Trọng Hoàng: Chuyện tương lai không bằng màu cờ sắc áo

Thành Văn
15:24 ngày 24-01-2019
Trước trận đấu lịch sử của ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019, hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng là cái tên được nhắc đến rất nhiều. Bởi đằng sau màn trình diễn đỉnh cao của Trọng Hoàng kể từ đầu giải là những câu chuyện thú vị.
Trọng Hoàng và màu cờ sắc áo

Gác chuyện tương lai vì đội tuyển
Trong số 23 cầu thủ của ĐT Việt Nam dự giải lần này, Trọng Hoàng là trường hợp rất đặc biệt. Nếu các đồng đội đã an tâm tương lai với các CLB chủ quản thì Trọng Hoàng đang rất hoang mang về bến đỗ mới. Số là sau AFF Suzuki Cup 2018, CLB Thanh Hóa và nhà tài trợ chính FLC không còn gắn bó nên đội bóng xứ Thanh có nhiều đổi thay về cơ chế và bộ máy lãnh đạo, nhiều cầu thủ trụ cột nối nhau ra đi như Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Omar. Trọng Hoàng cũng xác định sẽ chia tay Thanh Hóa và trên thực tế Viettel, SLNA đã đặt vấn đề muốn có anh. 

Tuy nhiên, quãng thời gian nghỉ ngơi trước VCk Asian Cup 2019 khá ít nên Trọng Hoàng chưa đưa ra quyết định sẽ khoác áo CLB nào. Trong giai đoạn nhạy cảm để hoạch định tương lai, Trọng Hoàng chưa “chốt” bến đỗ mới mà muốn dồn toàn bộ sự tập trung cho ĐT Việt Nam.

Không ân hận nếu gặp chấn thương
“Có nhiều đội bóng muốn đưa tôi về thi đấu, nhưng tôi sẽ chỉ quyết định sau khi Asian Cup 2019 kết thúc. Tôi muốn dành sự tập trung cao nhất cho đội tuyển”, Trọng Hoàng bật mí. Thực tế, xuyên suốt hành trình từ AFF Suzuki Cup 2018 đến Asian Cup 2019, Trọng Hoàng luôn là lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ phải của ĐT Việt Nam. Lối đá mạnh mẽ, sắc bén trong cả công lẫn thủ của anh đã chinh phục giới chuyên môn và không còn nhiều người nhớ anh có sở trường thi đấu tiền vệ biên hoặc tiền đạo lùi. 

Trọng Hoàng (phải) đã chơi cực kỳ hiệu quả trong những trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019
Trọng Hoàng (phải) đã chơi cực kỳ hiệu quả trong những trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019

Những bước chạy thần tốc, truy cản quyết liệt và nhất là các đường chuyền của Trọng Hoàng đã trở thành vũ khí lợi hại của ĐT Việt Nam. Chơi quyết liệt, Trọng Hoàng xác định dù có chấn thương cũng không ân hận. Bởi trước đó, nhiều người nói nếu anh thi đấu quá máu lửa có thể dẫn đến chấn thương nặng, ảnh hưởng đến giá trị chuyển nhượng khi đàm phán với CLB mới. 

Giới cầu thủ nội vẫn thường nói rằng, nếu không may chấn thương nặng thì số tiền lót tay khi chuyển đến CLB mới sẽ bị giảm 1/3, thậm chí là một nửa so với con số ban đầu mà hai bên từng đàm phán.

Tuy nhiên, Trọng Hoàng cho biết anh không quan tâm đến giá trị hợp đồng bởi: “Tôi đã 30 tuổi, sức lực không thể so với các cầu thủ trẻ khác nên khi được lên tuyển là phải cháy hết mình. Hơn nữa, trước đây HLV Park Hang Seo từng tạo điều kiện cho tôi về quê cưới vợ và chờ đợi suốt hơn nửa tháng khi tôi dính chấn thương trước Asian Cup 2019 khiến tôi rất cảm động. Vì thế, không có lý do gì tôi không thi đấu với quyết tâm cao nhất”, Trọng Hoàng nói trước khi sang UAE dự giải đấu lớn nhất châu lục.

Ý thức được sự chuyên nghiệp và hơn hết là tinh thần hết mình vì màu cờ sắc áo ĐTQG, Trọng Hoàng đã tiếp tục chinh phục trái tim NHM!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x