Trung Quốc huấn luyện cầu thủ kiểu lạ đời: Nền bóng đá lâm nguy

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:35 ngày 15-10-2018
Mới đây, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) gây sốc khi đưa 50 cầu thủ trẻ vào khu huấn luyện được ví như doanh trại quân đội. Câu hỏi được đặt ra liệu đây có phải dấu hiệu cho "cái chết" của nền bóng đá ở quốc gia tỷ dân?
Trung Quốc huấn luyện cầu thủ kiểu lạ đời: Nền bóng đá lâm nguy
Từ bao lâu nay, Trung Quốc luôn nuôi mộng "hóa rồng", trở thành một siêu cường bóng đá thế giới. Thế nhưng, tham vọng ấy có lẽ sẽ vẫn chỉ mãi là giấc mơ xa vời với Trung Quốc bởi những đường hướng rối như tơ vò mà LĐBĐ nước này đưa ra trong suốt thời gian qua. Chiến lược phát triển của họ được mô tả không khác gì trò chơi xếp hình, xếp đi xếp lại song chưa ra nổi hình thù gì.

CFA từng khuyến khích việc chiêu mộ những ngôi sao ngoại quốc song sau đó lại ban hành luật mới hạn chế. Họ yêu cầu mọi đội bóng phải sử dụng cầu thủ U23 ở mỗi trận đấu tại Chinese Super League nhằm tạo cơ hội phát triển cho những tài năng của bóng đá nước nhà. Dù vậy, dường như sự thay đổi liên tục ấy không đem lại hiệu quả, khi đội tuyển quốc gia Trung Quốc lẫn đội trẻ cứ thi nhau thất bại tại các giải đấu khu vực.

Mới nhất, CFA khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ với chiến lược phát triển lạ lùng chưa từng có. Đó là họ triệu tập 55 cầu thủ dưới 25 tuổi đang chơi tại Chinese Super League và China League One, sau đó tập trung hết vào khu tập huấn được ví như doanh trại quân đội. Nhóm cầu thủ này phải ở lại đây trong vòng 2 tháng, điều này đồng nghĩa với việc phần lớn các đội bóng tại 2 giải đấu nêu trên sẽ không có sự phục vụ của nhiều trụ cột trong cuộc chiến cạnh tranh thứ hạng ở những vòng đấu cuối.

Các cầu thủ trẻ Trung Quốc không đáp ứng được kỳ vọng
Các cầu thủ trẻ Trung Quốc không đáp ứng được kỳ vọng

Dĩ nhiên, cách làm này của CFA đã vấp phải sự chỉ trích từ phía người hâm mộ cũng như truyền thông. Không ít tờ báo gọi hành động trên thật sự là "chưa từng có trong lịch sử". Trong khi đó, chủ tịch một số đội bóng có cầu thủ bị đưa vào trại lính cũng bày tỏ sự bất bình. 

Trong ngắn hạn, chiến lược của CFA đe dọa tới sự tồn vong hoặc hưng thịnh của rất nhiều CLB. Shandong Luneng, đang chinh chiến cho một suất dự AFC Champions League, mất 6 cầu thủ; Guangzhou Evergrande, đang trong cuộc đua vô địch, mất 5 người. Tianjin Quanjian thì mất 2 cầu thủ tấn công quan trọng khi họ đang nỗ lực ở cuộc chiến trụ hạng và điều tương tự xảy đến với Dalian Quanjian khi họ thiếu 2 hậu vệ chủ chốt ở chặng đua quyết định.

Bóng đá Trung Quốc đang thụt lùi so với khu vực
Bóng đá Trung Quốc đang thụt lùi so với khu vực

Một số tin đồn nói rằng 55 cầu thủ có độ tuổi dưới 25 được triệu tập và đưa tới trại lính sẽ được hợp nhất thành một đội riêng biệt, sau đó tranh tài ở mùa giải tiếp theo. Động thái này nhằm nâng cao chất lượng bóng đá trẻ Trung Quốc, vốn thất bại từ giải U23 châu Á 2018 đến ASIAD 2018. Ngoài ra, một số thì xem danh sách 55 cầu thủ Trung Quốc được triệu tập vào trại lính như "đội hình hai" của HLV Marcelo Lippi - thuyền trưởng của ĐTQG nước này.

Bất chấp chiến lược này thành công hay thất bại, CFA đang nhận được cái nhíu mày từ người hâm mộ và truyền thông thế giới. Không nghi ngờ gì khi những người làm bóng đá Trung Quốc đang cố gắng tìm ra cách tốt nhất để tăng tốc độ phát triển. Tuy nhiên, thay vì liên tục thay đổi, họ cần kiên nhẫn cũng như có tầm nhìn dài hạn. Có lẽ đã đến lúc CFA, các CLB, các fan và những cơ quan thể thao cần ngồi lại với nhau để đưa ra nước đi đúng đắn nhất vì tương lai của bóng đá nước nhà.

Hiện giờ, nền bóng đá Trung Quốc đang thực sự lâm nguy!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x