10 năm sau chức vô địch AFF Suzuki Cup đầu tiên trong lịch sử, một thế hệ cầu thủ mới đã đưa Việt Nam giành chiếc cúp khu vực Đông Nam Á lần thứ hai. Vậy 10 năm trước, khi các đàn anh chinh phục danh hiệu đầu tiên, lứa cầu thủ hiện tại như thế nào?
Khi ấy, Công Phượng mới chỉ 13 tuổi. Anh đỗ vào học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG khóa 1. Ngay ở thời điểm đó, học viện đã xác định sẽ tạo ra thêm các tài năng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Và Công Phượng là một trong số những niềm hy vọng
Quang Hải khi đó mới là cậu nhóc 11 tuổi. Nhưng ngay ở thời điểm đó, anh đã thể hiện được tài năng ở giải nhi đồng. Chính giải đấu này đã chắp cánh để Quang Hải lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên ở lò đào tạo tại Gia Lâm - một vệ tinh của CLB Hà Nội
Tương tự, Phan Văn Đức (khoanh tròn) lúc bấy giờ cũng mới chỉ 12 tuổi và thi đấu ở giải nhi đồng tại quê hương Yên Thành
Năm 2008, Trần Đình Trọng (khoanh tròn) chỉ mới 11 tuổi. Anh tập luyện cùng Quang Hải ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội
Giống như Công Phượng, Xuân Trường và Văn Toàn (13 và 12 tuổi) cũng đang là những mầm non của HAGL
Khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, Nguyễn Tiến Linh mới 11 tuổi. Anh phải rời quê nhà Hải Dương để theo bố vào Bình Dương sinh sống. Thời điểm đó, Tiến Linh thậm chí còn chưa biết đá tiền đạo. Anh bị chê là "mỏng cơm"
Hà Đức Chinh khi đó mới 11 tuổi. Chức vô địch AFF Cup 2008 của Việt Nam trở thành động lực hun đục giấc mơ của cậu bé người Phú Thọ. Cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng trở thành người thầy có tầm ảnh hưởng rất lớn trong chặng đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của Đức Chinh
Vào thời điểm đấy, Đặng Văn Lâm mới 15 tuổi và trưởng thành qua các đội trẻ của Spartak Moscow à Dynamo Moscow tại Nga
Đội phó của đội tuyển Việt Nam lúc đó mới 15 tuổi và gắn bó với đội trẻ tại Sông Lam Nghệ An.
Gắn bó với đội trẻ của Hoàng Anh Gia Lai từ 2006-2009, Nguyễn Tuấn Mạnh chỉ 18 tuổi khi Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008
Ở tuổi 12, Đỗ Duy Mạnh đã có nhiều năm gắn bó với trung tâm đào tạo bóng đá của Hà Nội. Năm 2015, anh ra mắt đội 1
Một trong số ít cầu thủ đã chơi bóng đá đỉnh cao vào lúc này. Nguyễn Trọng Hoàng 19 tuổi và đã thi đấu cho Sông Lam Nghệ An
Văn Quyết khi đó mới 17 tuổi và ở năm cuối của đội trẻ Thể Công. Anh chuyển tới Hà Nội năm 2011.
Anh Đức (thứ 2 từ phải sang) đã 23 tuổi và từng được triệu tập lên màu áo đội tuyển Việt Nam. Nhưng khi ấy, anh không được tạo nhiều cơ hội như Công Vinh hay Việt Thắng. AFF Cup 2018 là cơ hội có lẽ là cuối cùng để Anh Đức khẳng định mình trên đội tuyển quốc gia.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn