Vòng loại EURO 2020: Cuộc đua của những kỳ vọng hồi sinh

Minh Việt Minh Việt
09:11 ngày 21-03-2019
Đêm nay, vòng loại EURO 2020 sẽ khởi tranh. 55 đội tuyển ở lục địa già sẽ tranh tài để giành 24 tấm vé dự VCK vào mùa Hè năm sau. Đây được coi là vòng loại của những kỳ vọng hồi sinh, nơi những ông lớn như Hà Lan, Đức, Italia, Tây Ban Nha… hy vọng sẽ tìm lại mình sau những giải đấu thất vọng liên tiếp trước đó.
Vòng loại EURO 2020: Cuộc đua của những kỳ vọng hồi sinh
“Cơn lốc” Hà Lan sẽ trở lại

Hà Lan sau khi trở thành đệ tam anh hào thế giới ở World Cup 2014 và á quân thế giới 2010 đã liên tục gây thất vọng ở những giải đấu lớn gần đây.

Họ vắng mặt ở VCK EURO 2016. Và họ tiếp tục không giành được vé đến Nga dự VCK World Cup 2018. Những gì đang diễn ra với Hà Lan khá giống chuyện của 40 năm trước. Giai đoạn đó, sau khi 2 lần liên tiếp giành ngôi á quân thế giới (1974 và 1978), Hà Lan bắt đầu sa sút và vắng mặt ở 3 giải đấu lớn liên tiếp là World Cup 1982, 1986 và EURO 1984. 

Nếu trong những thập niên 70, 80 thế kỷ trước, thế hệ của Johan Cruyff không có lớp kế cận xứng đáng thì gần đây, thế hệ của những Arjen Robben, Wesley Sneijder, Van Der Vaart… cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đó là nguyên nhân khiến Cơn lốc màu cam đánh mất sức mạnh. 


Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Hà Lan lúc này là đội tuyển đầy ắp tài năng trẻ. Ronald Koeman đang có trong tay một thế hệ mới của bóng đá Hà Lan, dẫn đầu là đội trưởng Van Dijk, sau đó là hàng loạt ngôi sao măng non như De Jong, De Light, Van de Beek. 

Nếu Van Dijk đang được đánh giá là trung vệ xuất sắc nhất thế giới thì bộ ba De Jong, De Light, Van de Beek là những nhân vật chính giúp Ajax vừa loại nhà ĐKVĐ Champions League, Real ở vòng 1/8. Với nòng cốt là những cầu thủ trẻ đó, Hà Lan của HLV Koeman đã giành quyền vào bán kết UEFA Nations League. Và bây giờ họ đang mang trên vai hy vọng sẽ đưa Hà Lan trở lại những giải đấu lớn, mà trước tiên là EURO 2020. 

Hơn 30 năm trước, sau khi vắng mặt liên tiếp ở World Cup 1982, 1986 và EURO 1984, thế hệ mới với Van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit và chính Ronald Koeman đã đưa Hà Lan tới chức vô địch EURO 1988. Lúc này dĩ nhiên vẫn còn quá sớm để nói Koeman cùng các học trò sẽ làm được điều tương tự. Nhưng rõ ràng là thế hệ mới trẻ trung và đầy tài năng đang tạo ra niềm tin hồi sinh lớn cho Cơn lốc màu cam. 

Đức, Italia, Tây Ban Nha lấy lại sức mạnh

Tương tự Hà Lan là Đức. Cỗ xe tăng vừa gây thất vọng lớn ở World Cup 2018, khi mang danh nhà đương kim VĐTG nhưng bị loại ngay từ vòng bảng. Bóng đá Đức đứng trước cuộc cách mạng lớn. Và HLV Joachim Loew đã ấn nút kích hoạt cuộc “đại tu” Cỗ xe tăng khi quyết định loại 3 công thần Mats Hummels, Thomas Muller và Jerome Boateng trong đợt tập trung lần này. 

Ngược lại, nhiều gương mặt còn khá xa lạ được HLV Loew trao cơ hội ở vòng loại EURO 2020 như Thilo Kehrer, Nico Schulz, Jonathan Tah, Niklas Stark, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann… Tất cả với mục đích tạo ra sức bật mới cho ĐT Đức. 

Cũng như Hà Lan, vòng loại EURO 2020 sẽ là dịp để Đức trình làng bộ mặt mới. Đức đã thất bại trước Hà Lan ở UEFA Nations League 2018/19. Tại vòng loại EURO 2020, hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu này lại nằm cùng bảng. Cuộc đối đầu giữa họ vào Chủ nhật tới ở bảng C sẽ cho khán giả cái nhìn rõ hơn về diện mạo mới của hai thế lực bóng đá một thời đang cùng mang hy vọng hồi sinh. 


Italia với Tây Ban Nha cũng vậy. Azzurri đã vắng mặt ở World Cup 2018. Sau đó, đội tuyển của Roberto Mancini chơi không mấy thành công ở UEFA Nations League 2018/19. Sẽ không tifosi nào chấp nhận việc Italia tiếp tục thất bại trong việc giành vé dự VCK EURO 2020. 

Tây Ban Nha cũng ở hoàn cảnh tương tự. Luis Enrique sau 8 tháng ngồi ghế HLV đã đến lúc phải định hình được lối chơi và bộ khung ổn định cho La Roja, sau nỗi thất vọng trên đất Nga mùa Hè 2018. 

Vòng loại EURO 2020 sẽ bắt đầu từ đêm nay. Đó sẽ là vòng loại mà rất nhiều ông lớn đang mang hy vọng về sự hồi sinh.

1. Đây là lần đầu tiên kể từ sau năm 1976, không có đội tuyển nào nghiễm nhiên được góp mặt ở VCK EURO trên tư cách đội chủ nhà.  

Những điều cần biết về vòng loại EURO 2020
Vòng loại EURO 2020 có 10 bảng đấu, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào VCK. 4 vé cuối cùng sẽ được chọn sau loạt trận play-off. Đáng chú ý, vòng play-off sẽ có tới 16 đội và được lựa chọn dựa trên kết quả của các đội tuyển ở UEFA Nations League 2018/19. VCK EURO 2020 sẽ gồm 24 đội tuyển, được tổ chức ở 12 thành phố khác nhau, trong đó có London của Anh và diễn ra trong tháng 6 và 7 năm sau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x