Những câu chuyện thú vị tại Copa America

VIỆT HÀ
16:40 ngày 08-06-2019
Trong lịch sử 103 năm tồn tại, Copa America đã trở thành giải đấu đáng xem bậc nhất thế giới. Bên cạnh tính cạnh tranh quyết liệt của các đội tuyển hàng đầu, Copa America còn là nơi chứng kiến những câu chuyện thú vị. Dưới đây là 5 câu chuyện điển hình.
Những câu chuyện thú vị tại Copa America
Hận thù Argentina - Uruguay
Cuộc cạnh tranh nổi tiếng trong làng bóng đá Nam Mỹ là giữa Brazil và Argentina. Nhưng khi nói đến Copa America, Argentina lại xem Uruguay là đối thủ nhiều thù hận nhất. Trước hết vì đây là hai đội giàu thành tích nhất Copa (Argentina 14 lần vô địch, Uruguay 15). Mối thâm thù giữa hai đội lại bắt đầu từ World Cup 1930.  

Tại giải VĐTG lần đầu tiên, Uruguay đánh bại Argentina trong trận chung kết với tỷ số 4-2. Người Argentina bức xúc vì cho rằng trọng tài thiên vị đội chủ nhà. Cơn giận dữ lên cao đến nỗi tại Argentina, đám đông CĐV quá khích ném đá vào lãnh sự quán Uruguay.

Hai LĐBĐ Argentina và Uruguay cắt đứt mọi quan hệ, khiến Copa America phải tạm hoãn trong 6 năm. Phải tới năm 1935 Copa America mới được tổ chức trở lại. Và một lần nữa, người Argentina ôm hận khi thua 0-3 trước Uruguay trong trận đấu cuối cùng. Những cuộc chạm trán Uruguay và Argentina luôn trở thành tâm điểm của giải đấu, nơi CĐV gào thét trên khán đài còn dưới sân các cầu thủ lăn xả vào nhau như mãnh thú. Trong 15 lần Uruguay đăng quang thì có tới 10 lần đội về nhì là Argentina. Nói vậy để thấy trong mắt người Argentina, Uruguay chứ không phải Brazil mới là kẻ thù số một.

Cú sốc Honduras tại Copa America 2001
Sự rút lui của Argentina khiến Brazil được xem như quyền lực tuyệt đối tại giải đấu tổ chức ở Colombia. Nhưng cú sốc lớn nhất lịch sử Copa America đã xảy ra khi đoàn quân của Felipe Scolari bị loại bởi đội khách mời Honduras.

Brazil thời điểm đó đang là đương kim á quân World Cup. Dù không mang đội hình mạnh nhất tới Copa America 2001, nhưng họ vẫn có đầy rẫy ngôi sao như Juninho Pernambucano, Emerson, Denilson, Mario Jardel, Juliano Belletti. Trong khi, Honduras bị xem là “đội lót đường”.

Sau khi bất ngờ vượt qua vòng bảng, Honduras chạm trán Brazil ở tứ kết. Đội bóng vùng CONCACAF khiến Selecao choáng váng với những pha lên bóng giàu tốc độ. Sau bàn thua do Belletti phản lưới nhà, Brazil vùng lên nhưng lãnh đòn chí mạng từ đường phản công vào phút cuối của Honduras.

Hạ Brazil với tỷ số 2-0, Honduras tạo nên bất ngờ lớn nhất trong lịch sử Copa America. HLV Felipe Scolari đã có một phát biểu đắng ngắt: “Tôi, Big Phil, đã đi vào lịch sử bóng đá Brazil với tư cách HLV đầu tiên thua Honduras. Một thảm họa. Nhưng Honduras chơi tốt hơn và họ xứng đáng với chiến thắng”.

Trận Argentina - Brazil tại Copa America 1991 được nhớ tới bởi vô cùng... bạo lực

Trận cầu bạo lực Argentina - Brazil năm 1991
5 bàn thắng, 5 thẻ đỏ, trận thư hùng Argentina - Brazil tại Copa America 1991 là biểu tượng cho cuộc đối đầu thế kỷ giữa hai nền bóng đá hàng đầu Nam Mỹ.
Dario Franco mở tỷ số ngay phút đầu cho Argentina, nhưng chỉ 4 phút sau Branco đá phạt tuyệt đẹp san bằng tỷ số 1-1 cho Brazil. Vào phút 31, Claudio Caniggia (Argentina) và Mazinho (Brazil) bị đuổi khỏi sân sau khi cả hai lao vào nhau như những kẻ thù.

