Thầy Park thành công vì 'đắc nhân tâm'

SONG ANH
10:55 ngày 04-02-2019
“Ngoài chuyên môn giỏi, điều làm nên sự đặc biệt của thầy Park có lẽ là ông gần gũi với các học trò. Dù là người nước ngoài, nhưng HLV Park Hang Seo rất tình cảm, coi các cầu thủ như con”, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ khi nói về sự đặc biệt và khác biệt làm nên những thành công của ông thầy người Hàn Quốc trong 1 năm làm việc ở Việt Nam.
Thầy Park thành công vì 'đắc nhân tâm'  (Báo Tết)
Sẵn sàng hy sinh quyền lợi bản thân
Sau khi nhận tấm HCV trên bục vinh danh cho nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã tháo ra và quàng lên cổ tặng lại cho Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn. Đó có thể xem là hành động thay lời cảm ơn, như sự tri ân đầy ý nghĩa của chiến lược gia Hàn Quốc dành cho ông Tuấn, người đứng sau những thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

Trước đó, ở giải giao hữu M150 Cup cùng U23 Việt Nam tại Thái Lan năm ngoái, ông Park cũng có nghĩa cử tương tự khi dành tặng tấm Huy chương đồng cho bác sỹ trẻ Phạm Văn Minh, để ghi nhận những đóng góp của anh với đội.


Thầy Park là vậy, luôn sẵn sàng hy sinh quyền lợi bản thân để tôn vinh, dành những gì tốt đẹp nhất cho các cộng sự cùng học trò. Có một hình ảnh rất đặc biệt trong chuyến bay của ĐT Việt Nam sang Bacolod tham dự trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 với Philippines, HLV Park Hang Seo đã chủ động yêu cầu lãnh đạo đoàn, BHL nhường nguyên khoang 16 ghế đầu tiên hạng thương gia cho các cầu thủ. Một hành động nhỏ, nhưng mang theo nhiều ý nghĩa của ông thầy người Hàn Quốc khi muốn dành tất cả điều kiện tốt nhất cho các học trò trước trận đánh lớn.

Nó cũng tương tự cách ông chủ động “ép” tiền vệ Hùng Dũng lên ngồi ghế hạng thương gia của mình và… xin lỗi học trò vì lỡ quên mất anh đang chấn thương, cần phải ngồi ghế thoải mái hơn trên chuyến bay kéo dài hơn 3 giờ đến Malaysia tham dự trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018. 

Người cha già của đàn con
“Này Thanh, Trường, mấy lọ kem bôi mặt thầy mua từ Hàn Quốc mang sang đã dùng chưa? Thấy bảo mấy lọ đấy là loại tốt nhất để bảo vệ da đấy. Nhớ dùng đi nhé”, đấy là lời thầy Park nói với hai cậu học trò Văn Thanh, Xuân Trường trên chuyến xe cùng chúng tôi về tòa soạn báo Bóng đá để tham dự buổi giao lưu trực tuyến sau VCK U23 châu Á 2018. Khi bị Văn Thanh bông đùa rằng “sợ hỏng da nên con không dám bôi”, ông Park liền thanh minh: “Đợt vừa rồi nhận bao nhiêu tiền thưởng thầy gần như mua hết quà để tặng người thân và các thành viên trong đội đấy”.

Thêm một câu chuyện nhỏ thể hiện tình cảm, sự quan tâm của thầy Park dành cho các học trò giống như người cha đối với những đứa con. Ông từng có lần tâm sự, do bất đồng ngôn ngữ nên cách tốt nhất để các học trò cảm nhận được tâm tư, tình cảm của mình là dành cho họ những cử chỉ biểu cảm, sự gần gũi. 

Thế nên, kể từ ngày sang làm việc tại Việt Nam, ngoài giờ tập luyện, sinh hoạt chung với toàn đội, thầy Park vẫn giữ thói quen sang tận phòng để “tỉ tê” tâm sự hoặc chia đồ ăn cho các học trò.


