Tite phải thay đổi, hoặc Selecao phải đổi HLV

Hồ Phương
08:00 ngày 17-11-2019
Trận Siêu kinh điển Nam Mỹ ở Saudi Arabia rốt cuộc đã kết thúc với thất bại 0-1 của Brazil. Và trận thua trước kình địch Argentina cũng tạo ra “cơn bão” chỉ trích ở xứ sở Samba. Mà nạn nhân số 1 không phải ai khác ngoài HLV Tite, người đang bị cả quốc gia đòi “trảm”.
Tite phải thay đổi, hoặc Selecao phải đổi HLV

Nếu Gabriel Jesus thực hiện thành công quả penalty ở phút thứ 10 trận đấu trên sân King Saud, trận giao hữu giữa Brazil và Argentina có thể đã diễn ra theo hướng khác. Nhưng chữ “nếu” ấy không xảy ra. Và vì thất bại 0-1 trước Albiceleste đã là trận thứ 5 liên tiếp, thầy trò HLV Tite không biết mùi chiến thắng (hòa 3, thua 2), bão tố đã nổi lên ở xứ sở Samba.

Tờ Lance chỉ dành cho chiến lược gia 58 tuổi điểm 3/10. BLV Galvao Bueno của kênh truyền hình TV Globo thì nhận xét: “Tite phải thay đổi, nếu không chúng ta phải... đổi Tite”. Từ khóa #ForaTite (Tite biến đi) bắt đầu trở thành một phong trào trên mạng xã hội ở Brazil. Và thậm chí, một vài tờ báo đã nói đến những ứng cử viên thay thế, trong đó sáng giá nhất là HLV Renato Portaluppi của Gremio.

Tuy nhiên, đúng là người Brazil có lý do để giận dữ. Chuỗi 5 trận không thắng này chính là thành tích tệ nhất của Selecao kể từ năm 2012. Còn nếu chỉ tính dưới triều đại của một HLV, người ta phải ngược dòng thời gian đến tận năm 1991 mới lại thấy một đội Brazil tệ như hiện tại. Các CĐV của xứ sở Samba cũng không chỉ tức giận vì để thua kình địch Argentina, mà còn vì cái cách mà các học trò của HLV Tite phải nhận thất bại.

HLV Tite đang chịu áp lực rất lớn sau thành tích tồi tệ của ĐT Brazil

Sau hiệp đầu chơi khá tốt, Brazil bắt đầu lâm vào bế tắc. Họ cầm nhiều bóng nhưng tạo ra rất ít cơ hội, chủ yếu vì hàng công với Roberto Firmino, Lucas Paqueta, Willian và Jesus chơi thiếu ý tưởng. Ngay cả khi Philippe Coutinho, Rodrygo và Richarlison vào sân, tình thế cũng không được cải thiện. Để rồi Brazil phải chịu thất bại, trong trận đấu mà Tite vẫn nuối tiếc quả penalty hỏng ăn của Jesus, cùng “thế trận áp đảo trong hiệp 1” của Selecao.

Tất nhiên, không ai quan tâm đến lời biện bạch này cả. Thất bại trước Argentina cùng chuỗi trận tồi tệ hiện giờ đang tạo ra một cơn bão có thể thổi bay chiếc ghế của Tite bất cứ lúc nào. Để vượt qua cơn bão ấy, chiến lược gia 58 tuổi cần một kết quả thật tốt trong trận giao hữu với Hàn Quốc vào ngày 19/11. Còn nếu không thì nói như BLV Galvao Bueno, người Brazil sẽ phải tính chuyện “đổi Tite”. Dù mới cách đây 4 tháng, Tite vừa đưa Selecao đến chức vô địch Copa America 2019.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x