BÓNG ĐÁ PHÁP

Zlata Ibrahimovic: "Tôi sẽ giải nghệ sau Euro 2016"

Minh Hạnh
13:46 ngày 08-10-2014
Zlatan Ibrahimovic vẫn đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Thế nhưng, siêu sao người Thụy Điển lại bất ngờ tiết lộ kế hoạch giải nghệ sớm. Bởi với Ibra, cuộc sống đằng sau trái bóng cũng vô cùng thú vị và anh đã sẵn sàng cho cuộc sống này.
Zlata Ibrahimovic: "Tôi sẽ giải nghệ sau Euro 2016"
VỚI IBRA, TẤT CẢ THẾ LÀ ĐỦ
Kể từ khi khoác áo PSG Hè 2012, Ibra vẫn thi đấu thăng hoa với những bàn thắng, những danh hiệu cá nhân và tập thể. Có lẽ, đây chính là giai đoạn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp sân cỏ của tiền đạo ngôi sao người Thụy Điển. Hiện tại, PSG vẫn sống bằng những bàn thắng của Ibra. Vắng anh, nhà ĐKVĐ Pháp gặp không ít khó khăn trong khâu dứt điểm và gặp vấn đề cả trong tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, PSG sẽ phải sớm sẵn sàng cho cuộc sống không Ibra bởi trong cuộc phỏng vấn trên tờ Guardian mới đây, chân sút 33 tuổi đã bất ngờ tiết lộ kế hoạch về hưu sớm vào năm 2016. Anh muốn dành thời gian cho gia đình thay vì gia hạn như mong muốn từ PSG.


“Tôi đã có 23 danh hiệu các loại. Thứ còn thiếu duy nhất là chức vô địch Champions League. Với sự khởi đầu tuyệt vời ở mùa giải này, PSG hoàn toàn đủ sức bước lên bục vinh quang của bóng đá châu Âu. Song, kể cả khi không thể đoạt được danh hiệu này, thì hành trình của tôi với trái bóng tròn cũng là điều phi thường và vĩ đại rồi”, Ibra cho biết thêm.

VÔ DUYÊN VỚI CHAMPIONS LEAGUE
Mặc dù giành được rất nhiều danh hiệu, nhưng vinh quang tại đấu trường danh giá nhất lục địa già vẫn luôn lảng tránh Ibrahimovic. Trong những đội bóng mà anh từng khoác áo, chưa một lần tiền đạo 33 tuổi góp mặt trong trận chung kết của Champions League. Thậm chí, khi vừa chuyển đi, thì CLB cũ của anh lại vô địch Champions League (Inter 2010). Trớ trêu hơn là khi Barca vô địch Champions League năm 2011, Ibrahimovic không thể nhận giải dù vẫn thuộc biên chế Barca. Bởi đó là mùa mà Ibrahimovic phải khoác áo Milan theo diện cho mượn từ Barca.

Chính vì sự vô duyên ấy, có lẽ Ibra không còn quá thiết tha với Champions League. Mà tham vọng lớn nhất trong những năm cuối đời cầu thủ của chân sút PSG chính là giúp ĐT Thụy Điển vượt qua vòng loại EURO 2016 và thi đấu thật ấn tượng tại VCK diễn ra trên đất Pháp. “Tôi mơ ước mình sẽ ghi 4 bàn trong trận chung kết. Bạn biết đấy, tôi luôn tìm ra cách để xuyên thủng lưới đối phương. Hãy cứ chờ xem. Và sau đó, tôi sẽ nghỉ hưu ở tuổi 34 và 9 tháng. Dù Mourinho, HLV thông minh nhất mà tôi từng được làm việc cùng, khuyên tôi tiếp tục thi đấu, nhưng tôi nghĩ mình cần biết điểm dừng”!

NGHỈ HƯU ĐỂ TRÒN PHẬN LÀM CHA
Ít ai biết rằng, đằng sau một cá tính khác thường trên sân cỏ là một Zlatan rất đời thường với những trăn trở của người làm chồng, làm cha như bao người đàn ông khác. “Tôi rất mong chờ ngày xa sân cỏ sẽ đến. Bởi bạn biết đấy, với nghiệp cầu thủ, bạn cần dành rất nhiều thời gian ở các khách sạn, di chuyển và mất đi rất nhiều thứ. Con trai lớn của tôi đã 8 tuổi và cậu út cũng đã lên 6. Tôi không thể ở bên chúng mỗi ngày như khi xưa cha thường làm thế với tôi. Tôi muốn là một người đàn ông của gia đình và muốn dừng lại khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Khi ra ngoài, tôi đại diện cho CLB và chính bản thân mình. Nhưng khi ở nhà, tôi là một người của gia đình 100%. Tôi sẽ tìm được cách thay thế hoàn toàn việc chơi bóng”.

Ibra là một người cha rất mực thương yêu con cái và luôn muốn làm tròn bổn phận của mình. “Tôi có thể chơi đùa với bọn trẻ cả ngày mà không thấy chán. Tôi muốn đưa chúng tới trường, đi ăn, dọn việc nhà giúp Helena”, anh tiết lộ kế hoạch của mình.

Cuộc đời Ibra lên phim
Bộ phim tài liệu 2 tập về cuộc đời, sự nghiệp sân cỏ của Ibrahimovic sẽ được lên sóng truyền hình Thụy Điển trong 2 ngày 13 và 20/10 tới đây. Các nhà sản xuất phim của kênh Kanal 5 đã lấy ý tưởng từ "Tôi là Zlatan" của Ibra để dựng lên tác phẩm này.


