VCK Asian Cup nữ 2014 - sân Thống Nhất - BẢNG A

20h15 ngày 16/5, ĐT Việt Nam vs Nhật Bản: Thử thách lớn cho hàng thủ!

PHAN HỒNG
05:56 ngày 16-05-2014
Sự chênh lệnh đẳng cấp giữa ĐT Việt Nam và Nhật Bản là rất lớn. Vì thế, kịch bản về thế trận một chiều rất có thể sẽ xảy ra. Một khi sức ép càng cao thì đây càng được coi là bài kiểm tra đáng giá hệ thống phòng thủ của ĐT Việt Nam…
20h15 ngày 16/5, ĐT Việt Nam vs Nhật Bản: Thử thách lớn cho hàng thủ!
NHẬT BẢN SẼ CHẠY ĐUA BÀN THẮNG
Có lẽ chỉ cần nhắc đến danh hiệu đương kim vô địch thế giới  của Nhật Bản cũng đã đủ thấy đối thủ này mạnh đến thế nào. Thực tế thì trong trận ra quân, đoàn quân của ông Sasaki Norio đã chứng tỏ hình ảnh “rực lửa” cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Họ là một tập thể rất đồng đều, lối chơi đa dạng và biến hóa trên một hàng tiền vệ rất cơ động. Đội này đặc biệt rất sắc sảo trong những pha lên bóng ở hai biên do bộ đôi tiền vệ Kawasumi Nahomi và Nakajima Emi rất nhanh nhẹn, năng nổ. Tinh thần chiến đấu ngoan cường là thứ vũ khí lợi hại khác của họ. Chính ý chí kiên cường đã góp phần giúp cho Nhật Bản ngược dòng thành công trước Australia dù bị dẫn đến 2 bàn. 

Nhưng cũng chính trận hòa với ĐKVĐ châu Á buộc nhà ĐKVĐ thế giới phải tính toán ở 2 trận đấu còn lại của vòng bảng. Nhiều khả năng, đội bóng từng 8 lần vô địch châu Á là Trung Quốc sẽ đứng đầu bảng B. Hiển nhiên, Nhật Bản (và cũng như Australia) không muốn sớm đối đầu với ƯCV nặng ký của chức vô địch ngay ở bán kết. Vì thế, đoàn quân của ông Sasaki Norio buộc phải “chạy đua hiệu số bàn thắng -bại” với đối thủ Australia để giành ngôi nhất bảng A. Như vậy, cả ĐT Việt Nam lẫn Jordan sẽ là “đích ngắm” để đội ĐKVĐ thế giới thực hiện mục tiêu ấy của mình. 


BÀI KIỂM TRA CHO HỆ THỐNG PHÒNG THỦ
Khi được hỏi về “phép tính” trước cuộc đấu với Nhật Bản, HLV Trần Vân Phát đã thẳng thắn bộc bạch rằng, ĐT Việt Nam không đủ sức để so tài ngang ngửa với nhà ĐKVĐ thế giới. Cái đích mà thuyền trưởng người Trung Quốc muốn nhắm đến là khi đối đầu với đối thủ đẳng cấp thế giới, các học trò của ông sẽ rút ra được những kinh nghiệm bổ ích cho bản thân.   

Có thể tiên liệu rằng, sức ép cho hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam là rất lớn. Vì thế, trận đấu đầy thách thức này cũng là cơ hội để đội chủ nhà làm “phép thử” cho sự kiên cố của hàng thủ và khả năng hỗ trợ phòng ngự của  các tiền vệ để chuẩn bị cho trận play-off. Nên nhớ, đối thủ có khả năng đọ sức với ĐT Việt Nam ở trận tranh vé thứ 5 dự World Cup 2015 là Myanmar hoặc Thái Lan đều sở hữu nhiều chân sút có khả năng bùng nổ cao.  

Đây cũng là cơ hội để HLV Trần Vân Phát trổ tài “ứng biến” trong việc “bày binh bố trận”. Một thế trận vững chắc trên cơ sở của một chiến thuật hợp lý sẽ là điểm tựa cho niềm tin lớn ở các cô gái của chúng ta hướng đến trận play-off.  


HLV TRẦN VÂN PHÁT (VIỆT NAM):
“Cơ hội để ĐT nữ Việt Nam học hỏi!”
Nhận định về đối thủ Nhật Bản chiều nay, HLV trưởng Trần Vân Phát của ĐT nữ Việt Nam phát biểu: “Họ đang là ĐKVĐ thế giới, cơ hội vượt qua đội bóng lớn này gần như là không có. Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể. Tôi cũng xin nói rằng, việc được đối đầu với Nhật Bản hay Australia là cơ hội để các cầu thủ của chúng ta học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn…”.

HLV SASAKI NORIO (NHẬT BẢN):
 “Phải tôn trọng ĐT nữ Việt Nam!”
Nhận định về đối thủ Việt Nam trong trận đấu tối nay, HLV Sasaki Norio của ĐT nữ Nhật Bản, khẳng định: “Việt Nam đã thắng trận đầu tiên trước Jordan. Chính vì vậy, chúng tôi không được phép chủ quan vì đối thủ là chủ nhà. Trong trận đấu tối nay, tôi mong các học trò của mình hãy nhập cuộc với tinh thần cao nhất, còn kết quả như thế nào phải đợi sau 90 phút mới rõ!”.

Australia sẽ thắng dễ?
Trước khi Việt Nam ra quân, Australia sẽ gặp Jordan vào lúc 17h15 ngày 16/5. Với sự hơn hẳn cả về kỹ chiến thuật, thể lực cũng như thể hình, ĐKVĐ châu Á Australia chắc chắn sẽ không khó để giành một chiến thắng đậm trước đối thủ Jordan.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x