Báo Hàn Quốc chỉ trích tơi tả đội nhà sau thất bại trước Malaysia

Trí Công Trí Công
13:56 ngày 18-08-2018
Một loạt các tờ báo lớn của Hàn Quốc đã không tiếc lời chỉ trích đội Olympic quốc gia này sau trận thua muối mặt 1-2 trước Olympic Malaysia.
Báo Hàn Quốc chỉ trích tơi tả đội nhà sau thất bại trước Malaysia

Olympic Hàn Quốc khởi đầu đầy ấn tượng với chiến thắng 6-0 trước Olympic Bahrain. Nhưng cú sốc đã xảy ra khi họ thua 1-2 trước Malaysia. Tất nhiên trận thua đó là không thể chấp nhận đối với Hàn Quốc. Và họ đã bị các tờ báo ở xứ Kim chi “đánh hội đồng” tơi tả. 

“Một thất bại đầy xấu hổ với Hàn Quốc”, tờ Sport Seoul chỉ trích. “Chúng tôi tự hỏi phải chăng Hàn Quốc đã thỏa mãn quá sớm. Nhà đương kim vô địch ASIAD phải hứng chịu thất bại cay đắng trước một Malaysia, đại diện đến từ Đông Nam Á. Một trận thua nhục nhã”. 

Trận thua trước Malaysia có thể không khiến Hàn Quốc bị loại. Nhưng họ sẽ phải gặp đội khó chịu hơn (Saudi Arabia/Iran) ở vòng 1/8 

“Một cú sốc quá lớn. Hàn Quốc đã phòng ngự quá vụng về. Malaysia có 2 bàn thắng dễ dàng ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Mọi nỗ lực sửa sai sau đó đều là vô nghĩa”, tờ Sport Chosun thất vọng. Trong khi đó, trang Naver nhấn mạnh đây là một thất bại kinh hoàng với Olympic Hàn Quốc. Tờ báo này cho rằng việc HLV Kim Hak Bum thay nửa đội hình từng đánh bại Olympic Bahrain đã tạo ra xáo trộn. Điều đó khiến cho Olympic Hàn Quốc khởi đầu chuệch choạc. 

Trong khi đó, Yonhap cho rằng thất bại này đã phơi bày nhiều điểm yếu của Olympic Hàn Quốc, trong đó có khả năng đánh chặn phản công. 

Với thất bại 1-2 trước Malaysia, Hàn Quốc khó gặp Việt Nam ở vòng 1/8. Nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ kết thúc bảng E với ngôi nhì bảng. Đồng nghĩa họ sẽ gặp đội nhất bảng F. Có thể đó là Saudi Arabia hoặc Iran.  

 HLV Hàn Quốc: Tôi quá chủ quan trong cách dùng người 

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thua Malaysia hôm qua, HLV Kim Hak Bum thừa nhận: “Tôi quá chủ quan trong cách dùng người và xin đứng ra nhận mọi trách nhiệm cho thất bại này. Vấn đề hôm nay không nằm ở các cầu thủ mà là ban huấn luyện. Việc để thủng lưới từ sớm khiến chúng tôi trở nên vội vàng và hấp tấp. Lẽ ra tôi phải xốc lại tinh thần cho toàn đội và yêu cầu họ bình tĩnh trở lại, nhưng đáng tiếc tôi lại không làm được. Thất bại đến như một hệ quả tất yếu”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x