Những ngày 'sống chậm' của Abramovich

Điệp Anh
11:46 ngày 31-10-2019
Chelsea đang trải qua giai đoạn “thay máu” và lột xác mạnh mẽ. Nhưng ông chủ Roman Abramovich của Chelsea lại phải “im thin thít và lặn mất tăm” khỏi những trận đấu của Chelsea tại Anh. Vị tỷ phú người Nga này thời gian qua ở đâu và làm gì?
Những ngày 'sống chậm' của Abramovich

“Sống chậm” ngoài nước Anh
Cả thế giới đang vận động vội vã, hối hả. Bản thân Chelsea cũng thay đổi đến chóng mặt. Trong 18 tháng trở lại đây, Chelsea đã trải qua 3 đời HLV khác nhau. Trong 18 tháng qua, Chelsea đã trải qua những kết quả rất khác nhau ở 42 trận đấu trên sân nhà trên mọi đấu trường. Tuy nhiên trong 18 tháng qua, Abramovich vẫn không thay đổi ở điểm: ông vẫn không dự khán những trận đấu của Chelsea diễn ra trên đất Anh. Abramovich không thể dự khán những trận đấu đó thì đúng hơn.

18 tháng trước, thị thực Anh của Abramovich hết hạn. Do những vấn đề liên quan đến chính trị, Abramovich bị thủ tướng Anh khi đó, Theresa May cấm nhập cảnh vào Anh. Vị tỷ phú 53 tuổi người Nga bắt đầu sống xa Chelsea, bắt đầu “sống chậm” từ đó.

Abramovich chỉ có thể trực tiếp cổ vũ Chelsea tại những trận đấu diễn ra bên ngoài xứ sương mù. Chẳng hạn như trận chung kết Europa League giữa Chelsea và Arsenal ở Baku, Azerbaijan hồi tháng 5 năm nay, trận giao hữu trước mùa giải giữa Chelsea và RB Salzburg tại Salzburg, Áo hồi tháng 7 hay trận giao hữu giữa đội nữ Chelsea và ĐT nữ Israel tại Tel-Aviv, Israel hồi tháng 8.

Còn lại, Abramovich sống khá nhàn nhã, theo phong cách ung dung tự tại của một người say mê nghệ thuật. Ông thảnh thơi dự các liên hoan phim hay triển lãm nghệ thuật ở quê nhà.

Có thể nói Abramovich “sống chậm” như chính du thuyền Eclipse của ông. Du thuyền siêu to khổng lồ này neo đậu ở cảng Dubrovnik (Croatia) suốt vài tháng trước khi di chuyển tới vùng nước ấm hơn.

Khái niệm “sống chậm” ở đây, tất nhiên, không đề cập tới chuyện kinh doanh của Abramovich. Với một đại gia giàu nứt đố đổ vách và khét tiếng trên thương trường từ rất lâu như Abramovich, việc làm ăn của ông hối hả hay thảnh thơi chưa đến phần thiên hạ lo. Mà thiên hạ có muốn “lo”, muốn biết cũng chẳng được. Chỉ thấy rằng so với thời Abramovich chưa bị cấm nhập cảnh vào Anh, cuộc sống thường nhật của ông bây giờ đúng là “chậm” hơn hẳn.

Chống chủ nghĩa bài Do Thái
Abramovich không còn xuất hiện trước công chúng Anh nữa. Abramovich không còn dự khán các trận đấu tại Anh của Chelsea nữa. Đổi lại, ông có nhiều thời gian dành cho một tâm huyết khác: tham gia các phong trào, các chiến dịch chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.

Abramovich đã ủng hộ hàng chục triệu bảng cho những quỹ từ thiện của người Do Thái. Hồi tháng 5 năm nay, ông bất ngờ xuất hiện trong trận giao hữu giữa Chelsea với CLB New England Revolution của Mỹ. Trận giao hữu này nằm trong chiến dịch Nói “không” với chủ nghĩa bài Do Thái của The Blues. 

