Thầy Park và chiến thuật chỉ dành cho riêng bóng đá Việt Nam

Trí Công Trí Công
14:54 ngày 07-01-2020
Dù có sự điều chỉnh ở VCK U23 châu Á 2020 nhưng về cơ bản, nền tảng chiến thuật mà thầy Park xây dựng cho U23 hay ĐT Việt Nam đều dựa trên sơ đồ 3 trung vệ. 3-4-3 hay 3-5-2 không hẳn là sở trường hay thói quen cầm quân của ông Park, mà đơn giản, ông nhận thấy với đặc trưng và khả năng của cầu thủ Việt Nam, đó sẽ là một đội hình phù hợp.
Thầy Park và chiến thuật chỉ dành cho riêng bóng đá Việt Nam

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

Chiến thuật phù hợp với cầu thủ Việt Nam
“Tôi bố trí lực lượng dày ở khu vực trung lộ và tuyến trên. Khi triển khai phòng ngự, hai cầu thủ chạy cánh có thể lui về phần sân nhà để yểm trợ cho hàng phòng ngự như những hậu vệ và triệt tiêu nguy hiểm trước khu vực cầu môn”, HLV Park Hang Seo mở lời về đội hình 3 trung vệ với phóng viên Han June - người chuyên mảng tin tức thể thao của SPOTV với 14 năm kinh nghiệm và cũng là tác giả của cuốn sách “Triết lý lãnh đạo Park Hang Seo”. 

Ông nói thêm: “Đây là một chiến thuật yêu cầu cầu thủ phải chơi đa năng và di chuyển nhiều. Trong bóng đá thì cầu thủ càng cao lớn càng tiêu hao năng lượng. Các cầu thủ Việt Nam với thể hình nhỏ có thể thua thiệt trong cuộc đua về sức mạnh, nhưng bù lại có thể hoạt động nhanh nhẹn, khéo léo.

Như vậy trong trường hợp này, thay vì yếu thế và để lộ khoảng trống trước khung thành thì cần tạo áp lực từ tuyến trên, chủ động giành quyền kiểm soát bóng sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn. Triển khai tấn công cũng tương tự như vậy. Thay vì đối đầu trong các pha tranh chấp thì cần tận dụng khoảng trống, thay vì giữ bóng thì liên tục luân chuyển bóng bằng cách chuyền ngắn, lợi dụng sơ hở của đối phương. Các cầu thủ Việt Nam dù lép vế về hình thể nhưng bù lại, họ có kỹ thuật tốt và chơi bóng ngắn thành thạo”. 

Thầy Park đã thành công trong việc khai thác tối đa ưu điểm  nhanh – nhỏ - khéo của các cầu thủ Việt Nam   	Ảnh: Đức Cường

Có một điều đáng chú ý. Sau một khoảng thời gian quan sát các cầu thủ Việt Nam chơi bóng, thầy Park đã yêu cầu họ phải sửa một điểm yếu. “Họ hay phối hợp bật tường ngay khi đang ở khu vực nguy hiểm. Bật tường có thể tạo ra những pha phối hợp đẹp mắt nhưng cũng dễ sơ hở dẫn đến những tình huống nguy hiểm. Vì vậy tôi đã dành tới 3 tháng để thay đổi thói quen này”. 

Như đã nói, ông Park đã xây dựng chiến thuật độc đáo và sáng tạo chỉ dành riêng cho Việt Nam. 3-4-3 hay 3-5-2 thực tế chỉ là một cái tên và bất cứ đội bóng nào cũng có thể sử dụng. Nhưng chọn người, vận hành cách chơi dựa trên đặc trưng của riêng Việt Nam thì lại là một câu chuyện khác.

Han June trích lời ông Park vào cuốn Triết lý lãnh đạo Park Hang Seo của mình thế này: “Các cầu thủ cần phải có thời gian để làm quen với việc nắm bắt hướng di chuyển, ước chừng khoảng cách với các đồng đội và tìm góc độ cho đường chuyền. Trong tình huống bố trí hậu vệ cánh, nếu muốn tấn công 3 người thì các tiền vệ cánh sẽ không đột phá biên mà phải di chuyển vào khu vực trung tâm để trực tiếp tranh chấp bóng.

