Bình luận V.League: Bóng đá của ai?

Khắc Sơn Khắc Sơn
09:04 ngày 07-08-2020
Nếu ai đến sân Thanh Hóa đều phải ấn tượng với khẩu hiệu: “Tài sản lớn nhất của CLB là người hâm mộ”. Nhiều năm qua, người Thanh Hóa tự hào vì xây dựng thành công mô hình bóng đá nhân dân. Ở đó, nhà nước và doanh nghiệp cùng xắn tay làm bóng đá với mục tiêu xây dựng thành công đội bóng của nhân dân.
Bình luận V.League: Bóng đá của ai?

Có lần, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Vương Văn Việt đã phát biểu đầy tự hào rằng, CLB Thanh Hóa là tài sản của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa. Bóng đá có nhiệm vụ chính trị đặc biệt nên cả hệ thống phải vào cuộc góp tay xây dựng. Nhờ trên dưới một lòng mà bóng đá Thanh Hóa không bao giờ nghèo về tiền bạc. Thậm chí, họ trở thành mô hình điểm cho nhiều địa phương đến học hỏi, trong đó có Quảng Ninh. Nhiều đội bóng nhìn Thanh Hóa mà ước ao bởi nếu họ có được sự đồng thuận và một cơ chế đặc biệt như vậy thì sự nghiệp bóng đá sẽ bớt phần lận đận.

Đùng một cái, ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã phát ra một văn bản khiến ngay cả những người yêu bóng đá choáng váng. CLB Thanh Hóa dừng cuộc chơi và đối diện với nguy cơ bị đánh tụt hạng. Niềm tự hào của người dân Thanh Hóa bị đánh đổi bởi một tờ giấy A4? Cơ đồ của nhiều lớp lãnh đạo, hàng triệu người hâm mộ xứ Thanh dày công vun trồng lại bị định đoạt một cách dễ dàng như vậy hay sao?

Đại dịch mang đến khó khăn cho cả hệ thống chính trị. Nhưng, đó cũng là thời điểm để chúng ta thể hiện quyết tâm chính trị của mình. Chính phủ yêu cầu vừa chống dịch vừa sản xuất. Bóng đá cũng phải thể hiện sự gắng gỏi, bản lĩnh và trách nhiệm của mình. Còn nói về khó khăn tài chính, giữa cơn khủng hoảng, chẳng ai có được an toàn. Vấn đề là chúng ta chấp nhận khó khăn và vượt lên nó bằng tinh thần dựng xây.

Hôm qua, ban lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có một việc làm ý nghĩa là tặng tỉnh Quảng Nam 1 tỷ đồng trong công cuộc chống dịch. Người xứ Thanh là vậy, có thể khó khăn nhưng luôn hiệp nghĩa và hào phóng đúng lúc. Bóng đá Thanh Hóa nhiều năm qua cũng được hưởng trái ngọt từ sự chăm lo của lãnh đạo. Và điều đó sẽ còn tiếp tục bởi bóng đá có một sứ mệnh đặc biệt, nhất là trong lúc này, người Thanh Hóa không bao giờ muốn đội bóng của mình rời cuộc chơi vì… khó khăn kinh phí. Bóng đá là của dân. Nếu dựa vào dân, vì dân mà phụng sự thì không bao giờ có chuyện, một đội bóng không có tiền dự giải.

XEM THÊM

VPF tổ chức họp bàn phương án cho V.League vào ngày mai

Thanh Hoá đổi ý định, tiếp tục đá V.League 2020

Sự kiện nóng trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x