Sebastian Giovinco: Gã tí hon làm loạn sân cỏ Mỹ

Việt Hà
14:00 ngày 18-11-2015
Có một người Italia vừa làm nên lịch sử tại giải nhà nghề Mỹ MLS. Đó là Sebastian Giovinco, với thành tích ghi bàn và kiến tạo vô tiền khoáng hậu, với những màn trình diễn đậm chất ngẫu hứng. “Kiến nguyên tử” ngày nào của Juventus đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Sebastian Giovinco: Gã tí hon làm loạn sân cỏ Mỹ
MLS ĐÁNH THỨC GÃ KHỔNG LỒ 1M62
Buổi trưa thứ Sáu ngày 23/10, tòa soạn nhật báo Toronto Sun nhận được món quà đặc biệt: một chiếc bánh pizza cỡ lớn có hình số 10 bên trên ghép từ những miếng xúc xích. Trong cùng thời điểm, những chiếc pizza tương tự đồng loạt được gửi tới Sportsnet, TSN, Orlando Sentinel, Columbus Dispatch và Sports Illustrated, những cơ quan truyền thông hàng đầu của Mỹ và Canada. Vài phút sau, hộp thư của các tòa soạn nhận được một clip ngắn gửi tới. Sebastian Giovinco xuất hiện trong đoạn video với nụ cười giản dị và lời chúc ngắn gọn: “Cảm ơn mọi người và chúc ngon miệng”.

Đó là chiến dịch “marketing” của Toronto FC nhằm giúp cầu thủ số 10 của họ giành nhiều lá phiếu nhất trong cuộc đua tới danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2015”. Ngoài Giovinco, danh sách đề cử còn có Kei Kamara (Columbus Crew) và Benny Feilhaber (Sporting Kansas City). Người chiến thắng trong cuộc bầu chọn bởi các nhà báo, cầu thủ và HLV sẽ được xướng tên trong gala trao giải vào ngày 2/12 tới. 

Nhưng có lẽ, Toronto FC không cần một chiến dịch chạy đua cầu kỳ như thế. Cơ hội chiến thắng của Giovinco đã lên tới 99% sau một mùa giải thăng hoa hơn bất kỳ ai khác. Cựu tiền đạo Juventus đoạt ngôi Vua phá lưới với 22 bàn thắng, đồng thời cũng là cầu thủ kiến tạo giỏi nhất với 16 lần dọn cỗ cho đồng đội. Trong lịch sử giải nhà nghề Mỹ chưa có cầu thủ nào cùng dẫn đầu cả danh sách ghi bàn lẫn kiến tạo. Giovinco là người đầu tiên và đặc biệt hơn, anh còn lập kỷ lục góp dấu giầy vào nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải (38 lần).


Cần biết thêm, Giovinco cũng là người sút phạt trực tiếp giỏi nhất giải đấu với 5 bàn thắng. Cầu thủ “cái gì cũng nhất” đó chỉ cao 1m62 nhưng ẩn chứa trong hình hài nhỏ bé là nguồn năng lượng vô bờ, kỹ năng chơi bóng hàng đầu và phong cách của một nghệ sĩ. Những pha làm xiếc của Giovinco tại MLS được đẩy lên Youtube và thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Điển hình như bàn thắng vào lưới Chicago Fire hôm 27/9, Giovinco đá phạt góc và bóng bật ra về lại phía anh. Từ vị trí song song khung thành đối phương, cựu cầu thủ Juventus sục bóng vào góc hiểm trong sự sững sờ của cả sân vận động.

Toronto FC dừng bước ngay vòng tứ kết loạt play-off (thua Montreal Impact của Didier Drogba) nhưng Giovinco vẫn là gương mặt sáng chói nhất giải đấu. Tại sân chơi còn có những Drogba, Pirlo, Lampard, Kaka, David Villa, chàng trai nhỏ bé người Italia che mờ tất cả. Có lẽ, ngay chính Giovinco cũng không mơ đến thành công rực rỡ như vậy trên sân cỏ Mỹ. 19 năm phục vụ Juventus trong đó phần lớn thời gian bị lãng quên trên băng ghế dự bị, Giovinco chỉ mong một sự giải thoát về mặt tinh thần khi cập bến MLS vào tháng 1/2015. Nhưng chính tại đây, sự nghiệp của thần đồng bóng đá Italia ngày nào lại được cứu vãn. MLS đã đánh thức tài năng thiên bẩm của “gã khổng lồ” cao... 1m62.

KHÔNG MUỐN TRỞ VỀ CHÂU ÂU
Nhờ phong độ “hồi xuân” tại giải đấu của người Mỹ, Giovinco đã thu hút sự quan tâm trở lại từ châu Âu. HLV trưởng ĐT Italia, Antonio Conte đã gọi trở lại “Kiến nguyên tử” vào tháng 10 vừa rồi. Một số đội bóng Serie A cũng nhăm nhe lôi kéo ngôi sao số một của Toronto FC. Và Barcelona cũng đã liên hệ với cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2015. MLS hiện tạm nghỉ trước khi tái khởi động vào tháng 3/2016. Vì thế các CLB châu Âu đang xếp hàng muốn có Giovinco theo dạng hợp đồng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.