Ở đội tuyển Việt Nam, không có tiền đạo nào sở hữu thể hình tốt. Tiền đạo phải chơi bóng với vai trò “số 9 ảo” có thể di chuyển nhiều ở tuyến trên và khiến hàng thủ đối phương rối loạn, khó kèm người”.

Những nhiệm vụ đặc biệt
Nói thêm về tiền đạo, HLV Park Hang Seo yêu cầu cầu thủ đá trên hàng công phải tích cực di chuyển và tạo không gian cho tiền vệ cánh lao vào chớp cơ hội. Trong lúc đó, hậu vệ cánh sẽ dâng lên thực hiện các đường tạt bổng hoặc đột phá biên. Ngoài tiền đạo, các tiền vệ trung tâm cũng được giao những nhiệm vụ rất quan trọng. “Nhất định phải chặn được người hoặc đoạt được bóng. Bởi khi giành được bóng hay chặn được người thì cầu thủ đối phương không thể ghi bàn”, ông Park thường xuyên nhắc nhở các tiền vệ trung tâm của mình.

Ngoài ra, tùy từng trận đấu, HLV Park Hang Seo sẽ áp dụng nhiệm vụ khác nhau cho từng cầu thủ. Ông kể với phóng viên Han June rằng: “Cũng có trận chúng tôi bố trí Quang Hải ở biên. Trong trận gặp Iraq, cậu ấy chơi ở cánh trái. Cậu ấy là mẫu cầu thủ quan sát tốt và kỹ năng chuyền chuẩn xác, nên trong trận đấu đó cậu ấy không đóng vai trò dứt điểm mà có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Công Phượng để kiến tạo bóng.

Nhưng cũng có trận đấu tôi bố trí Quang Hải ở cánh phải. Với việc thuận chân trái, Quang Hải khi được bố trí ở cánh phải có thể đi bóng ngoặt trái vào trung lộ  và dứt điểm ghi bàn rất hiệu quả. Tôi luôn nghĩ tới thế mạnh của các cầu thủ Việt Nam khi xây dựng đội hình. Đối với từng trận đấu, chúng tôi cũng thực hiện việc thay đổi đội hình để có thể phát huy tối đa năng lực cầu thủ”. 

Rõ ràng, những triết lý trong việc xây dựng sơ đồ 3 trung vệ cho Việt Nam của ông Park đến thời điểm này đã rất thành công. Bản thân cây bút Jang Won Jae viết trên tạp chí hàng tháng Chosun đã nhận xét rằng: “Chiến thuật này được thiết kế và thực hiện dựa trên nền tảng lợi thế của riêng cầu thủ Việt Nam. Bởi vậy, nó không thể áp dụng cho các đội bóng khác được. Không một đội bóng nào có thể sao chép chiến thuật thi đấu của Việt Nam, khi không sở hữu 11 cầu thủ với tốc độ và sự nhạy bén tương tự”…

“Việt Nam giống Mexico”
Ông Park chia sẻ: “Tôi vẫn thường hay so sánh Việt Nam với Mexico. Có thể so về thực lực, Mexico chưa thể bằng Brazil hay Argentina. Nhưng với Brazil, Mexico chưa bao giờ là đối thủ dễ qua mặt. Bất kỳ ai cũng có những điểm mạnh, yếu riêng. Quan trọng là phải có niềm tin vào bản sắc của chính mình”. 

U23 UAE vẫn chưa có đối thủ làm “quân xanh”
Trái với thông tin cho rằng hôm nay, U23 UAE sẽ có trận đấu tập với U23 Thái Lan thì đến lúc này đội bóng vùng Tây Á vẫn chưa xác định được đối thủ làm “quân xanh” cho mình. Ngày mai (8/1), U23 Thái Lan có trận ra quân và họ không muốn cầu thủ gặp rủi ro chấn thương nên U23 UAE đã bị “bỏ bom” kế hoạch. Đội bóng Tây Á mới có gần 1 tuần tập luyện nên họ rất “khát” đối thủ đá tập để lắp ráp đội hình.

XEM THÊM

U23 UAE dự kiến gặp một đội Thái Lan trước khi đối đầu U23 Việt Nam

U23 Việt Nam chốt danh sách dự VCK U23 châu Á: Danh Trung và Trọng Đại bị loại

Báo Thái Lan ghen tỵ với sự chuẩn bị của U23 Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x