Bóng đá Việt & làn sóng trả lại tên cho em

Khắc Sơn
15:05 ngày 14-12-2016
Vicem Hải Phòng, QNK Quảng Nam và mới đây nhất là Hà Nội T&T đã quyết định gạch tên nhà tài trợ để gần gũi hơn với địa phương mà mình đóng quân. Sau giai đoạn nhất định phải gắn tên với nhà tài trợ thì nay bóng đá Việt Nam trở lại với làn sóng “trả lại tên cho em” với mong muốn tạo ra bản sắc cho đội bóng.
Bóng đá Việt & làn sóng trả lại tên cho em
Cách đây vài năm, sau khi Xi măng Hải Phòng giao lại đội bóng, họ cũng từ bỏ việc gắn tên với đội bóng dù “hứa” sẽ tài trợ một khoản kinh phí lớn. Một năm trước, khi chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, Hà Nội FC lấy tên là Sài Gòn FC chứ không gắn tên với một trong những nhà tài trợ của mình. 

Cách đây không lâu, QNK tuyên bố sẽ không còn gắn tên với đội bóng xứ Quảng nữa. QNK Quảng Nam chuyển qua tên gọi mới là Quảng Nam FC. Và gần như ngay sau đó, đến lượt Hà Nội T&T tuyên bố lấy tên mới là Hà Nội FC. Như vậy, so với cách đây 10 năm khi thành lập đội bóng, đội bóng của bầu Hiển đã 3 lần đổi tên. Đầu tiên là T&T Hà Nội. Sau đó chuyển qua là Hà Nội T&T và bây giờ mang tên Hà Nội FC.

Hơn 10 năm trước, khi các doanh nghiệp ào ạt nhập cuộc, bóng đá Việt Nam phải chấp nhận luật chơi mới do các ông bầu đặt ra, đó là gắn thương hiệu với CLB. Các nhà tài trợ hoặc ông chủ đội bóng coi việc gắn tên là bắt buộc, bởi nó đảm bảo quyền lợi quảng cáo cho người bỏ tiền nuôi đội bóng. 

Song đi cùng với đó là hàng loạt thương hiệu vốn quen thuộc với NHM trong hàng chục năm qua hoặc phải gắn thêm tên nhà tài trợ, hoặc phải đổi tên, thậm chí đổi cả địa bàn đóng quân. Các đội bóng khi ấy thuộc về ông bầu, giúp ông bầu cảm thấy vui và hoàn thành những mục tiêu về quảng cáo chứ không thuộc về số đông khán giả. 

Hà Nội T&T đổi tên thành Hà Nội FC
Hà Nội T&T đổi tên thành Hà Nội FC

Nhưng rồi, khi cơn say của các ông bầu dần qua đi, bóng đá Việt Nam phải trở về với những quy luật chung của nền bóng đá. Các ông bầu, các doanh nghiệp cũng cảm thấy mệt mỏi khi không có bạn đồng hành trong hành trình dài mệt mỏi. Họ cần tiếp sức từ NHM với tư cách là những đồng sở hữu đội bóng. 

Nói cho cùng, các ông bầu bỏ tiền nuôi bóng đá là để thương hiệu bản thân và doanh nghiệp đến với quần chúng. Họ chạnh lòng khi những khán đài luôn thưa vắng dù đội bóng có thành tích tốt, lối chơi đẹp. Và cuối cùng, họ chấp nhận gạt bỏ cái tôi, trả lại tên cho các đội bóng để đóng vai trò một nhà tài trợ đơn thuần.

Sau giai đoạn quá độ, bóng đá Việt Nam phải đi theo quy luật chung, nghĩa là bóng đá phải thuộc về số đông. Ngay cả việc thu hút các nguồn tiền tài trợ cũng phải dựa trên số đông chứ không chỉ đến từ sự hào phóng của một ông bầu. Bởi “miệng ăn núi lở”, một ông bầu dù giàu có đến đâu cũng cảm thấy mệt mỏi khi đội bóng của mình mãi không chịu lớn. 

Mà muốn có tài trợ từ nhiều doanh nghiệp thì người ta phải thay đổi thói quen là đội bóng ấy không thuộc về một doanh nghiệp, hay một ông bầu nào đó. Có chăng, đội bóng ấy chỉ thuộc về địa phương mà nó đóng quân như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM hay bất cứ địa phương nào khác. 

Hà Nội FC trở thành CLB đại chúng
Muốn thu hút được đông đảo nhà tài trợ từ nhỏ đến lớn thì đội bóng phải có đông khán giả và tạo được bản sắc trong thi đấu. Vậy nên, việc bầu Hiển quyết định rút T&T ra khỏi tên của đội bóng cũng là cách để thực hiện tham vọng mà ông ấp ủ bấy lâu: Xây dựng một đội bóng “đại chúng”. Đó cũng là con đường đi tất yếu của nền bóng đá nếu các ông chủ thực sự muốn lấy “đá bóng nuôi bóng đá”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x