Top 10 ngôi sao đắt giá chưa từng lên tuyển

MINH TÂM
10:09 ngày 05-07-2019
M.U vừa chi 50 triệu bảng để mua Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace. Cầu thủ người Anh trở thành hậu vệ đắt kỷ lục của M.U dù chưa một lần khoác áo ĐTQG. Nhưng lịch sử cũng cho thấy, có nhiều ngôi sao đắt giá chưa từng được lên tuyển như Wan-Bissaka. Dưới đây là 10 cái tên như thế.
Top 10 ngôi sao đắt giá chưa từng lên tuyển
ANDRE GRAY (18,5 triệu bảng, từ Burnley tới Watford)

Ba mùa giải chứng tỏ khả năng tại sân Vicarage Road đã giúp Ander Gray chuyển tới Watford với giá 18,5 triệu bảng vào mùa Hè 2017, kỷ lục cho một thương vụ bán cầu thủ của Burnley. 

Ngày đó có nhiều ý kiến cho rằng Watford đã “vung  tay quá trán”, vì Gray chưa có thành tích gì nổi bật và mới chỉ 6 lần khoác áo ĐT Anh C (tức là ĐT Anh của các cầu thủ đang chơi ở hạng… nghiệp dư).

GUIDO CARRILLO (19,1 triệu bảng, từ Monaco tới Southampton)

Bốn ngày sau khi hòa Tottenham 1-1 và thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” ở Premier League hồi tháng 1 năm ngoái, Southampton phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình khi chi 19,1 triệu bảng mua Guido Carrillo từ Monaco. 

Cầu thủ 28 tuổi người Argentina sau đó ra sân được 7 trận, không ghi bàn nào, không có pha kiến tạo nào và rồi được… đem cho Leganes mượn. Tới giờ, chưa ai từng dám mơ đến ngày nào đó Carrillo được khoác áo ĐTQG.

JAMES MADDISON (22 triệu bảng, từ Norwich tới Leicester)


Nếu James Maddison biết mình bị đưa vào danh sách này, hẳn anh sẽ không hài lòng chút nào. Bởi tiền vệ 22 tuổi của Leicester luôn mong được ra sân cùng ĐT Anh và đã rất nỗ lực trong màu áo đội chủ sân King Power với hy vọng lọt vào mắt xanh của HLV Gareth Southgate. Nhưng có vẻ như 7 bàn thắng và 7 đường kiến tạo của anh tại Premier League mùa trước vẫn chưa thuyết phục được vị thuyền trưởng khó tính của Tam sư. 

ISSA DIOP (22 triệu bảng từ Toulouse tới West Ham)

Mùa Hè năm ngoái, West Ham phá két khi chi 99 triệu bảng để đáp ứng yêu cầu tăng cường lực lượng của HLV Manuel Pellegrini. Nhờ thế, Issa Diop trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ nhì lịch sử của đội bóng này khi chuyển tới từ Toulouse với giá 22 triệu bảng. 

Ở tuổi 22 và cũng được tin dùng tại West Ham, Diop còn nhiều thời gian để chứng tỏ nhằm tìm kiếm cơ hội lần đầu khoác áo ĐT Pháp.

ABDOU DIALLO (24,8 triệu bảng từ Mainz tới Dortmund)


Sau mùa giải đầu tiên thành công tại Đức với Mainz (mùa 2017/18), Diallo giành được bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 24,8 triệu bảng tới Dortmund. Đội chủ sân Signal Iduna Park kỳ vọng Diallo sẽ thay thế thành công trung vệ Sokratis Papastathopoulos, người đã chuyển sang Arsenal nên chấp nhận chi mức tiền chuyển nhượng cao thứ nhì lịch sử CLB. 

Trung vệ 23 tuổi gốc Senegal này đã chơi cho tất cả các tuyến trẻ của Pháp nhưng chưa từng khoác áo ĐTQG.
 
MALCOM (36,5 triệu bảng từ Bordeaux tới Barca)

Mùa Hè trước, Malcom từng đạt thỏa thuận tới Roma, nhưng khi mà các fan đội bóng Italia đã có mặt ở sân bay để chờ đón anh thì tiền vệ này lại… chuyển hướng sang Barca. Với 36,5 triệu bảng, Barca đã cuỗm được Malcom và khiến đội bóng Italia nổi giận đòi kiện họ ra tòa. Tuy nhiên cho đến lúc này, Malcom vẫn chưa tỏa sáng tại Nou Camp và vì thế, tiền vệ 22 tuổi cũng chưa được HLV Tite của ĐT Brazil trao cơ hội ra sân.

VINICIUS JUNIOR (38,7 triệu bảng, từ Flamengo tới Real)

Sinh năm 2000, Vinicius mới 16 tuổi khi Real chi 38,7 triệu bảng cho Flamengo để có thể sở hữu tiền đạo này vào thời điểm anh đủ 18 tuổi. Lúc ấy, Vinicius Junior mới đá cho các đội U15 và U17 Brazil. 

Giờ đây, khi đã chính thức là người của Real, Vinicius vẫn chưa được khoác áo ĐTQG và có lẽ còn phải đợi lâu nữa vì cơ hội đá chính của anh tại Bernabeu đang ít dần sau sự xuất hiện của Eden Hazard.

ALEX TEIXEIRA (38,5 triệu bảng từ Shakhtar tới Jiangsu Suning)


Việc chuyển tới thi đấu ở Trung Quốc không ngăn cản cơ hội khoác áo ĐT Brazil của Paulinho và Renato Augusto. Nhưng với Alex Teixeira, người chuyển tới Jiangsu Suning từ Shakhtar Donetsk với giá 38,5 triệu bảng hồi năm 2016, mọi chuyện lại khác hoàn toàn. 

Dù rất nỗ lực song dường như con số 82 trận và 37 bàn mà tiền vệ này ghi được cho đội bóng Trung Quốc không có ý nghĩa với BHL Selecao. Cánh cửa ĐT Brazil vì thế vẫn đóng kín với Teixeira.

AYMERIC LAPORTE (57,2 triệu bảng từ Bilbao tới Man City)

Mùa Hè năm ngoái, Riyad Mahrez trở thành bản hợp đồng kỷ lục của Man City khi gia nhập đội ĐKVĐ Premier League từ Leicester với giá 60 triệu bảng, qua đó đẩy Aymeric Laporte xuống vị trí thứ nhì. Tuy nhiên, khoảng cách về kinh nghiệm ở ĐTQG giữa hai bản hợp đồng này là cực lớn. 

Trong khi tuyển thủ Algeria có 47 lần lên tuyển thì Laporte vẫn chưa một lần ra sân cho ĐT Pháp dù anh đã kinh qua cả U17, U18, U19 và U21 của Les Bleus.

RODRYGO GOES (40 triệu bảng từ Santos tới Real)


Đắt hơn Vinicius gần 2 triệu bảng, Rodrygo cũng là một cầu thủ “bom tấn” tuổi teen của Real khi gia nhập sân Bernabeu hồi tháng 1 năm nay. Rodrygo giỏi hơn Vinicius khi người đại diện giúp anh đạt được thỏa thuận hưởng 20% giá trị chuyển nhượng của chính mình. 

Tuy vậy, cầu thủ 18 tuổi này cũng không hơn Vinicius ở chỗ, anh chưa thuyết phục được HLV Tite gọi mình vào ĐTQG dù đã có 10 trận và 3 bàn thắng cho U20 Brazil.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x