Bộ VH-TT&DL đề nghị Bộ Công an phối hợp dẹp nạn pháo sáng

Song Anh
16:06 ngày 03-05-2019
Vừa qua, Bộ VH-TT&DL vừa có công văn gửi Bộ Công an, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố có CLB tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2019 nhằm chấn chỉnh, giải quyết triệt để tình trạng đốt pháo sáng gây mất trật tự và an ninh, an toàn các trận đấu.
Bộ VH-TT&DL đề nghị Bộ Công an phối hợp dẹp nạn pháo sáng
Trong văn bản gửi Bộ Công an và UBND các tỉnh, Bộ VH-TT&DL nhắc lại hiện tượng đốt pháo sáng trên khán đài đã xảy ra nhiều lần trong các trận đấu bóng ở nước ta.

Đặc biệt, trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng vào ngày 21/4 trên SVĐ Hàng Đẫy, nhiều CĐV Hải Phòng quá khích đã đốt rất nhiều pháo sáng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hư hỏng tài sản SVĐ, gây nguy hiểm cho sức khoẻ, tính mạng của khán giả tới sân cổ vũ trận đấu.
 
Dù Bộ VH-TT&DL, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện nhiều lần để ngăn chặn tình trạng trên nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. 

Ngoài ra, nhiều lần bóng đá Việt Nam cũng bị AFC xử phạt vì hành vi đốt pháo sáng. Đồng thời, các hãng truyền thông quốc tế cũng đưa tin về việc đốt pháo sáng của CĐV Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín, hoạt động của bóng đá Việt Nam.

Vì vậy, để giải quyết triệt để hành vi đốt pháo sáng tại các trận đấu bóng đá, Bộ VH-TT&DL đã trân trọng đề nghị Bộ Công An, UBND các tỉnh chỉ đạo Công an các tỉnh thành phố, đặc biệt là Công an thành phố Hải Phòng điều tra và có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng cung cấp pháo, tổ chức và đốt pháo sáng trong các trận đấu bóng đá, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các CĐV đến xem, cổ vũ bóng đá.

Cách đây ít lâu, tại trận Hà Nội FC và Hải Phòng ở vòng 6 V.League 2019, các CĐV đội khách đã đốt hàng chục quả pháo sáng, ném một số pháo sáng xuống sân làm gián đoạn trận đấu. Ban Kỷ luật VFF sau đó đã phạt CLB Hải Phòng và ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội 70 triệu đồng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thái Lan gặp vấn đề lớn trước khi King’s Cup khởi tranh Thái Lan gặp vấn đề lớn trước khi King’s Cup khởi tranh

    Bộ ba cầu thủ chơi ở Nhật Bản là Songkrasin, Puangchan, Bunmathan sẽ chỉ có thể trở về Thái Lan vào ngày 2/6 - tức là chỉ 3 ngày trước khi Thái Lan gặp Ấn Độ ở King’s Cup 2019.

  • Ông Park hứng thú với kế hoạch World Cup mở rộng lên 48 đội Ông Park hứng thú với kế hoạch World Cup mở rộng lên 48 đội

    HLV Park Hang Seo cho rằng việc World Cup tăng lên 48 đội kể từ năm 2026 và thậm chí là có thể là 2022 tạo ra một động lực cho ông và ĐT Việt Nam.

  • Lằn ranh Đức Chinh Lằn ranh Đức Chinh

    HLV Park Hang Seo đang khiến dư luận đặc biệt chú ý khi bỏ ngỏ khả năng ra nước ngoài tìm kiếm tài năng từ các cầu thủ gốc Việt. Nhưng với nhiều người, đó là con đường nên đi, bởi chúng ta sẽ có thêm một kênh để thu hút nhân tài.

  • SLNA cứ vui đi khi cuộc đời cho phép SLNA cứ vui đi khi cuộc đời cho phép

    Có lẽ ngay cả các CĐV của SLNA cũng không thể tin đội nhà lại đang có mặt trong Top 3 V.League 2019. Dẫu sao họ cũng được vui, dù có thể rồi đây đội bóng xứ Nghệ không còn bảo vệ được thứ hạng như hiện tại.

  • HLV Park Hang Seo ưu tiên xem Alexander Đặng HLV Park Hang Seo ưu tiên xem Alexander Đặng

    Trong chuyến đi sang châu Âu vào tuần tới, gương mặt Việt kiều được HLV Park Hang Seo chú ý kỹ nhất là tiền đạo 29 tuổi - Alexander Đặng.

  • SHB Đà Nẵng đau đầu ở cả hàng thủ SHB Đà Nẵng đau đầu ở cả hàng thủ

    Kể từ đầu mùa, HLV Lê Huỳnh Đức không chỉ có một nỗi lo với các tiền đạo. Nếu hàng công SHB Đà Nẵng ghi bàn ít thứ 6 (8 bàn) thì hàng thủ của họ lại để thủng lưới nhiều thứ 3 (12 bàn thua) tính đến thời điểm này mùa giải. Điều đó lý giải vì sao SHB Đà Nẵng sa lầy ở nhóm 3 đội đứng cuối bảng V.League 2019.

  • Tập trung cho World Cup, SEA Games, thầy Park chưa tính chuyện gia hạn hợp đồng Tập trung cho World Cup, SEA Games, thầy Park chưa tính chuyện gia hạn hợp đồng

    HLV Park Hang Seo cho biết đây chưa phải là lúc để nói về chuyện gia hạn hợp đồng khi trước mắt ông cùng các cộng sự đang phải tập trung cho 2 mục tiêu quan trọng tại Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30.

  • 'Bùa' Huỳnh Đức chưa thiêng 'Bùa' Huỳnh Đức chưa thiêng

    Trước V.League 2018, HLV Lê Huỳnh Đức nói lời tạm biệt SHB Đà Nẵng, sau 10 năm dẫn dắt đội bóng sông Hàn. Mùa giải ấy, cựu cầu thủ Nguyễn Minh Phương được đặt niềm tin. Thế nhưng, với việc chỉ giành 31 điểm cùng vị trí thứ 9 - thành tích tệ nhất trong 10 năm qua của SHB Đà Nẵng, Minh Phương đã phải sớm nói lời từ biệt.

  • Đồng Tháp vẫn chưa vội mừng Đồng Tháp vẫn chưa vội mừng

    Sau 4 lượt trận của hạng nhất QG LS 2019, Đồng Tháp đã gây bất ngờ khi chiếm ngôi đầu với 10 điểm bằng chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp vừa qua.

  • Thanh Hóa mở cửa tự do sân ở vòng 8 Thanh Hóa mở cửa tự do sân ở vòng 8

    Với khao khát giành 3 điểm đầu tiên, Thanh Hóa sẽ dành món quà đặc biệt cho các CĐV nhà. Theo đó, ở trận đấu trên sân nhà gặp Quảng Nam FC tại vòng 8, Chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ đã quyết định sẽ mở cửa tự do cho khán giả vào sân.

  • Tuyển thủ nữ Việt Nam giúp đội bóng Thái Lan vào chung kết cúp QG Tuyển thủ nữ Việt Nam giúp đội bóng Thái Lan vào chung kết giải VĐQG

    Tuyển thủ nữ Trần Thị Hồng Nhung góp công lớn đưa CLB Chonburi giành quyền vào chơi trận chung kết giải VĐQG nữ Thái Lan 2019.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x