VÒNG 5 GIAI ĐOẠN 2 GIẢI HẠNG NHẤT QUỐC GIA - LS 2020

Bình Định sẽ lên V.League?

HỒNG QUẢNG 
10:26 ngày 31-10-2020
Một nửa cuộc chiến của giải hạng Nhất đã khép lại với vé xuống hạng thuộc về Đồng Tháp. Chiều nay, nửa còn lại sẽ kết thúc với vé lên hạng nhiều khả năng thuộc về Bình Định.
Bình Định sẽ lên V.League?

Long An thoát hiểm phút chót
Long An tiếp Đồng Tháp là trận “chung kết ngược” khi đội thua sẽ nhận vé xuống hạng. Buộc phải thắng, Long An bị áp lực nên dù chơi trên sân nhà, họ nhập cuộc không tốt và để đội khách lấn lướt. Dù vậy, Đồng Tháp cũng không có tình huống nào thực sự nguy hiểm.

Chơi không thanh thoát, nhưng Long An đã có bàn dẫn điểm khá may mắn ở phút 40. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Hoàng Anh đưa bóng đi thẳng vào khung thành Đồng Tháp. Mở được tỷ số, Long An chủ động dâng cao để tìm kiếm bàn tiếp theo trong hiệp 2 để chắc thắng hơn. Nhưng sau khoảng 10 phút, đội chủ nhà lại lùi về để hàng thủ phải chịu áp lực. Phút 57, Hồng Hân bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Đồng Tháp được hưởng quả 11m. Nhưng trên chấm phạt đền, Công Thành đưa bóng đi bật xà ngang. 

Rất cố gắng sau đó nhưng Đồng Tháp không có được bàn gỡ. Trận thua này cũng đồng nghĩa, đội chủ sân Cao Lãnh thay thế Long An ở vị trí cuối bảng, đành chấp nhận cầm vé xuống hạng duy nhất. Đây là kết cục buồn cho đội bóng có truyền thống này. 

Bình Định nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch - Ảnh: QUỐC AN

Bình Định không thể chủ quan
Kết cục của nhóm trụ hạng đã ngã ngũ nhưng chiều nay, cuộc đua giành vé lên hạng mới khép lại. Trên lý thuyết, Sanna.KH vẫn còn cơ hội, nhưng thực tế là rất khó bởi họ không chỉ phải thắng đậm Bà Rịa Vũng Tàu mà còn cần một điều kiện khác là Bình Định trắng tay để có hiệu số bàn thắng-bại tốt hơn (cùng 32 điểm). Vì thế, cuộc đua vô địch chỉ diễn ra giữa Bình Định và BRVT.

Dù vậy, những kết quả không tốt vừa qua khiến BRVT đánh mất lợi thế ở đích đến. Thầy trò ông Trần Minh Chiến buộc phải giành trọn 3 điểm trước Sanna.KH, đồng thời Bình Định không thắng Phố Hiến thì lúc ấy BRVT mới có vị trí nhất bảng. Nhưng nhìn màn trình diễn của đội bóng này thì niềm tin 3 điểm trước Sanna.KH là không nhiều. Trong số các đội bóng đua vô địch, Bình Định đang nắm quyền tự quyết. Nếu đánh bại Phố Hiến, thầy trò ông Nguyễn Đức Thắng sẽ giành vé lên hạng bất chấp kết quả các trận còn lại. Chơi trên sân nhà là lợi thế lớn, nhưng Bình Định chắc chắn phải hết sức thận trọng, tập trung. Phố Hiến không còn gì để mất nên có thể đang âm thầm quyết tâm khiến đội bóng đất Võ phải “ngã trước cửa thiên đường”. 

XEM THÊM

HAGL thua trận thứ 5 liên tiếp

Kết quả B.Bình Dương 1 – 1 HL Hà Tĩnh: Cả nhà đều vui

Thanh Hóa giữ chân đội trưởng Samson

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x