Song, đây là thời điểm Giovinco không muốn chia tay Toronto FC. Đội bóng Canada là nơi mà cầu thủ 28 tuổi cảm thấy thỏa mãn nhất, khi anh được đối xử như một ngôi sao hàng đầu. Đó là điều mà Giovinco chưa từng được nếm trải trong hàng chục năm khoác áo Juventus. “Giovinco đang rất hạnh phúc ở Toronto. Cậu ấy sẽ chỉ tập trung hoàn toàn cho việc chơi bóng ở MLS. Tuyệt đối không có chuyện CLB của Canada cho mượn Giovinco vào tháng 1. Đúng là Barca có quan tâm tới Giovinco nhưng đã quá muộn. Tại sao các CLB châu Âu không ngỏ lời từ trước khi cậu ấy có chuyến phiêu lưu ở Bắc Mỹ?”, người đại diện Andre D’Amico phát biểu trên tờ La Gazzetta dello Sports.

Khả năng Giovinco cập bến Nou Camp để trở thành một “Messi chân phải” gần như không có. Chân sút người Italia đang muốn hưởng trọn vẹn những tháng ngày hạnh phúc ở Toronto, ở giải nhà nghề Mỹ. Bóng đá châu Âu nếu muốn chiêm ngưỡng lại ngôi sao một thuở tại Juventus có lẽ phải chờ tới EURO 2016. Giải đấu trên đất Pháp rất có thể sẽ là nơi Giovinco viết lại tên tuổi của mình.

Sang MLS đâu phải để “nghỉ dưỡng”
Với bóng đá châu Âu, MLS chỉ là giải vô địch hạng hai. Và đó là nơi lý tưởng để các ngôi sao hết thời “nghỉ dưỡng”. Nhưng thực tế là chính MLS lại là nơi giúp các ngôi sao một thời của bóng đá châu Âu tìm lại phong độ cao. Ngoài Giovinco thăng hoa trong màu áo Toronto FC, còn có Didier Drogba (ảnh) bùng nổ cùng Montreal Impact, Robbie Keane tỏa sáng ở LA Galaxy. David Villa cũng chứng tỏ anh chưa hết thời khi ghi tới 18 bàn ở New York City.


VÀI NÉT VỀ GIOVINCO
Tên đầy đủ: Sebastian Giovinco
Ngày sinh: 26/1/1987
Nơi sinh: Turin (Italia)

Vị trí thi đấu: tiền vệ tấn công, tiền đạo
ĐT Italia: 23 trận, 1 bàn thắng
Các CLB từng khoác áo: Juventus (2006-2015), Empoli (2007-2008, mượn), Parma (2010-2012, mượn), Toronto FC (2015-nay)
Thành tích: Vô địch Serie A 2012/13 và 2013/14; vô địch Serie B 2006/07; đoạt Siêu Cúp Italia 2012, 2013

Danh hiệu cá nhân: 
- Cầu thủ xuất sắc nhất giải trẻ Toulon 2008
- Chiếc giày vàng MLS 2015
- Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất MLS 2015

Top 3 cầu thủ Italia nổi bật ở ngoại quốc
SEBASTIEN GIOVINCO (Toronto FC)
Juventus sẽ phải tiếc nuối vì đã để Giovinco sang Toronto FC. Tại giải MLS 2015, tiền vệ nhỏ con người Italia thể hiện phong độ cao chưa từng có. Giovinco dẫn đầu giải đấu cả về số bàn thắng (22) lẫn số pha kiến tạo (16). Trong giải đấu không thiếu những tay săn bàn tầm cỡ như Didier Drogba, David Villa, Robbie Keane, Giovinco vẫn là ngôi sao tấn công ấn tượng nhất bởi lối đá tốc độ, giàu kỹ thuật và nhạy cảm ghi bàn.


MARCO VERRATTI (PSG)
Sau khi Andrea Pirlo giải nghệ, Marco Verratti được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh tương lai của tuyến giữa ĐT Italia. Cầu thủ 23 tuổi đã vươn lên tầm cỡ thế giới sau 3 năm khoác áo PSG. Dù còn rất trẻ nhưng Verratti đã là trụ cột không thể thiếu trên hàng tiền vệ đội bóng thủ đô nước Pháp cũng như ĐT Italia. Bất lợi về ngoại hình nhưng Verratti sở hữu những phẩm chất trời phú là lối đá thông minh, kỹ thuật tuyệt vời và khả năng kiến thiết hiệu quả.  


MATTEO DARMIAN (Man United)
Sự nghiệp của Matteo Darmian đã thăng tiếng chóng mặt trong vòng một năm rưỡi trở lại đây. Phong độ bùng nổ ở Torino mùa 2014/15 giúp hậu vệ 25 tuổi được gọi vào ĐT Italia. Và sau khi gia nhập Man Utd, Darmian tiếp tục trưởng thành mạnh mẽ. Darmian hiện là hậu vệ phải số một của Man Utd với 11 lần ra sân tại Premier League. Lối đá công thủ toàn diện, thể lực dẻo dai biến Darmian thành một trong những hậu vệ phải hay nhất Premier League hiện tại.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x