Raiola đã thay đổi bóng đá như thế nào?

HOÀNH BỒ
09:20 ngày 02-05-2022
“Christian Vieri: 27 trận, 24 bàn. Filippo Inzaghi, 25 trận, 20 bàn. David Trezeguet, 24 trận, 20 bàn. còn cậu, Ibrahimovic ạ, 21 trận và chỉ 4 bàn thắng”. “Nhưng nếu tôi ghi được 20 bàn, mẹ tôi cũng bán được tôi”. “Ok”. Và đó là cách Mino Raiola đã vĩnh viễn thay đổi thế giới bóng đá...
Raiola đã thay đổi bóng đá như thế nào?

Raiola, hào quang của “người khai sáng”

Người đại diện của các cầu thủ, trên thực tế công việc của họ chỉ là “buôn nước bọt”. Nhưng để trở thành tay "cò" xuất sắc, anh ta phải vận dụng lượng neuron thần kinh ở mức tối đa. 

Được biết đến với tư cách tay "cò" lắm quái chiêu, tất cả phải thừa nhận rằng Mino Raiola là số 1. Mino không xuất thân trong gia cảnh nghèo khó như cái cách nhiều cầu thủ bóng đá đi lên. Nhưng chàng trai gốc Campania (Italia) luôn tâm niệm, bản lĩnh của người đàn ông cần được trui rèn trong gian khó. 

Bởi vậy, khi nhà Raiola cùng nhau đến Haarlem (Hà Lan) lập nghiệp, cậu bé Carmine (tên thật của Mino Raiola) đã luôn làm việc một cách chăm chỉ trong cửa hàng nhượng quyền McDonald's của cha mình.

Mino cũng mang trong mình tình yêu với bóng đá và từng ăn tập tại đội trẻ HFC Haarlem. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để trở thành cầu thủ. Raiola là một trong số đó. Ông rẽ lối năm 18 tuổi khi nhận ra bản thân không có khả năng thăng tiến.

Nhưng Mino Raiola không cần đến đôi giày và trái bóng để thay đổi thế giới bóng đá. Sau mối lương duyên trời định với HFC Haarlem trong cương vị giám đốc kỹ thuật, ông dần thâm nhập vào giới cầu thủ, theo một lối riêng: Trở thành người đại diện.

Thập niên cuối thế kỷ 20, bóng đá Hà Lan nở rộ tài năng trong khi Serie A của Italia trở thành cái rốn của vũ trụ. Rất nhiều ngôi sao lớn bé đều muốn tề tựu về đây. Với vốn tiếng Italia và Hà Lan lưu loát, Raiola đầu quân cho Sports Promotion của tay "cò" nổi tiếng Rob Jansen. 

Ibrahimovic đã thay đổi sự nghiệp nhờ sự tác động từ Raiola

Nhưng thời điểm ấy, giới đại diện cầu thủ chưa có tiếng nói hãnh tiến như hôm nay. Phải đến khi Raiola thực hiện hàng loạt cuộc đào tẩu thành công cho thân chủ, những “ma cà rồng” mới dần bước ra ánh sáng. Nổi bật trong số đó là vụ Pavel Nedved rời Lazio, gia nhập Juventus năm 2001. Chỉ 2 năm sau khi đến Turin chơi bóng, Nedved giành danh hiệu Quả bóng vàng.

Di sản dang dở

Trong mắt giới mộ điệu, những tay "cò" bóng đá chỉ như đám ký sinh trùng, hay mĩ miều hơn là những con ma cà rồng. Họ “hút máu” các CLB bằng đủ loại chiêu trò. Sir Alex Ferguson vĩ đại của M.U từng dùng những từ ngữ thậm tệ nhất để nói về tay "cò" người Italia.

Nhưng Mino Raiola thực sự là người như thế nào? Cho đến hôm nay, khi ông đã không còn hiện hữu thì những tranh cãi vẫn còn. Bên cạnh những khoản tiền kếch xù kiếm được, những chiêu trò khiến các CLB phát điên, Raiola cũng là người đi tiên phong trong cuộc “cách mạng” của giới đại diện.

Cho đến ngày Raiola qua đời trong cơn bạo bệnh hôm 30/4 vừa qua, ông vẫn còn ôm ấp một sự nghiệp lớn khác. Đó là đòi lại sự công bằng, vị thế cho giới đại diện, những người lâu nay vẫn bị miệt thị là những tay "cò", những kẻ ký sinh.

Tháng 3/2020, Raiola được cho là đang chuẩn bị khơi mào một cuộc chiến pháp lý tại tòa án Thụy Sỹ. Hơn ai hết, ông đã cố gắng hiện thực hóa những đòi hỏi về quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức nặng của những người đại diện trong thế giới bóng đá. 

Thông qua Hiệp hội các CLB châu Âu, Raiola lên kế hoạch xây dựng nên một hệ thống chuyển nhượng “ly khai” khỏi FIFA. Nhưng ý tưởng của Raiola còn chưa thành thì cơn bạo bệnh đã tìm đến và đánh gục ông trong nỗi niềm thương tiếc của NHM. 

Tạm biệt Mino Raiola, kẻ phản diện vĩ đại của thế giới bóng đá.

Raiola bắt tay cùng các "siêu cò"
Mino Raiola từng tuyên bố rằng ông và các đại diện khác như Jorge Mendes, Jonathan Barnett (đại diện của Gareth Bale) hay Fernando Felicevich (đại diện của Alexis Sanchez) đang ở trên “cùng một con thuyền” trong việc xây dựng nên một hệ thống chuyển nhượng thay thế. Nếu trở thành hiện thực, hệ thống này có thể gây thiệt hại nặng nề cho FIFA.

928. Theo ước tính từ Transfermarkt, đội hình cầu thủ trong tay Mino Raiola có giá tới 928 triệu euro. Và trung bình trong mỗi thương vụ tham gia, Raiola thu về gần 1 triệu euro. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x