Quả bóng Vàng nữ Megan Rapinoe, người viết sử

Lâm Phong
08:50 ngày 05-12-2019
Nếu như danh hiệu Quả bóng vàng nam vừa trao cho Lionel Messi trôi tuột đi trong dòng chảy thời sự vì sự cũ kỹ và nhàm chán thì Quả bóng Vàng nữ dành cho Megan Rapinoe lại tạo ra được hiệu ứng cực lớn. Thế giới kính nể Megan ở chuyên môn và cũng khâm phục cô trên tư cách một người đồng tính đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng LGBT.
Quả bóng Vàng nữ Megan Rapinoe, người viết sử

Nữ cầu thủ từ chối cả… Donald Trump
Trong dòng chảy vốn đã khá thầm lặng của bóng đá nữ thì một nữ cầu thủ từng trải qua sự nghiệp tương đối lận đận như Megan Rapinoe càng có đủ lý do để chìm đi. Tuy nhiên, Megan không cam chịu số phận. Cô đã khiến người Mỹ nói riêng và thế giới nói chung phải nhắc đến mình và điều đặc biệt là, tiếng vang của cô không chỉ gói gọn trong thế giới bóng đá nữ.

2019 có thể coi là một năm thành công rực rỡ về chuyên môn của Megan khi cô vô địch World Cup cùng ĐT Mỹ, giành luôn cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới World Cup. Thành tích chuyên môn mang tới cho Megan danh hiệu FIFA The Best và ấn tượng nhất là Quả bóng vàng.

Tuy nhiên, điều khiến Megan trở nên đặc biệt không phải là thành tích chuyên môn. Cô là một người đồng tính và đã không ngần ngại công khai chuyện này. Megan thậm chí từng hùng hồn tuyên bố rằng, bóng đá nữ Mỹ sẽ không đời nào vô địch nổi World Cup nếu thiếu đi những cầu thủ đồng tính nữ.

Megan không đến dự gala trao Quả bóng vàng nhưng chia sẻ qua clip, cô cho biết rất ngạc nhiên khi MC xướng tên mình là người chiến thắng

Hồi tháng 6 vừa qua, trong thời gian World Cup nữ diễn ra tại Pháp, Megan thêm một lần nữa khiến người Mỹ sốc nặng khi từ chối lời mời tới thăm Nhà trắng của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump. Cô thậm chí đã đính kèm một từ tục tĩu khi nhắc tới nơi ở của ông Trump. 

Megan không có nhu cầu chơi nổi, dù vẻ ngoài của cô, với mái tóc vuốt ngược được nhuộm màu tím (màu đại diện cho những người thuộc giới tính thứ 3) vốn đã quá nổi rồi. Sở dĩ cô từ chối thăm Nhà trắng là để phản đối sự phân biệt đối xử của nước Mỹ giữa đội tuyển bóng đá nam và nữ. Trong khi các cầu thủ nam dù thành tích lẹt đẹt lại ôm về một khoản tiền thưởng lớn thì các nữ cầu thủ cam chịu sự đối xử bất công với chế độ đãi ngộ thấp. 

Tầm ảnh hưởng vươn ra ngoài bóng đá
Ngoài ra, có khá nhiều tờ báo cho rằng, Megan Rapinoe vốn là một người đấu tranh cho quyền lợi của phái nữ nên cô càng dị ứng với những nhân vật bị quy kết là coi thường phụ nữ như ông Tổng thống Trump. Tại lễ trao giải FIFA The Best vừa qua, Megan bước lên bục nhận giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất và cô đã nhân tiện mượn diễn đàn để đấu tranh cho quyền lợi của những người đồng tính.

Megan nói: “Tôi được khích lệ bởi những người giống tôi. Họ và tôi đang chiến đấu chống lại định kiến của xã hội. Điều ấy tiếp thêm cho tôi năng lượng chiến đấu. Tôi cho rằng, việc chiến đấu để được tôn trọng dễ dàng hơn chuyện cố gắng thuyết phục, thay đổi suy nghĩ của xã hội. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì là một người đồng tính”.

Không chỉ đấu tranh để bản thân và những người đồng tính khác được đối xử công bằng hơn, Megan còn rất sẵn sàng đứng lên góp tiếng nói chống lại sự phân biệt đối xử liên quan tới màu da. Cô là VĐV người da trắng đầu tiên phát ngôn ủng hộ hành động bị “ném đá” của cầu thủ bóng bầu dục Colin Kaepernick. Ngôi sao da màu này đã bất ngờ quỳ gối thay vì đứng chào cờ khi quốc ca Mỹ vang lên ở giải bóng bầu dục. Đây là cách Colin thể hiện sự phản đối trước vấn nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực nhắm vào người da màu. 

Hành động của Colin bị khá nhiều người Mỹ, đặc biệt là người da trắng, phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, Megan lại bất ngờ lên tiếng ủng hộ và thể hiện sự đồng cảm với Colin Kaepernick. Tầm ảnh hưởng của Megan đang vươn ra ngoài cả thế giới bóng đá. Cô cùng những nữ VĐV khác như Carli Lloyd (cầu thủ bóng đá nữ đầu tiên trong lịch sử có thể thi đấu tại giải bóng bầu dục Mỹ) đang khiến nước Mỹ phải thay đổi sự nhìn nhận về vai trò của phái nữ trong các hoạt động đấu tranh nữ quyền. 

Một cuộc đời lận đận

Dù vừa được tôn vinh ở cả FIFA The Best lẫn Quả bóng vàng, nhưng Megan Rapinoe từng trải qua một giai đoạn vô cùng lận đận. Từ năm 2009 đến 2012, cầu thủ này có tới… 5 lần thay đổi các đội bóng khác nhau. Cô thậm chí từng phải sang Pháp thi đấu cho đội nữ Lyon. Phải đến sau khi gia nhập Reign, Megan mới có một sự nghiệp ổn định hơn. Cô gắn bó với Reign FC từ năm 2014 đến nay và đây chính là CLB Megan thi đấu lâu nhất trong sự nghiệp. 

Nike làm giầy “thửa” cho Megan 
Megan Rapinoe vừa giành Quả bóng vàng nữ. Để tôn vinh nữ cầu thủ của đội tuyển Mỹ này, Nike vừa quyết định tặng riêng Megan Rapinoe một đôi giày “thửa”. Đôi giày này sẽ được thiết kế màu hồng với một dải chữ màu vàng dọc thân giày. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ mái tóc màu hồng rất đặc biệt của Megan Rapinoe. Năm 2019 là năm rất thành công của nữ tuyển thủ Mỹ này khi cô là cảm hứng lớn nhất giúp Mỹ vô địch World Cup 2019. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x