Từ Rooney đến Ribery: 'Mồm đen' là có thật

Kỳ Lâm
15:42 ngày 07-01-2019
“Mở miệng ra là chuốc họa”, điều đó thật đúng với nhiều ngôi sao bóng đá, ví dụ như Wayne Rooney hay Franck Ribery. Ở vai trò người của công chúng, đáng lẽ ra họ phải cẩn trọng ngôn từ và hành vi, nhưng không, những danh thủ này cứ để vạ miệng xảy ra với mình liên tục.
Từ Rooney đến Ribery, mồm đen là có thật
Rooney bị cảnh sát tóm cổ vì mất năng lực hành vi và chửi bậy nơi công cộng. Ribery đấu khẩu với cư dân mạng bằng những ngôn từ “chợ búa, hàng tôm hàng cá” khi bị chê “ăn sang chảnh”. Đấy là những scandal vừa mới xảy ra trong những ngày đầu năm 2019 này. Song trong quá khứ họ cũng nhiều lần dính phốt vạ miệng rồi. 

Là ngôi sao sân cỏ, Rooney và Ribery được hưởng danh vọng và mức thu nhấp khác hẳn người thường. Chính vì thế, cái giá phải trả của họ là phải sống “lý tính” trước công chúng, chứ không thể để “bản năng” lấn át được. Điều họ cần làm là “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, ứng xử lịch lãm trong mọi tình huống”. 

Người bình thường có thể chửi bậy giữa đám đông, thậm chí là thực hiện những hành vi khó chấp nhận như “tiểu bậy giữa đường” mà không gây ồn ào. Nhưng các ngôi sao thì không được phép như vậy, đơn giản bởi vì họ đang mang nhãn mác của ngôi sao, có tầm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. 

Miếng bít tết trị giá 30 triệu đồng của Ribery
Miếng bít tết trị giá 30 triệu đồng của Ribery

Cho nên, trong một xã hội văn minh, con người cần phải có quy ứng văn minh phù hợp, huống hồ những danh thủ kể trên lại là người của công chúng thì càng phải tuân thủ quy tắc ứng xử của một ngôi sao một cách nghiêm ngặt. 

Đơn giản thế này, nếu bạn bị ai đó chửi trên mạng xã hội, bạn sẽ chửi lại đúng không nào. Màn chửi nhau qua lại được đánh giá là thiếu văn hóa, nhưng không gây nhiều tác hại cho bạn về mặt danh tiếng. Nhưng Ribery không thể làm như thế được, không thể bị chê vì ăn miếng bít tết giá 30 triệu đồng mà chửi mẹ, chửi bà của cư dân mạng.

Tuy nhiên, khi khoe lên mạng, và chửi nhau với CĐM, Ribery đã dính họa miệng
Tuy nhiên, khi khoe lên mạng, và chửi nhau với CĐM, Ribery đã dính họa miệng
 
Nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp khi bạn có điều kiện là bình thường. Ribery có thể ăn suất bít tết của tay đầu bếp nổi tiếng Salt Bae với giá 10 tỉ đồng, phủ kín kim cương cũng chẳng sao, miễn là tiền đó là của Ribery kiếm chính đáng. Thế nhưng, bằng việc khoe miếng bít tết đó lên mạng xã hội, anh ta phải chấp nhận bị cộng đồng mạng soi mói, phán xét. 

Việc Ribery cần làm là giữ im lặng, kệ đời mà sống hoặc xóa tấm ảnh đó đi. Nhưng không, anh ta lại lao vào cuộc tranh hơi vô bổ, tung ra vô số những câu chửi tục tĩu, bẩn thỉu, nhằm mục đích như giám đốc thể thao Bayern là Hasan Salihamidzic bào chữa là “bảo vệ thanh danh gia đình”. 

Rooney cũng vừa mới bị bắt vì chửi bậy nơi công cộng
Rooney cũng vừa mới bị bắt vì chửi bậy nơi công cộng

Quá khứ đầy rẫy scandal của Ribery như “lên giường với gái mại dâm vị thành niên”, những câu phát ngôn bất chấp trời đất khiến cái sự “bảo vệ thanh danh gia đình” đó trở nên lố bịch. Cũng chỉ cách đây không lâu, Ribery đã phải muối mặt xin lỗi một ký giả thể thao đồng hương vì đã văng tục và dùng bạo lực với ông này, sau khi bị chọc tức về thất bại của Bayern Munich trước Dortmund. 

Rõ ràng, văn hóa ứng xử của Ribery có vấn đề hoặc anh ta không có. Nếu không Ribery sẽ không phô bày cái Tôi xấu xí trước công chúng hết lần này đến lần khác. Lionel Messi hay Ronaldo có thể bị chê vì rắc rối thuế má hay tình ái, nhưng tuyệt nhiên họ không bao giờ hung hãn chửi bới những người chế giễu mình. 

Tương tự là Wayne Rooney. Thành danh trong một môi trường bóng đá showbiz, với hàng chục tờ báo lá cải ở Anh, những tưởng tiền đạo này phải am tường cách che giấu điểm yếu nơi công cộng. Nhưng không, anh ta vẫn cứ để phần Con trong mình chiếm quyền kiểm soát. 

Trong khi vẫn chưa mãn hạn treo bằng lái xe 2 năm
Trong khi vẫn chưa mãn hạn treo bằng lái xe 2 năm

Bị tước giấy phép lái xe 2 năm do hành vi lái xe trong lúc hàm lượng cồn trong người cao chưa lâu, thì mới hôm kia, anh ta lại bị cảnh sát còng tay tại sân bay Washington's Dulles vì mất kiểm soát hành vi do thuốc kích thích trong chuyến bay, đồng thời chửi thề nơi công cộng. Rooney biện minh “đã mất kiểm soát do uống thuốc ngủ trong lúc đang uống rượu”. 

Câu chuyện của Ribery và Rooney hoàn toàn có thể xảy ra với bất cứ cầu thủ nào trên thế giới này. Hãy nhớ rằng, đãi ngộ càng cao, trọng trách với xã hội càng lớn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x