Từ Conte, Flick đến Zidane, làn sóng miễn nhiệm HLV chưa từng thấy bởi vì đâu?

Quang Minh
16:00 ngày 31-05-2021
Mùa giải 2020/21 vừa chính thức hạ màn sau trận chung kết Champions League giữa Man City vs Chelsea. Tuy nhiên, từ trước thời điểm đó, hàng loạt HLV như Conte, Zidane, Flick thông báo từ nhiệm dù thành công hay thất bại. Vậy đâu là nguyên nhân khiến tình hình điên đảo như thế?
#1
Bị sa thải do thành tích yếu kém

Được bổ nhiệm dẫn dắt Juventus thay thế người tiền nhiệm Maurizio Sarri, HLV Andrea Pirlo với kinh nghiệm dẫn dắt là con số không tròn trĩnh đã khiến "Lão phu nhân" bị Inter Milan chấm dứt sự thống trị kéo dài 9 năm tại Serie A. Không những thế, Juventus phải chờ tới vòng đấu cuối cùng mới có thể giành được tấm vé dự Champions League.

Dù đã giúp Juventus giành chức vô địch Coppa Italia cũng như trước đó là Siêu cúp Italia, nhưng chừng đó là chưa đủ để Pirlo tiếp tục nhận được sự tin tưởng của BLĐ đội bóng. Án sa thải chỉ sau một mùa giải gắn bó là cái kết được dự đoán từ trước dành cho chiến lược gia trẻ người Italia.

Andrea Pirlo rời Juventus chỉ sau 1 mùa giải gắn bó

Giống như Pirlo, Zinedine Zidane cũng chấm dứt mối lương duyên của mình với Real Madrid, lần thứ 2 trong sự nghiệp. Sau một mùa giải trắng tay, huyền thoại người Pháp hiểu rằng mình cần ra đi để một người mới đến cải tổ và làm mới đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong bức tâm thư mới gửi NHM Real Madrid, HLV Zidane chia sẻ: "Tôi hiểu rõ sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại và những yêu cầu rất cao tại 1 CLB như Real Madrid. Tôi biết rằng khi đội bóng trắng tay, mình cần phải ra đi. Đây không phải là sự trốn chạy hay mệt mỏi. Đơn giản là tôi cảm thấy mình nên dừng lại".

#2
Bị sa thải do mâu thuẫn với BLĐ đội bóng

Sau 11 năm chịu lép vế trước những đội bóng lớn của Italia, HLV Antonio Conte đã giúp Inter Milan đăng quang tại Serie A một cách thuyết phục. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau khi cùng các học trò nâng cao chức vô địch, chiến lược gia người Italia quyết định chia tay đội bóng, chấm dứt quãng thời gian 2 năm làm việc.

Thực tế, việc Conte ra đi là điều đã được đồn đoán từ trước đó khá lâu. Việc Conte và Inter không nhìn chung hướng đã diễn ra từ lâu, khi dịch bệnh giáng một đòn đau vào các kế hoạch phát triển đội bóng. Khoản thâm hụt hơn 100 triệu euro khiến Inter Milan không đủ tiền theo đuổi những chữ ký chất lượng cho tham vọng của Conte.

Bất đồng với BLĐ đội bóng khiến Conte quyết định rời Inter Milan

Mới đây chủ tịch Steven Zhang đã kêu gọi được 275 triệu euro tiền đầu tư từ Oaktree, một quỹ có trụ sở tại Mỹ để giải cứu đội bóng. Tuy nhiên, số tiền này chỉ được sử dụng để trả lương và duy trì bộ máy, không được phép đem đi mua bán. Chưa hết, BLĐ đội bóng còn phải lấp đầy thâm hụt tài chính vì ảnh hưởng của dịch bệnh đồng thời đảm bảo luật công bằng tài chính. Điều này khiến Inter buộc phải bán người để thu về ít nhất 80 triệu euro. Không được mua, phải bán khiến mâu thuẫn giữa Conte và những ông chủ đội bóng càng thêm nghiêm trọng, dẫn đến quyết định ra đi của chiến lược gia 51 tuổi.

Cùng với Conte, một cựu danh thủ khác của ĐT Italia là Gennaro Gattuso cũng nhận cháp sa thải... thông qua mạnh xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng Chủ tịch Aurelio De Laurentiis thất vọng vì Napoli bị mất suất dự Champions League ở vòng đấu cuối nên mới quyết định tống cổ Gattutso khỏi sân Diego Armando Maradona.

Thực tế, việc Napoli vẫn sa thải Gattuso ngay cả khi họ giành vé dự Champions League. Mối quan hệ giữa chiến lược gia người Italia và BLĐ đội bóng vốn đã rạn nứt từ đầu năm 2021, khi Gattuso cảm thấy không nhận được sự hậu thuẫn của Chủ tịch De Laurentiis.

#3
Ra đi để tìm kiếm cơ hội mới

Giống như Conte ở Serie A, người đồng nghiệp Christophe Galtier cũng giúp Lille chấm dứt sự thống trị của PSG tại Ligue 1 bằng chức vô địch và chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 10 năm. Và chiến lược gia 54 tuổi cũng nhanh chóng nói lời chia tay đội chủ sân Pierre-Mauroy. Tuy nhiên, cách ra đi của Galtier khác bới Conte, bởi ông muốn ra đi tìm kiếm một thử thách mới.

Christophe Galtier rời Lille để tìm kiếm thách thức mới

Một thuyền trưởng khác cũng quyết định ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới là Simone Inzaghi. Chiến lược gia người Italia tưởng như đã đặt bút gia hạn hợp đồng với Lazio, nhưng ngay sau khi Conte rời Inter Milan ông đã thay đổi quyết định bằng việc nhận lời chuyển tới dẫn dắt tân vương của Serie A.

Chia sẻ về quyết định của Simone Inzaghi, Chủ tịch Lazio - ông Claudio Lotito cho hay: "Về mặt cá nhân, tôi rất thất vọng. Ông ấy đã thay đổi ý định chỉ sau một đêm. Hợp đồng đã sẵn sàng, tôi đã ký nó. Tất cả những gì Simone phải làm là liên hệ với thư ký Calveri để ký, nhưng thay vào đó ông ta không bao giờ xuất hiện. Simone nói với tôi rằng ông ta đã ngủ quên và thay đổi ý định vào buổi sáng hôm sau".

"Chúng tôi đã dành 7 giờ bên nhau và đã tìm thấy một thỏa thuận. Chúng tôi thậm chí còn bắt tay nhau. Tuy nhiên, sau đó Simone nói với tôi rằng ông ấy không còn động lực nữa, rằng ông ấy sẽ không thể cống hiến hết mình cho lứa cầu thủ này. Khi một người nói với bạn điều đó, làm thế nào bạn có thể nghĩ đến việc giữ lại? Tất nhiên, nếu ông ấy nói với tôi vào đêm hôm trước, tôi sẽ không có bản thảo thỏa thuận", người đứng đầu đội bóng chủ sân Olimpico nói thêm.

Một cái tên rất nổi bật khác là Hansi Flick cũng quyết định chia tay Bayern Munich sau gần 2 năm gắn bó. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Đức, Hùm xám xứ Bavaria tiếp tục thống trị bóng đá Đức, giành chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, với việc Joachim Low chia tay ĐT Đức sau EURO 2020, Flick đã quyết định chia tay sân Allianz Arena để tìm kiếm cảm hứng mới tại ĐTQG.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x