100 cựu danh thủ tụ hội tại Festival cựu cầu thủ bóng đá Hà Nội-Huế-Sài Gòn

Khắc Sơn
19:30 ngày 06-01-2018
Hôm nay (6/1), 100 cựu danh thủ đại diện cho các lớp cựu cầu thủ Hà Nội, Huế, TP.HCM và một số thành phố đã tụ tại thành phố Huế để tham dự Festival cựu cầu thủ bóng đá Hà Nội-Huế-Sài Gòn. Đây là ngày hội bóng đá được tổ chức bởi Liên chi hội Cựu cầu thủ Việt Nam, Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Thừa Thiên Huế, Liên đoàn bóng đá Thừa Thiên Huế và Sở VH
100 cựu danh thủ tụ hội tại Festival cựu cầu thủ bóng đá Hà Nội-Huế-Sài Gòn
Đến dự Festival bóng đá cựu cầu thủ Hà Nội-Huế-Sài Gòn có: ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Thừa Thiên Huế, ông Lê Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Thừa Thiên Huế, ông Trần Duy Long, Chủ tịch Liên chi hội Cựu cầu thủ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng biên tập Báo Bóng Đá cùng 100 cựu danh thủ bóng đá Hà Nội, Huế, TP.HCM và những người bạn.

Xuất phát từ mong muốn tạo điều kiện để những ngôi sao từng vang bóng một thời của bóng đá Việt Nam có điều kiện sum vầy ôn lại những kỉ niệm xưa, đồng thời tăng cường giao lưu, tập luyện để tiếp tục đóng góp cho bóng đá nước nhà, Liên Chi hội Cựu cầu thủ Việt Nam thường xuyên kết hợp cùng các địa phương tổ chức các Festival bóng đá. 

Năm nay, các cựu cầu thủ có điều kiện tề tựu tại Cố đô Huế trong một ngày hội vô cùng đáng nhớ. Ở đó, họ lại có dịp tái hiện những thời khắc huy hoàng trong sự nghiệp bằng cuộc đấu với các đồng nghiệp nay cũng đã lên lão. 

Nhưng với các lão tướng lúc này, việc thắng thua trên sân cỏ không quan trọng bằng việc được đi, được gặp lại những người bạn cũ mà phải rất lâu rồi họ mới có dịp tái ngộ. Trên sân Tự Do chiều nay, những cây cao bóng cả của làng túc cầu Việt Nam đã dành cho nhau những cái bắt tay, cái ôm thật chặt cùng lời thăm hỏi, động viên nhau giữ gìn sức khoẻ.

Festival là dịp để các danh thủ, huyền thoại của bóng đá Việt Nam hội ngộ 

Tổng biên tập Báo Bóng Đá, Nguyễn Văn Phú và các thành viên trong Ban lãnh đạo Liên chi hội Cựu cầu thủ Việt Nam

 Tổng biên tập Báo Bóng Đá, Nguyễn Văn Phú chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu cầu thủ 

Đi những bước khó nhọc do ảnh hưởng bởi căn bệnh gút, nhưng ông Hồ Nguyễn tâm sự: “Tôi rất vui vì có những dịp như thế này để các cựu cầu thủ có cơ hội được biết thêm tin tức về nhau. Không phải lúc nào anh em cựu cầu thủ muốn là cũng có thể giao lưu với nhau”. 

Trong khi đó, ông Bùi Xuân Cơ, Uỷ viên BCH Liên chi hội Cựu cầu thủ Việt Nam cho biết: “Được nhìn thấy các anh em dù lớn tuổi, có người sức khoẻ gặp vấn đề nhưng vẫn hồ hởi tham dự Festival chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. 

Bản thân Liên ch hội và các Chi hội sẽ có thêm động lực để làm những việc thiết thực hơn nữa. Cách chúng ta dành nhiều tốt nhất cho các cựu cầu thủ sẽ nhân lên những giá trị nhân văn trong làng bóng đá”.

Đến sân Tự Do từ rất sớm, ông Nguyễn Viết Rớt, cựu thủ môn Thừa Thiên Huế người năm nay đã bước sang tuổi 82 đã khiến cựu cầu thủ bất ngờ bởi sự mẫn tiệp, nhanh nhẹn. Cựu thủ thành xứ Huế từng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi giã từ sự nghiệp ở tuổi 51 và có 25 năm liên tục chơi bóng đỉnh cao bộc bạch: “Tôi rất xúc động vì hôm nay được mời trở lại chốn cũ gặp lại các học trò, bạn cũ.

Có nhiều anh em ở phía Bắc, phía Nam mà sau khi chia tay sân cỏ tôi chưa một lần được gặp họ. Điều tôi mong muốn nhất lúc này là anh em cùng giữ sức khoẻ để có cơ hội gặp lại nhau”.

Tại Festival chiều nay, sau khi thi đấu vòng tròn một lượt, đội lão tướng Hà Nội   đã về nhất với 4 điểm. Về nhì là đội TP.HCM 3 điểm. Đội xếp thứ ba là Thừa Thiên Huế có 1 điểm.

Một số hình ảnh nổi bật khác:



















Báo Bóng Đá trao quà cho các cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn
Nhân dịp Festival bóng đá cựu cầu thủ Hà Nội-Huế-Sài Gòn, Tổng biên tập Báo Bóng Đá Nguyễn Văn Phú đã trao 6 phần quà cho các cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn và BTC giải. Đó là các cựu cầu thủ: Hà Đức Trường (Hà Nội), Lê Văn Tư (TP.HCM), Nguyễn Viết Rớt, Phạm Văn Mãng, Nguyễn Văn Ngọ (Thừa Thiên Huế). 

Tại đây, Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú mong muốn các cựu cầu thủ giữ gìn sức khoẻ để tiếp tục đóng góp cho bóng đá nước nhà. Thay mặt BTC Festival và các cựu cầu thủ, ông Đoàn Phùng Trưởng đoàn Bóng đá Huế đã gửi lời cảm ơn Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú và Báo Bóng Đá luôn dành tình cảm đặc biệt với các thế hệ cựu cầu thủ Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x