LĐBĐ Thái Lan đang đi vào vết xe đổ của hàng xóm Indonesia cách đây 3 năm. Cụ thể, ứng cử viên Worawi Makudi đã nhờ đến sự can thiệp của Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) nhằm loại bỏ Chủ tịch đương nhiệm là Somyot Poompamuang ra khỏi danh sách đề cử ở nhiệm kỳ tới. Điều này là không đúng theo tinh thần luật của FIFA, khi bên thứ 3 có sự tác động vào hoạt động thượng tầng của một LĐBĐ, trong đó cụ thể ở đây là việc bầu cử sắp tới.
FIFA lập tức đưa ra cảnh báo với LĐBĐ Thái Lan và yêu cầu họ phải tiến hành bầu cử như dự kiến ban đầu, nếu như không muốn bị đình chỉ tư cách thành viên của FIFA. "Bất cứ một hành vi nào trái với quy định của FIFA sẽ bị xử phạt rất nặng, bao gồm cả việc đình chỉ tư cách thành viên của LĐBĐ Thế giới.
Vì vậy, chúng tôi hy vọng LĐBĐ Thái Lan có thể tổ chức bầu cử một cách độc lập vào ngày 12/2 theo đúng quy định của FIFA”, ông Veron Mosensko - Giám đốc điều hành tổ chức thành viên của FIFA viết trong lá thư gửi LĐBĐ Thái Lan vừa qua. “Các quan sát viên của FIFA và AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) cũng sẽ tham gia. Chúng tôi khuyến khích các bạn thông báo ngay lập tức nếu có bất kỳ sự can thiệp nào tới từ Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) tới cuộc bầu cử này".
Như đã nói, trước đó, các đội tuyển quốc gia Indonesia cũng từng bị cấm tham gia các giải của FIFA trong vòng 1 năm (từ 5/2015 đến 5/2016) khi để chính phủ can thiệp sâu vào hoạt động điều hành bóng đá của LĐBĐ quốc gia này.
XEM THÊM
ĐT nữ Thái Lan thua Trung Quốc tan nát ở vòng loại Olympic Tokyo 2020
HAGL không cho Công Phượng sang Thái Lan dù lương khủng
Đặng Văn Lâm mất chức vô địch đầu tiên ở Thái Lan vì sai lầm đồng đội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn