Trọng tài trận Pháp - Đức không biết có đánh bom tự sát

Khương Thượng
16:15 ngày 14-11-2015
Clos Gomez - một trong những thành viên của tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Pháp và Đức thừa nhận, ông và các cộng sự không hề biết chuyện gì đã xảy ra cho tới khi cuộc thư hùng trên kết thúc.
Trọng tài trận Pháp - Đức không biết có đánh bom tự sát
* 6 vụ khủng bố liên hoàn ở Paris: Ít nhất 153 người thiệt mạng
* Toàn cảnh diễn biến vụ khủng bố liên hoàn tại Paris

Trước việc nước Pháp đang chìm trong không khí tang thương, nhiều người đã thắc mắc vì sao trận giao hữu giữa Pháp và Đức ở sân Stade de France không  hoãn lại mà trọng tài chính vẫn cho tiếp tục?

Theo lý giải của ông Clos Gomez, các thành viên của tổ trọng tài không hề biết việc nước Pháp bị tấn công khủng bố: "Chúng tôi không biết gì trong suốt thời gian trận đấu giữa Pháp - Đức diễn ra. Tất cả chỉ biết mọi thứ khi trở lại phòng thay đồ sau thời điểm cuộc đối đầu trên kết thúc".

Ở cuộc họp báo sau trận, HLV Didier Deschamps đã không tham dự mà chỉ có Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp - Noel Le Graet phát biểu trước giới truyền thông. Ông Le Graet xác nhận, các cầu thủ chỉ được thông báo về cuộc tấn công liên hoàn ở thủ đô Paris sau khi trận đấu kết thúc.

CĐV lẫn cầu thủ hai đội được giữ lại sân Stade de France để đảm bảo an toàn
CĐV lẫn cầu thủ hai đội được giữ lại sân Stade de France để đảm bảo an toàn

"Vâng, điều này hoàn toàn chính xác. Khi hiệp 1 khép lại, chúng tôi đã không nói chuyện này cho họ vì không muốn công chúng và cầu thủ bị phân tâm hoặc tạo ra hoảng loạn trong đám đông. Và khi tất cả trở lại phòng thay đồ, chúng tôi đã thông báo với tất cả", ông la Graet cho biết. 

"LĐBĐ Pháp xin chia sẻ sự mất mát đối với các gia đình. Đã có 3 người thiệt mạng, hàng loạt người khác bị thương trong vụ nổ gần cửa J của sân Stade de France. Hôm nay là một ngày buồn đối với người dân Pháp. Nhưng điều đó không thể khiến chúng tôi từ bỏ việc đăng cai VCK EURO 2016. Chúng tôi sẽ vượt qua nỗi đau và mất mát để đứng dậy mạnh mẽ hơn".

Cũng liên quan đến trận đấu này, sau khi trận đấu kết thúc các thành viên ĐT Đức đã ở lại sân Stade de France qua đêm thay vì di chuyển về khách sạn. Đến thời điểm hiện tại, họ đã trở về đến sân bay Frankfurt an toàn.

Phản ứng của giới bóng đá sau vụ đánh bom liên hoàn ở thủ đô Paris (Pháp)

Oliver Bierhoff - Tổng giám đốc ĐT Đức: "Có một nỗi sợ hãi và tâm trạng kỳ lạ xuất hiện trong phòng thay đồ của ĐT Đức khi các cầu thủ đều biết những gì đã xảy ra. Họ đều bị sốc và lập tức gọi điện thoại về nhà ngay lập tức".

LĐBĐ Anh (FA) cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới nước Pháp và xác nhận trận đấu giữa đôi bên đang cân nhắc để dời vào một ngày khác: "Đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng và bi kịch. Trận giao hữu vào ngày thứ Ba tới có thể sẽ bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ công bố vấn đề này vào thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ liên hệ với LĐBĐ Pháp vào ngày mai. FA xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của sự kiện bi thảm này".

Vicente del Bosque - HLV ĐT Tây Ban Nha: "Thật khủng khiếp và đau thương khi chứng kiến những gì đã xảy ra".

BLĐ Crystal Palace xác nhận hậu vệ Martin Kelly đang ở trong tình trạng an toàn dù trước đó, anh bất ngờ có mặt ở "điểm nóng Paris".

500 CĐV Scotland đi cổ vũ ĐT bóng bầu dục Glasgow Warriors tới thi đấu ở Pháp với Racing 92 vẫn cảm thấy bất an dù cho không ai bị thương hay thiệt mạng. Tuy vậy, phía Liên đoàn bóng bầu dục Scotland cũng cân nhắc hủy bỏ trận đấu tại thủ đô Paris vì nghi ngờ lý do an ninh.

Các địa điểm tấn công và số người thiệt mạng sau các vụ khủng bố ở Paris

1. Tại sân Stade de France: 3 người chết
2. Tại Rue de Charonne: 18 người chết.
3. Tại Boulevard Voltaire: một người chết.
4. Tại Rue de la fontaine au roi: 5 người chết.
5. Tại Rue Alibert: 14 người chết và nhiều người bị thương nghiêm trọng.
6. Phòng hòa nhạc Bataclan : 120 người chết

----
8 kẻ tấn công đã chết.
- 4 kẻ được cho là chết tại Bataclan
- 3 kẻ ở sân Stade de France
- 1 kẻ ở đại lộ Voltaire

-----
Lực lượng cứu hộ tham gia xử lý sau các vụ tấn công

- 730 lính cứu hỏa từ Paris và các vùng ngoại ô.
- 800 cảnh sát bảo vệ đường cao tốc và đảm bảo trật tự trên các đường phố.
- 1.500 binh sĩ được triển khai tăng cường.
- 36 bệnh viện tiếp nhận người bị thương. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x