Sự kiện đội nữ Chelsea đá giao hữu với ĐT nữ Israel tại thành phố Petah Tikva ở miền Trung của Israel vào ngày 20/8 năm nay cũng là một hoạt động để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Và Abramovich cũng tới dự khán sự kiện này. Những động thái đó cho thấy Abramovich đặc biệt tâm huyết với chiến dịch này.

Tâm huyết đặc biệt ấy của Abramovich xuất phát từ bi kịch tuổi thơ của ông. Gia đình Do Thái của ông bị buộc phải rời khỏi Lithuania sau những năm bị kỳ thị ở đó. Theo cuốn tự truyện “Billionaire from Nowhere” xuất bản năm 2005 của Abramovich, mẹ của ông mất mạng vì ngộ độc máu sau khi trải qua ca phá thai chui khi Abramovich mới 1 tuổi.

2 năm sau đó, đến lượt bố của Abramovich mất mạng vì một tai nạn khó lý giải ở công trường xây dựng. Abramovich được họ hàng ở Nga đón về nuôi. Tại trường, các giáo viên thường chú thích thêm chữ “Do Thái” bên cạnh tên Abramovich trên danh sách lớp. Bảo sao bây giờ Abramovich hoặc thông qua các hoạt động của đội bóng của CLB Chelsea mà ông đang sở hữu hoặc trực tiếp năng nổ góp mặt vào những chiến dịch chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.

Dù vậy, các fan của Chelsea vẫn có thể yên tâm rằng ông chủ người Nga này không phó mặc Chelsea “sống chết mặc bay” ở Premier League và cũng chưa tìm cách bán tống bán tháo Chelsea để thể hiện thái độ “dỗi” với nhà cầm quyền ở Anh. 18 tháng qua, Abramovich nhận được một số lời đề nghị bán lại Chelsea từ các tỷ phú Anh và tỷ phú Trung Đông. Đến giờ quan điểm của Abramovich vẫn là: “Chelsea không phải để bán”.

Và quan trọng nhất, Chelsea dưới sự chèo lái của HLV Frank Lampard đang trải qua 6 chiến thắng liên tiếp ở Premier LeagueChampions League. Nên có thể nói dù Abramovich đang “sống chậm” từ xa thì Chelsea vẫn đang vận động theo đúng lộ trình mà ông mong muốn.

Abramovich hiện giàu cỡ nào?

Theo số liệu cập nhật mới nhất của tạp chí Forbes về những tỷ phú giàu nhất thế giới, tổng giá trị khối tài sản khổng lồ thuộc quyền sở hữu của Abramovich hiện vào cỡ 12 tỷ USD. Con số ấy quy đổi ra đơn vị tiền tệ ở Anh (nơi có đội bóng Chelsea của ông) vào cỡ 9,1 tỷ bảng.

Vợ cũ của Abramovich vừa tái hôn

Trong khi Abramovich “sống chậm”, vợ cũ Dasha Zhukova của ông gấp gáp tìm kiếm hạnh phúc mới hơn. Zhukova vừa tái hôn với tỷ phú người Hy Lạp, Stavros Niarchos II vào ngày 11/10/2019 ở Paris, Pháp. Zhukova là vợ thứ 3 của Abramovich. Zhukova và Abramovich đã có với nhau 2 mặt con, một trai và một gái. Họ ly hôn cách đây 2 năm.

Giá nào có thể khiến Abramovich xiêu lòng?

Hiện Abramovich vẫn vững vàng quan điểm “Chelsea không phải để bán” trước những lời hỏi mua từ các đại gia Anh và đại gia Trung Đông. Dù vậy, giới chuyên môn tại Anh nhận định rằng Abramovich sẽ không khư khư giữ quan điểm ấy bằng mọi giá. Họ cho rằng nếu nhận được lời đề nghị nào có sức nặng từ 3 tỷ bảng trở lên, có thể Abramovich sẽ phải cân nhắc lại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x