Jamal Musiala và những cầu thủ đổi màu cờ sắc áo ĐTQG

Điệp Anh
11:04 ngày 04-03-2021
Tài năng trẻ Jamal Musiala của Bayern vừa quyết định chọn khoác áo ĐT Đức sau khi đã thi đấu cho các đội tuyển trẻ của Anh. Trước Musiala, đã có không ít ngôi sao thay đổi màu cờ sắc áo ở cấp độ đội tuyển trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.
DIEGO COSTA
Brazil sang Tây Ban Nha

Costa bẻ lái từ Brazil sang Tây Ban Nha

Costa sinh ra ở Brazil. Anh đã 2 lần khoác áo ĐT Brazil trong các trận đấu giao hữu với Italia và Nga. Nhưng trong mùa giải bùng nổ của mình, khi anh ghi được 27 bàn cho Atletico ở La Liga 2013/14, Costa bẻ lái chuyển sang thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha. Tháng 7/2013, Costa được cấp quốc tịch Tây Ban Nha. Tháng 10/2013, anh viết thư gửi LĐBĐ Brazil để bày tỏ lựa chọn bảo vệ màu cờ sắc áo cho TBN.
HLV của Brazil hồi đó Luiz Felipe Scolari thất vọng bình luận: “Một cầu thủ Brazil từ chối khoác áo ĐT Brazil, từ chối chiến đấu vì ĐT Brazil trong kỳ World Cup tổ chức trên quê hương mình thì chẳng còn gì để nói nữa”.

WILFRIED ZAHA
Anh sang Bờ Biển Ngà

Zaha sinh ra tại Abidjan trước khi chuyển sang Anh sinh sống từ năm 4 tuổi. Zaha có 2 lần được HLV Roy Hodgson trao cơ hội tại ĐT Anh. Nhưng chỉ là đá giao hữu mà thôi. Zaha muốn được ra sân ở các giải đấu chính thức. Đợi dài cổ không được, năm 2016, Zaha chuyển hướng sang ĐT Bờ Biển Ngà.

HLV Gareth Southgate đã cố thuyết phục Zaha thay đổi quyết định. Dù vậy, Zaha vẫn dứt khoát đổi màu cờ sắc áo. Anh ra mắt ĐT Bờ Biển Ngà vào năm 2017.

JACK GREALISH
Ireland sang Anh

Trước khi thành tuyển thủ Anh, Grealish là tuyển thủ U21 Ireland

Grealish sinh ra tại Birmingham và có ông bà là người Ireland. Giai đoạn 2011-2014, Grealish đã lần lượt chơi cho các đội U17, U18 và U21 của Ireland. Năm 2016, anh chuyển sang khoác áo ĐT U21 Anh sau rất nhiều nỗ lực lôi kéo từ phía FA.

Năm 2020, lần đầu tiên Grealish được trao cơ hội khoác lên mình chiếc áo đấu của ĐT Anh. Chàng thủ quân của Aston Villa được đánh giá sẽ là một trong những ngôi sao chắc suất dự EURO 2020 nhất của Tam sư.

KEVIN-PRINCE BOATENG
Đức sang Ghana

Kevin-Prince Boateng cùng cậu em cùng cha khác mẹ Jerome Boateng đều có bố là người Ghana, đều sinh ở Berlin và đều trưởng thành từ lò đào tạo của Hertha. Hai anh em đều nhiều lần được triệu tập vào các đội trẻ của Đức.

Tuy nhiên, trong khi Jerome lựa chọn tiếp tục chuyển lên ĐT Đức, Kevin-Prince lại chuyển sang ĐT Ghana từ năm 2010. Kevin-Prince lý giải: “Tôi tự cảm nhận mình không thích hợp với ĐT Đức. Không phải vì trình độ mà vì cá tính. Tôi hợp với ĐT Ghana hơn”.

THIAGO MOTTA
Brazil sang Italia

Motta có 2 trận thi đấu cho ĐT Brazil từ hồi 2003. Mãi nhiều năm sau đó, Motta không sao nâng được số lần khoác áo ĐT Brazil của mình lên.

Quá thất vọng với sự vô duyên cùng đội bóng xứ Samba, năm 2011, 8 năm sau khi ra mắt Selecao, Motta rẽ hướng sang ĐT Italia. Chỉ 1 năm sau đó, anh cùng Azzurri lọt tới trận chung kết EURO 2012.

ALEX BRUCE
Ireland sang Bắc Ireland

Hậu vệ Alex Bruce có 2 trận ra sân trong màu áo ĐT Ireland giai đoạn 2007-2008 nhưng sau đó bị “bỏ quên”. Bruce cũng tìm cơ hội thay áo, đổi vận. Năm 2011, anh tận dụng điều kiện có thể thi đấu cho ĐT Bắc Ireland.

Chỉ tiếc cho cựu hậu vệ của Hull City này, anh thay áo nhưng không đổi được vận. 10 năm qua, anh cũng chỉ có tổng cộng 2 trận khoác áo ĐT Bắc Ireland mà thôi. Đến giờ Alex Bruce vẫn chỉ được biết đến nhiều hơn với tư cách con trai của cựu ngôi sao M.U đồng thời là HLV Newcastle hiện nay, Steve Bruce.

ALFREDO DI STEFANO
Argentina sang Colombia rồi Tây Ban Nha

Di Stefano là trường hợp rất hi hữu. Huyền thoại sinh ra ở Buenos Aires này ban đầu khoác áo ĐT Argentina “theo đúng logic”. Năm 1949, sau khi chuyển sang Colombia chơi bóng, Di Stefano “tranh thủ” khoác áo cả ĐT Colombia bất chấp việc ông không có quốc tịch Colombia. Phía Colombia lách luật bằng cách triệu tập Di Stefano vào đội hình Colombia XI gồm các ngôi sao tại giải VĐQG Colombia. Các trận đấu này vì thế không có trong thống kê chính thức của FIFA.

Năm 1953, Di Stefano chuyển sang Tây Ban Nha đầu quân cho Real. LĐBĐ Tây Ban Nha đã tìm đủ mọi cách để Di Stefano có thể khoác áo ĐT Tây Ban Nha, từ việc lo thủ tục nhập tịch cho ông lẫn việc gây sức ép lên FIFA. Kết quả là từ năm 1957, Di Stefano trở thành tuyển thủ TBN.

Nỗi tiếc nuối của fan Ba Lan
Lukas Podolski (ảnh) sinh ra tại Ba Lan. Chứng kiến Podolski nổi lên ở Cologne trước đây, các fan Ba Lan rất muốn thấy Podolski chiến đấu vì màu cờ sắc áo Ba Lan. Vậy mà HLV của Ba Lan giai đoạn 2003-2006, Pawel Janas làm kiêu: “Ở Ba Lan, chúng tôi có nhiều chân sút giỏi hơn Podolski. Tôi chẳng có lý do gì phải triệu tập một cầu thủ chỉ vì anh ta có một hay hai trận chơi hay tại Bundesliga cả”. Podolski về sau có 130 trận khoác áo ĐT Đức và cùng Đức vô địch World Cup 2014.

Nỗi tiếc nuối của Di Stefano
Di Stefano từng thi đấu cho cả Argentina, Colombia và Tây Ban Nha. Song tiếc là ông chưa từng một lần được góp mặt vào sân chơi World Cup. Vì đủ các lý do khác nhau, từ chuyện đội tuyển bị loại đến dính chấn thương trước giải mà Di Stefano toàn lỗi hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x