ngọc Anh
06:05 ngày 26-01-2019
Không chỉ vượt chỉ tiêu vượt qua vòng bảng, ĐT Việt Nam còn tạo nên cơn sốt ở châu lục khi giành vé đến vòng tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước ứng viên vô địch Nhật Bản. Qua từng trận đấu, ĐT Việt Nam đã khẳng định được chỗ đứng của mình ở sân chơi châu lục.
Nhìn lại hành trình của ĐT Việt Nam: Chiếc áo châu lục không còn quá rộng

Bản lĩnh đương đầu ông lớn

Khi lá thăm đưa ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu có Iran, Iraq và Yemen, giới chuyên môn cũng như NHM rất lo lắng rằng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải đối mặt với nguy cơ cực lớn sớm xách va-li về nước. Nhưng đáp lại sự âu lo đó, ông Park đã có sự chuẩn bị rất kỹ để các học trò không bị choáng ngợp khi đối mặt với các đội bóng được đánh giá cao hơn. 

Bằng chứng là mỗi vị trí của ĐT Việt Nam đều có ít nhất 3 cầu thủ có thể đảm trách tốt và khi bước vào giải, cách dùng người linh hoạt, biến ảo của nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ giúp cầu thủ phân phối được sức lực mà còn giúp họ thường xuyên khiến đối thủ phải dè chừng. 

Tính ra, trong số 23 cầu thủ Việt Nam thì chỉ có 4 cầu thủ không ra sân phút nào ở 5 trận đấu vừa qua là thủ môn Tiến Dũng, Tuấn Mạnh, trung vệ Tấn Tài và Thành Chung. Các cầu thủ này đều chơi ở tuyến dưới và việc họ không được sử dụng đến từ việc hàng thủ của chúng ta chơi ổn định, phối hợp ăn ý với nhau. 

“Trước mỗi trận đấu, HLV Park Hang Seo vừa phân tích đối thủ, vừa dặn dò chúng tôi rất cặn kẽ rằng không phải lo sợ đối thủ. Những sự uý lạo đó giúp chúng tôi tự tin dù đối mặt với đội bóng mạnh như thế nào đi chăng nữa”, hậu vệ Trọng Hoàng chia sẻ. Ông Park đã uốn nắn, củng cố vấn đề tư tưởng cho cầu thủ và đặc biệt cách tiếp cận mỗi trận đấu có sự khác nhau giúp ĐT Việt Nam không còn mong manh trước các cường quốc bóng đá châu lục như Iran, Iraq và nhất là Nhật Bản. 

“Thầy Park luôn đưa ra đấu pháp phù hợp ở từng thời điểm và mỗi sự thay người đều tính toán kỹ. Như trận gặp Nhật Bản vừa qua, trước khi bị thủng lưới, thầy đã tính đến việc chúng ta cần tăng cường hàng công để ghi bàn chứ không chỉ biết chơi co cụm, phòng ngự nhiều lớp”, tiền vệ Văn Đức nói.


Bước đệm cho hành trình mới

Qua 5 trận đấu, ĐT Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng đến từ nhiều “điểm nổ” khác nhau. Từ sút phạt hàng rào, chấm penalty, đến phối hợp dứt điểm, ĐT Việt Nam đã cho thấy có nhiều giải pháp khác nhau để tiếp cận, làm rung lưới đối thủ. “Tôi rất mừng vì các cầu thủ càng chơi càng cho thấy sự trưởng thành. Họ không e ngại đối thủ và sẵn sàng chơi sòng phẳng dù đối phương mạnh cỡ nào”, ông Park nói. 

Vừa vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và giờ trải qua những trận đấu ấn tượng tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đã đem đến cho NHM niềm tin cực lớn về chặng đường phía trước. Tính ra, ĐT Việt Nam đến sân chơi châu lục với độ tuổi trung bình trẻ nhất giải (23,4) và giới chuyên môn nhận định rằng lứa Quang Hải, Văn Đức, Xuân Trường, Văn Hậu, Tiến Dũng, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Duy Mạnh... mới 20-23 tuổi nên trong tương lai gần họ sẽ còn có nhiều bước bứt phá mạnh để nâng tầm đội tuyển. 

Một đội tuyển với lứa cầu thủ tuổi đời còn trẻ và đã chơi với nhau suốt thời gian vừa qua đã gây tiếng vang lớn ở sân chơi châu lục, và chính điều đó đã vẽ nên bức tranh tươi mới, đầy niềm tin, hi vọng cho chặng đường sắp tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x