Bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 18: Vẫn mông lung như một trò đùa

Thiên Minh
10:38 ngày 24-07-2018
Sự cứng rắn từ phía chủ nhà Indonesia, sự xuất hiện thêm một đội bóng nữa muốn tham dự ASIAD cộng thêm phía LĐBĐ châu Á (AFC) và Ủy ban Olympic châu Á (OCA) vẫn đang còn thảo luận khiến thời điểm, cách thức bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 18 trở nên rối như tơ vò.
Bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 18: Vẫn mông lung như một trò đùa
Cách đây 4 ngày, giới truyền thông và mạng xã hội truyền tai nhau về cách thức phân lại nhóm hạt giống cho môn bóng đá nam ASIAD 18. Cụ thể, 24 đội được chia vào 3 nhóm 1, 2 và 3. Hai đội còn lại là Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar ở nhóm số 4. Trang Wikipedia của môn bóng đá nam giải đấu ngay lập tức thay đổi cách phân nhóm hạt giống đồng thời xóa luôn kết quả bốc thăm trước đó. Nhiều trang báo, trong đó có cả báo của Indonesia cũng đã hủy kết quả bốc thăm được xác nhận ngày 5/7. 

Tuy nhiên đến ngày 23/7, việc bốc thăm lại hoàn toàn sau khi phân nhóm hạt giống có khả năng không thể thực hiện. Trang Wikipedia của giải một lần nữa lại khôi phục kết quả bốc thăm vốn đã hủy trước đó. Việc bốc thăm lại hoàn toàn môn bóng đá nam ASIAD tính đến hiện tại đang có nguy cơ bị gạt bỏ do 3 nguyên nhân chính. 

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 18 ban đầu hôm 5/7

Thứ nhất là sự xuất hiện thêm của Olympic Ấn Độ, bên cạnh 2 đội Olympic bị bỏ quên trước đó là UAE và Palestine. Theo đó, HLV Stephen Constantine của đội U23 Ấn Độ đã thuyết phục nhà chức trách cho phép tham dự. Sự xuất hiện của Ấn Độ cũng đồng nghĩa việc phân loại hạt giống, cách thức bốc thăm chia bảng cần tính toán lại. 

Thứ hai là từ phía LĐBĐ châu Á (AFC) và Ủy ban Olympic châu Á (OCA). Tính đến nay, hai tổ chức này vẫn đang thảo luận và chưa quyết định cụ thể phương thức bốc thăm. Trang chủ AFC cũng không đăng tải thông tin gì liên quan đến việc bốc thăm lại ASIAD 18. “AFC chưa có chỉ đạo gì”, ông Harry Warganegara - Thư ký phụ trách hoạt động của Asiad 2018 chia sẻ với tờ Bolalob của Indonesia ngày hôm qua (23/7).  Trước đó, ông Joko Driyono, Phó Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) trả lời báo chí rằng họ không có quyền can thiệp vào sự việc lần này: "Chúng ta đều biết OCA đã chỉ đạo đưa UAE và Palestine vào danh sách thi bóng đá nam. PSSI chưa biết phương thức bốc thăm mới. Chúng tôi chỉ biết chờ đợi vì không có tiếng nói ở đây. Quyết định thuộc về AFC và OCA”. 


Phân chia lại nhóm bốc thăm cập nhật ngày 20/7 

Ông Harry Warganegara nói thêm: “Cũng chưa rõ hình thức bốc thăm lại là gì, tất cả chúng ta đều phải chờ kết luận cuối cùng trong tuần này, từ ngày 25 đến 27/7. AFC cũng chỉ hỗ trợ, tư vấn để Ủy ban Olympic Indonesia (INASGOC) và Ủy ban Olympic châu Á (OCA) tiến hành bốc thăm chia bảng lại chứ không quyết định hình thức như thế nào. Quyết định cuối cùng vẫn là OCA nhưng INASGOC rất chủ động”.

Thứ ba là từ phía Indonesia. Nước chủ nhà đề xuất bốc thăm ngẫu nhiên các đội vốn chưa được bốc thăm trước đó và đưa vào 1 trong 6 bảng đấu sẵn có. Tuy nhiên, AFC bác ý kiến này. Chủ tịch INASGOC Erick Thohir khẳng định: “Chúng tôi muốn những đội sau này chia vào các bảng đấu có sẵn từ bảng A đến bảng F. Không thể bốc thăm lại từ đầu, rất rắc rối”. Động thái cứng rắn của ông Erick chính là nguyên nhân ở thời điểm này vẫn chưa thể có được phương án cuối cùng. 

Vẫn chưa có thông báo cuối cùng về thời điểm, cách thức bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 18 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, môn bóng đá nam ASIAD rối như tơ vò ngay từ khâu bốc thăm. Môn bóng đá nam ASIAD 18 sẽ diễn ra từ 14/8 đến 1/9 tới.

 Danh sách Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 18 

Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng). 

Hậu vệ: Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam FC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Lương Xuân Trường, Triệu Việt Hưng, Trần Minh Vương (HAGL), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x