Giữa ông thầy người Hàn Quốc và các cầu thủ dường như không có khoảng cách. Như ở chuyến tập huấn của ĐT Việt Nam tại Hàn Quốc trước thềm AFF Suzuki Cup 2018, ông Park khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì hành động sang tận phòng ân cần đắp mặt nạ cho Đức Chinh, Quang Hải và Trọng Hoàng. Trước đó ở ASIAD 18, vị HLV 59 tuổi cũng thể hiện sự quan tâm, chu đáo khi massage chân cho Đình Trọng trong thời điểm trung vệ trẻ này dính chấn thương.

Bởi luôn yêu thương, coi các học trò như con nên khi Hùng Dũng dính chấn thương phải nhập viện sau trận đấu với Olympic Nhật Bản ở vòng bảng ASIAD 18, ông đã đợi bằng được cậu học trò dưới sảnh khách sạn từ tối đến 2 giờ đêm chỉ để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã không thể giấu những giọt nước mắt lúc nói lời chia tay Hùng Dũng về nước điều trị chấn thương. Và mới nhất, ông tiếp tục khóc khi biết tin Văn Toàn dính chấn thương nặng, có thể phải chia tay AFF Suzuki Cup sau vòng bảng.

Khi được hỏi, điều đặc biệt và khác biệt đã làm nên thành công của HLV Park Hang Seo khi làm việc ở Việt Nam, hầu hết các học trò của ông ở ĐT Việt Nam đều khẳng định: “Bên cạnh rất giỏi về chuyên môn, thầy luôn cố gắng gần gũi, hiểu được cầu thủ muốn gì, biết điểm mạnh, điểm yếu để khắc phục và bổ sung. Thầy là người tâm lý, lúc nào cũng khích lệ động viên, tạo động lực để các học trò có thêm niềm tin vào bản thân”.

“Tuyệt chiêu” giúp ĐT Việt Nam đứng vững ở Bukit Jalil
ĐT Việt Nam đã có trận đấu rất hay, cầm chân thành công Malaysia với tỷ số 2-2 trên sân Bukit Jalil ở chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018. Nói về “tuyệt chiêu” giúp các học trò đứng vững trước gần 9 vạn khán giả chủ nhà, HLV Park Hang Seo tiết lộ: “Tôi nói với cầu thủ rằng, chúng ta không hiểu tiếng Malaysia, nên các cậu cứ coi như họ đang cổ vũ mình đi. Điều đó cũng như việc tôi không rành tiếng Việt, nên nếu có bị ai chỉ trích thì thực ra tôi cũng không biết”.

“Nắn gân” trọng tài để đội nhà không bị bắt “ép”
Là một nhà cầm quân lão làng nên HLV Park Hang Seo rất giỏi trong việc tạo ra những “chiêu trò” để tìm lợi thế cho đội nhà. Hầu hết các trận đấu của ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup vừa qua đều thấy thầy Park có những hành động, cử chỉ biểu lộ cảm xúc rất mạnh nhằm “nắn gân” các trọng tài. Ví dụ, nhận thấy trọng tài chính người Iran liên tục rút thẻ vàng cho các học trò ngay hiệp 1 trận chung kết lượt về với Malaysia, ông liền ra sát đường biên để phản ứng với thái độ gay gắt, thể hiện sự không hài lòng. Tất nhiên, đó đơn giản chỉ là những “động tác giả” của vị chiến lược gia kỳ cựu này nhằm gây sức ép đến các “vua áo đen” không tiếp tục bắt “ép” ĐT Việt Nam. Và chiêu trò này phát huy tác dụng khi ĐT Việt Nam bị 6 thẻ vàng, không có thẻ đỏ nào. Trong lúc đó, Malaysia nhận 4 thẻ vàng nhưng có 1 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ lúc cuối trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x