Tinh quái & lì lợm, Chile có thể vô địch Copa America

Gia Hưng
14:01 ngày 30-06-2019
Nhà ĐKVĐ đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi hạ Colombia ở tứ kết Copa America 2019 trên chấm phạt đền, cho dù bị từ chối 2 bàn thắng bởi công nghệ VAR. Sự lì lợm và tinh quái rất có thể giúp Chile đăng quang một lần nữa.
Tinh quái & lì lợm, Chile có thể vô địch Copa America
Sự đen đủi và khó chịu bám riết lấy Chile, làm người ta dự cảm về những điều chẳng lành. Họ có hai bàn bị phủ quyết bởi công nghệ VAR, mà bàn đầu tiên của Charles Aranguiz bị trọng tài từ chối chỉ vì Alexis Sanchez đứng dưới hàng thủ Colombia vài… milimet. 

Trận đấu cũng bị trễ 20 phút, do xe chở HLV Reinaldo Rueda của Chile (một người… Colombia) không thể nhúc nhích vì tắc đường. 

Nhưng Chile vẫn bình tĩnh cho đến cuối trận. Họ đá thành công 5/5 quả phạt đền, trong khi William Tesillo của Colombia sút ra ngoài. Chile cũng thi đấu hay hơn trong phần lớn thời gian thi đấu, trước đối thủ được đánh giá cao hơn, và là đội duy nhất bất bại, không nhận bàn thua nào sau 3 trận vòng bảng.

Alexis Sanchez sút thành công quả phạt đền cuối cùng. Một hình ảnh mang tính biểu tượng. Sanchez 2019 giống Sanchez năm 2015, chàng tiền đạo giàu năng lượng cũng sút “quả chốt” trong chiến thắng Argentina ở Copa America năm đó giúp Chile vô địch. Sanchez này không phải anh chàng uể oải ở Man United, người đã mất tất cả sự tự tin và sức sống.

Nên nhớ rằng trước đó tiền đạo của Chile đã sút hỏng 2 quả phạt đền liên tiếp trong màu áo đội tuyển. Chỉ trong 4 ngày trước Honduras và Costa Rica trong 2 trận giao hữu năm ngoái, Sanchez sút hỏng liên tiếp 2 quả phạt đền. Nhưng một cầu thủ như vậy vẫn được HLV Rueda xếp đá “quả chốt”, thường là quả định đoạt số phận đội tuyển, trong hoàn cảnh Chile “đen” từ đầu đến cuối. Hoan hô sự dũng cảm của Rueda!


Hình ảnh Sanchez cao 1m70 lọt thỏm trong vòng vây của trung vệ Yerry Mina cao 1m95 là biểu tượng cho chiến thắng này của Chile: Kẻ yếu đã thắng kẻ mạnh. Sự bất khuất của nhà ĐKVĐ đã dạy cho một Colombia nhiều ngôi sao và tương đối ầm ĩ một bài học nữa trong một cuộc chiến sống còn.

Nên nhớ rằng đội Chile này đã bị chỉ trích rất nhiều. Ông Rueda mang theo nòng cốt những nhà vô địch Copa America 3 năm trước, với đội hình có tuổi trung bình ngoài 30, và cao nhất giải. 3/5 người đá phạt đền cho Chile trước Colombia ngoài 30 tuổi (chỉ có Eduardo Vargas 29 và Erick Pulgar 25 tuổi là ngoại lệ). Đội hình đá chính của Chile có 8/11 người ngoài 30 tuổi. Người còn lại dưới 30 là trung vệ Guillermo Maripan.

Và Chile vẫn giữ lối chơi pressing dữ dội từ đầu đến cuối trận. Lối chơi này có vẻ không phù hợp lắm với một đội bóng già? Nhưng chắc phải có sức mạnh nào đó cho những đôi chân Chile, có thể là niềm tự hào dân tộc chăng, để họ vượt qua những đối thủ giàu sức mạnh bậc nhất như Colombia hay Ecuardor ở giải lần này? 

Chile ở giải này, ngoài Sanchez thì chỉ còn một người nữa được truyền thông nhắc đến nhiều: Gonzalo Jara. Nhưng anh không được lên báo vì tài đá bóng. Anh bị chụp lại hình đá vào người một CĐV chạy xuống sân trong trận gặp Uruguay, hành động làm người ta nhớ lại chính anh đã lấy tay thọc vào… mông Edinson Cavani ở giải này 4 năm trước. Đây là hình ảnh phản cảm, nhưng rất… Chile. Cầu thủ của họ cực kì tinh quái.

Copa America không phải một giải đấu dài. Cũng chỉ còn tối đa 2 trận nữa là khép lại. Sức của những “ông già” Chile chắc vẫn còn những màn tay bo sắp tới. Và “chẳng may” nếu họ đăng quang lần thứ 3 liên tiếp, cũng đừng quá ngạc nhiên.

Chưa có đội nào vô địch Copa America 3 lần liên tiếp
Nếu vô địch năm nay, Chile sẽ đi vào lịch sử là đội đầu tiên vô địch Copa America 3 lần liên tiếp. Trong kỉ nguyên giải đấu mang tên Copa America (từ 1975), đã có 5 đội vô địch 2 lần liên tiếp là Uruguay (1983-1987), Argentina (1991-1993), Brazil (1997-1999 và 2004-2007), và Chile (2015-2016).

1 - Chile là đội duy nhất trong lịch sử vô địch Copa America 2 lần liên tiếp đều sau những loạt luân lưu. Năm 2015 họ hạ Argentina 4-1, năm 2016 họ lại thắng Argentina 4-2 sau loạt luân lưu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x