Từ chối đá cho Arsenal vì tự ái 
Ibra tiết lộ, đáng ra 13 năm trước, anh đã khoác áo Arsenal. Tuy nhiên, khi được HLV Arsene Wenger yêu cầu đá thử vài trận, Ibra đã tự cao tự đại từ chối vì cho rằng Giáo sư không tin tưởng mình. “Một người không tin tưởng vào bạn, thì bạn cũng không cần phải phí công sức chứng tỏ tài năng làm gì”. Ngay sau khi từ chối Arsenal, chân sút này đã ký hợp đồng với Ajax. Sau này ngay cả khi nổi danh, Ibra vẫn có ý trách HLV Wenger vì không sớm nhận ra tài năng của mình và ghét lây sang cả Premier League khi anh thề rằng không bao giờ thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Fabregas ví Hazard là "Messi của Chelsea" Fabregas ví Hazard là "Messi của Chelsea"

    Tiền vệ Cesc Fabregas đánh giá rất cao khả năng của đồng đội của anh ở Chelsea là Eden Hazard.

  • Andrea Pirlo trở lại ĐT Italia: Có còn ý nghĩa? Andrea Pirlo trở lại ĐT Italia: Có còn ý nghĩa?

    Andrea Pirlo đã được gọi trở lại đội tuyển Italia lần đầu tiên dưới triều đại Antonio Conte, thế nhưng quyết định đó của cựu HLV Juventus có đáng để Pirlo mừng rỡ hay không khi nó đơn thuần là để thay thế Giacomo Bonaventura bị chấn thương.

  • ĐT Tây Ban Nha: De Gea tuyên chiến với Casillas ĐT Tây Ban Nha: De Gea tuyên chiến với Casillas

    Từ chỗ là sự lựa chọn hiển nhiên tại CLB lớn nhất thế giới và đội tuyển đang thành công nhất thế giới, Iker Casillas bỗng rơi vào hoàn cảnh phải cố hết sức để bảo vệ vị trí. Anh đã thắng trong cuộc tranh đua với Keylor Navas ở Real Madrid. Còn với De Gea ở đội tuyển thì sao?

  • Barca quá phụ thuộc vào Messi và Neymar Barca quá phụ thuộc vào Messi và Neymar

    Barcelona đang có sự khởi đầu vô cùng ấn tượng ở La Liga với chiến tích giành 19 điểm/7 trận và chưa để lọt lưới bàn nào. Tuy nhiên, họ lại vướng phải vấn đề là quá phụ thuộc vào 2 chân sút Lionel Messi và Neymar trên hàng tấn công.

  • Đánh giá khả năng thành công của thế hệ Quỷ đỏ 2014 Đánh giá khả năng thành công của thế hệ Quỷ đỏ 2014

    Mùa giải 2013/14 của Man United thật đáng quên, nhưng sự ra mắt của “thế hệ 1992": mang tới nhiều hy vọng cho những CĐV áo đỏ về một đội bóng tự đào tạo sẽ mang về những vinh quang trong tương lai.

  • Thần đồng Na Uy được mời đến thăm sân Nou Camp Thần đồng Na Uy được mời đến thăm sân Nou Camp

    Barca với tư cách cá nhân mới đây đã mời thần đồng người Na Uy - Martin Odegaard (Stromsgodset ) đến thăm sân Nou Camp, với động thái dọn đường để tiền vệ này chuyển đến đây thi đấu trong tương lai gần.

  • Còn Wenger thì Arsenal còn lận đận! Còn Wenger thì Arsenal còn lận đận!

    Không muốn bạc bẽo phủi sạch công lao của Arsene Wenger sau 18 năm dẫn dắt Arsenal, nhưng thực tế phũ phàng đang chỉ ra: Nếu Giáo sư còn “tham quyền cố vị”, Arsenal sẽ mãi chỉ được ngắm nhìn ngai vàng Premier League thay vì sở hữu nó.

  • Nếu Catalunya độc lập... Nếu Catalunya độc lập...

    ... Thì xin mời Barca và Espanyol rời khỏi La Liga và tự tạo một giải vô địch riêng. Đấy là phát ngôn đanh thép của Chủ tịch LFP - Javier Tebas trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất.

  • M.U sợ phút cuối M.U sợ phút cuối

    Khoảng 20 phút cuối trận là quãng thời gian đáng sợ nhất với Man United ở mùa giải này. Dưới thời HLV Louis van Gaal, Quỷ đỏ chưa từng ghi bàn sau phút 62. Ngược lại họ còn phải ngậm đắng nuốt cay do bị đối phương chọc thủng lưới khi trận đấu đi về cuối.

  • Premier League sẽ diễn ra tại Mỹ? Premier League sẽ diễn ra tại Mỹ?

    Các nhà chức trách đang cân nhắc sẽ tổ chức thêm 1 vòng đấu của Premier League ở nước ngoài trong tương lai.

  • Top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất Premier League: M.U vượt trội Top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất Premier League: M.U vượt trội

    Trang TalkSPORT đã thống kê danh sách 10 cầu thủ được hưởng mức đãi ngộ cao nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Không ngạc nhiên khi các đại gia như M.U, Chelsea và Man City là những đội chi đậm cho các ngôi sao của mình nhiều hơn cả.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x