Argentina vẫn là đội chơi tốt hơn trong hiệp 2. Franco và Batistuta lập công trong khi Brazil chỉ ghi thêm 1 bàn nhờ công Joao Paulo. Cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn bao nhiêu thì bầu không khí càng trở nên nóng bỏng bao nhiêu. Phút 61, Carlos Enrique (Argentina) và Marcio Roberto (Brazil) lãnh thẻ đỏ vì nói chuyện với nhau bằng nắm đấm. Trước đó, mỗi đội có một cầu thủ phải rời sân trên cáng vì những pha vào bóng triệt hạ.

Argentina thắng chung cuộc 3-2 về tỷ số, còn Brazil thắng 3-2 nếu xét về thẻ đỏ (Careca Bianchez là cầu thủ Brazil thứ ba bị truất quyền thi đấu). Sau chiến thắng “đẫm máu”, Argentina tiến thẳng tới chức vô địch.

Argentina rút lui khỏi Copa America 2001
Copa America 2001 là giải đấu gặp nhiều rắc rối nhất về khâu tổ chức. Ban đầu, giải dự kiến có sự tham dự của 10 đội Nam Mỹ và 2 khách mời Mexico, Canada.

Nhưng ngay trước thềm Copa, những mối đe dọa khủng bố tại nước chủ nhà Colombia khiến CONMEBOL quyết định hủy bỏ giải đấu. Venezuela xin đăng cai thay song vào phút cuối, Colombia lại được CONMEBOL “bật đèn xanh” cho tổ chức.

LĐBĐ Argentina không chấp nhận Colombia làm chủ nhà vì lo ngại an ninh. Họ khẳng định các cầu thủ Argentina đã nhận được những lời đe dọa khủng bố nếu tham dự Copa. Cuối cùng Argentina rút lui bất luận nước chủ nhà Colombia đã cam kết tăng cường an ninh đặc biệt cho đội bóng của HLV Marcelo Bielsa.
Sau Argentina, tới lượt Canada bỏ giải. Các cầu thủ Canada âm thầm cuốn gói hành lý trở lại CLB chủ quản. Vắng hai đội, BTC trong lúc gấp gấp đành phải mời Honduras và Costa Rica thế chỗ Argentina và Canada.

Honduras là đội được mời vào phút cuối. Do thời gian gấp rút, Colombia cử một máy bay không quân chở cả đội Honduras sang dự giải. Và cuối cùng, đội Hunduras kịp hạ cánh xuống Colombia chỉ vài giờ trước trận ra quân gặp Costa Rica.

Paraguay vào chung kết mà không thắng trận nào
Copa America 2011 chứng kiến một hiện tượng hi hữu khi Paraguay lọt vào tới chung kết mà không thắng trận nào tính trong thời gian thi đấu.

Được dẫn dắt bởi HLV Gerardo Martino, Paraguay thể hiện một lối đá lì lợm, kém hấp dẫn nhưng lại rất khó bị đánh bại. Họ chơi không mấy thuyết phục ở vòng bảng khi chỉ đứng thứ 3 bảng B với 3 trận toàn hòa. Tuy nhiên, thể thức Copa America 2011 cho phép 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào tứ kết. Do đó, Paraguay vẫn đi tiếp nhờ hơn một đội xếp thứ ba khác là Costa Rica về hiệu số.

Ở tứ kết, Paraguay chạm mặt ứng viên vô địch Brazil. Sau 120 phút hòa 0-0, tài năng của thủ thành Justo Villar đã giúp Paraguay vượt qua Brazil trên chấm luân lưu 11 mét. Tại bán kết là một kịch bản tương tự, các học trò của Martino thắng Venezuela trên chấm luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút.

Nhưng may mắn không thể theo chân Paraguay được mãi. Họ để thua tan nát 0-3 trước Uruguay trong trận chung kết mà Luis Suarez (1 bàn) và Diego Forlan (2 bàn) tỏa sáng. Paraguay trở thành đội á quân nhạt nhẽo nhất trong lịch sử Copa America. Họ chỉ ghi được 5 bàn nhưng thủng lưới tới 8 lần sau 6 trận. Ngoài ra, không có cầu thủ nào của Paraguay ghi quá 1 bàn thắng. Trong các giải thưởng cá nhân tại Copa America 2011, chỉ duy nhất Justo Villar có giải “Thủ môn xuất sắc nhất”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x