Bê bối tình dục tại Clairefontaine: Nạn nhân lặng im, thủ phạm vẫn được trọng dụng

MINH HUY
13:32 ngày 23-12-2020
L’Equipe có bài điều tra về bê bối tình dục tại Clairefontaine, khi một HLV nữ bị đuổi việc vào năm 2013 vì quan hệ với nhiều cầu thủ nữ trong đó có những người đang tuổi vị thành niên. Tuy nhiên điều đáng nói, 7 năm sau nữ HLV này vẫn tiếp tục được trọng dụng…
Phía sau bê bối tình dục tại Clairefontaine

Vụ việc vỡ lở

Liên quan đến việc bảo mật thông tin, L’Equipe đã tạm gọi nữ HLV trong phóng sự điều tra này là Laurence (sinh năm 1981). Tháng 8/2013, một sự kiện đã làm xáo trộn sự bình yên thường thấy ở Trung tâm bóng đá quốc gia Pháp, Clairefontaine. Khi tân HLV ĐT nữ Pháp, Philippe Bergeroo, có ý định đưa Laurence gia nhập đội ngũ BHL cùng mình. Lập tức tin đồn truyền đi rất nhanh và khiến một số học trò cũ của vị HLV nữ này vô cùng lo lắng. Họ đã nhờ Erwan Le Prevost, quản lý chung của các ĐT Pháp, tìm hiểu thêm. Sự việc này đã kinh động tới LĐBĐ Pháp (FFF). Cơ quan cao nhất của bóng đá mảnh đất hình lục lăng lập tức bắt tay vào cuộc. Những người có liên quan được giám đốc nhân sự Pierre-Arnaud Custody triệu tập và thẩm vấn để làm rõ vụ việc.

Từ những lời khai, mối quan hệ mờ ám, không đúng đắn giữa Laurence và các nữ cầu thủ trẻ dần dần được sáng tỏ. Hầu hết đều cho rằng nữ HLV này “gần gũi” với ít nhất 3 cầu thủ nữ, trong đó có tới 2 người chưa tới tuổi thành niên. Tận dụng sự yếu đuối, cảnh sống xa gia đình của các cô gái trẻ, nữ HLV này đối xử dịu dàng với họ, để họ xem mình là “người mẹ thứ hai” và vì thế cô ta dễ dàng thực hiện những hành vi vượt quá giới hạn.

Từ khi Laurence phụ trách chính tại CNFE (trung tâm đào tạo các tuyển thủ nữ Pháp) trong 9 năm, nữ HLV này chứng kiến ít nhất 30 cầu thủ sau đó trở thành tuyển thủ Pháp. Một vài trong số họ đã tham dự World Cup 2019 nữ trên đất Pháp, nhiều người khác đã tỏa sáng tại Thế vận hội 2018 hoặc Champions League. Nhiều người hiện khoác áo những đội bóng đá nữ lừng danh tại Pháp. Trong số những lời khai, có nhiều HLV nam nói rằng họ đã gặp Laurence cùng các cầu thủ trẻ nữ này trên khu phố cách Clairefontaine khoảng 50km.

Bóng đá Pháp từng rúng động bê bối lạm dụng tình dục tại Clairefontaine vào năm 2013

Nạn nhân từ chối cung cấp thông tin

Có khoảng hơn 30 người, bao gồm các nữ cầu thủ, HLV, nhân viên tại Clairefontaine, bố mẹ các nữ cầu thủ, đã được mời đến thẩm vấn. Song hầu hết đều từ chối nói về chi tiết vụ việc. “Vào thời điểm này, các nữ cầu thủ ấy đều vẫn đam mê với nghề, họ cũng không muốn làm ảnh hưởng đến nữ HLV kia. Hơn nữa, vụ bê bối cũng đã kết thúc. Họ không muốn nói đến một phần vì xấu hổ, cảm thấy bị tổn thương và rất đau đớn”, một nữ nhân chứng từng làm tại Clairefontaine giải thích.

Theo L’Equipe, trong khoảng thời gian từ năm 2009-2013, có 3 nữ cầu thủ chưa đủ tuổi vị thành niên tự nguyện duy trì mối quan hệ bất thường với Laurence. Một người bạn thân của một trong 3 cô gái này tiết lộ: “Cô ấy đã bị ám ảnh, không còn là chính mình. Đó là một vụ tống tình. Tôi thấy cô ấy đã sai, nhưng chẳng thể làm gì được khi cô ấy quyết định giữ im lặng”. Thậm chí vào một buổi tối năm 2011, một nữ cầu thủ đã rất kinh ngạc khi bắt gặp Laurence và một cô gái tuổi vị thành thành niên đang “làm chuyện mờ ám” trên giường ngay trong ký túc xá của Clairefontaine. Cô gái này sau đó đã bị Laurence yêu cầu rời khỏi đội, dù tất cả các HLV đều đồng ý giữ lại vì tài năng thực sự.

Theo lời khai của một số nhân chứng, Laurence có “thâm niên” trong việc dụ dỗ cầu thủ nữ quan hệ, thường mời 2 cầu thủ nữ về nhà trong cùng một đêm. Đây không phải scandal tình dục đầu tiên tại trung tâm huấn luyện quốc gia Pháp bởi một năm trước đó, một giám sát viên của FFF cũng mất việc vì gạ tình cầu thủ trẻ. Điều đáng nói là 7 năm sau vụ bê bối, nữ HLV này vẫn được điều hành một đội trẻ nữ, dù đội bóng ấy đã được FFF cảnh báo về “hồ sơ đen” của Laurence trong quá khứ.

ĐT nữ Pháp chia tay trung tâm Clairefontaine
Sau sự cố bê bối tình dục liên quan đến nữ HLV nói trên, FFF quyết định không tập trung huấn luyện ĐT nữ tại Clairefontaine, mà chuyển đến Học viện thể thao quốc gia (INSEP). “Clairefontaine biệt lập trong rừng nên chúng tôi quyết định để các cô gái đến INSEP. Nơi đây, các nữ cầu thủ có thể sống trọn vẹn tổi thanh xuân của mình trong một môi trường cởi mở với việc học hành cũng vô cùng quan trọng”, ông François Blaquart, cựu GĐKT của FFF chia sẻ thêm trên L’Equipe.

Biệt danh “Nữ thần quyến rũ bé nhỏ”
Theo các nhân chứng, HLV nữ 39 tuổi này có rất nhiều học trò nữ đặc biệt, tuy nhiên cô gắn bó sâu sắc với một người. “Cô gái này gọi Laurence là nữ thần quyến rũ bé nhỏ và luôn phục tùng mọi mệnh lệnh của Laurence. Mối quan hệ của hai người thân thiết đến mức gia đình của cầu thủ nữ kia đã phải tìm cách tách họ ra. Và khi Laurence bị FFF sa thải, gia đình nữ cầu thủ kia như được giải thoát”, L’Equipe viết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x