Bóng đá Đông Nam Á chờ làn sóng mới từ cầu thủ nhập tịch

Khắc Sơn Khắc Sơn
08:49 ngày 13-04-2020
Sử dụng cầu thủ nhập tịch không phải là điều gì mới mẻ đối với bóng đá ĐNÁ. Mỗi nền bóng đá có hướng tiếp cận riêng, nhưng đến thời điểm hiện tại, hai đội tuyển thành công nhất trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch là Singapore và Philippines.
Bóng đá Đông Nam Á chờ làn sóng mới từ cầu thủ nhập tịch

Bóng đá Singapore đã có những tháng ngày rực rỡ nhất với chiến dịch ngoại hóa đội hình. Từ một đội tuyển cấp độ khá ở khu vực, họ thống trị AFF Cup với những chức vô địch liên tiếp. Có những thời điểm, họ qua mặt luôn cả ĐT Thái Lan hùng mạnh. Lý do ĐT Singapore hóa rồng thật đơn giản. Tấm hộ chiếu Singapore có giá và những khoản đầu tư lớn về tiền bạc giúp họ có được những cầu thủ chất lượng.

Philippines cũng có những lý do đặc biệt để chiêu mộ cầu thủ nhập tịch. Nền bóng đá của họ không phát triển và nếu chỉ tận dụng nội lực thì phải rất lâu nữa ĐT Philippines mới được xếp vào diện ứng viên vô địch. Thế nhưng, với việc có hàng triệu người Philippines trên khắp thế giới vốn kết hôn với người nước ngoài đã giúp đội tuyển nước này có được nguồn cung cầu thủ tưởng như là vô tận. Và thế là chẳng cần phải đào tạo, cũng không cần có một giải vô địch mạnh, chỉ cần các nhà tuyển trạch Philippines đi khắp thế giới chiêu hiền đãi sĩ, họ sẽ có một đội tuyển giàu sức chiến đấu.

Bóng đá Singapore đứng trên đỉnh vinh quang bằng những thao tác kỹ thuật uyển chuyển. Bóng đá Philippines nhanh chóng đi tắt đón đầu thành đại gia. Nhưng, khi đã có thành công thì người ta bắt đầu nghĩ đến việc phải xác lập bản sắc và niềm tự hào cho đội tuyển. Đó là lý do bóng đá Singapore thay đổi hướng đi, chú trọng đến việc đào tạo trong nước thay vì tận dụng sức đẩy của ngoại lực.

Bóng đá ĐNÁ bắt đầu đón một làn sóng nhập tịch thứ hai. Ở đó, người ta chú trọng hơn đến yếu tố huyết thống của những cầu thủ được nhập tịch. Và quan trọng hơn nữa, các đội tuyển không nhập tịch bằng mọi giá, họ chú trọng hơn đến những cầu thủ chất lượng. Trong áp lực về thành tích ngày một lớn, các đội tuyển vẫn đặc biệt trú trọng đến sức mạnh nội lực. Ngoại lực có thể có, nhưng không phải là yếu tố quyết định đối với bản sắc, sức mạnh của một đội bóng. Sự chuyển đổi đó là tất yếu bởi với một đội tuyển, một nền bóng đá thì thành tích thôi là chưa đủ. Vấn đề hình ảnh, niềm tự hào dân tộc và khả năng thúc đẩy những giá trị tiềm ẩn, sức mạnh nội tại của nền bóng đá, của nền văn hóa mới chính là cái đích lớn nhất mà bóng đá cần phải hướng đến.

XEM THÊM

Cựu tuyển thủ Thái Lan bỏ trốn vì bị xã hội đen truy đuổi, dọa giết

Thái Lan dùng đội hình lạ để tranh vô địch AFF Cup với Việt Nam

Bóng đá Việt Nam bắt đầu xây nhà từ móng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x