Bình luận U23 VN: Tự hỏi lòng, có thể tin anh?

Khắc Sơn
22:31 ngày 06-11-2013
Trên trang mạng cá nhân, một cô gái trẻ viết thế này: “Tháng 11 màu gì anh ơi? Em không còn thấy mình chơi vơi nữa. Không thấy mình chênh vênh như hôm bữa. Tự hỏi lòng mình, có thể tin anh”?
Bình luận U23 VN: Tự hỏi lòng, có thể tin anh?
Con người ta tự cổ chí kim mấy ai không lụy vì tình. Mà trong tình yêu, có tin thì mới yêu. Thế nên, dù có dằn vặt, thậm chí khổ đau thì người ta vẫn muốn được tin một ai đó. 

Bạn đọc sẽ hỏi rằng, cái sự khó hiểu trong tâm lý của cô gái trẻ thì có liên quan gì đến thời sự bóng đá nước nhà? Vâng, sở dĩ tôi nghĩ đến chủ đề tình yêu vì trong bối cảnh hiện tại, bóng đá Việt Nam nói chung và ĐT U23 Việt Nam  nói riêng đang rất cần một thứ, đó là niềm tin. Bởi chỉ có tin nhau, tin rằng có thể làm được chuyện lớn, thì chúng ta mới biết nắm chặt tay, gạt bỏ nỗi buồn, đạp bằng thách thức để hoàn thành sứ mệnh.

Hôm qua, một đồng nghiệp hỏi tôi: “Anh đánh giá thế nào về quyết định trở lại ĐT U23 Việt Nam của HLV Hoàng Văn Phúc ?” Tôi tin, người trong cuộc đã đứng trước lựa chọn quan trọng này. Ông Phúc và cả những nhà quản lý bóng đá hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều để rồi quyết định tiếp tục cùng nhau hướng tới tương lai.

Tôi biết, HLV Hoàng Văn Phúc rất yêu ĐT U23 QG và thương các học trò. Ông bảo: “U23 Việt Nam là máu thịt và hoài bão của tôi”. Đúng là phải rất yêu, đau đáu với U23 Việt Nam thì ông Phúc mới có thể dứt tình với CLB Hà Nội để ngồi vào “ghế nóng”. Và phải tin vào điều kỳ diệu, phải yêu đội bóng đến nhường nào thì nhà cầm quân này mới quyết định quay lại đảm nhiệm công việc.

HLV  Hoàng Văn Phúc 

Nhưng có một điều mà tôi tin rằng, HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò cũng hiểu, dư luận đang dành cho họ một niềm tin, một tình yêu mãnh liệt. Hy vọng rằng, tình yêu sẽ được đáp lại bằng tình yêu cùng sự tận hiến của mỗi cầu thủ để SEA Games  này, bóng đá Việt Nam sẽ có niềm vui!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x