Bóng đá Việt Nam năm 2019: Nấc thang cho tầm nhìn mới

Khắc Sơn Khắc Sơn
10:18 ngày 31-12-2019
FIFA đã bầu chọn ĐT Việt Nam là 1 trong 12 đội tuyển gây ấn tượng nhất năm 2019. Châu Á và ĐNÁ coi bóng đá Việt Nam là mẫu hình cho khát vọng và khả năng biến hoài bão thành hiện thực. Chúng ta thì coi hành trình thực hiện giấc mơ vừa qua là nấc thang mới nhằm tiếp tục thực hiện tầm nhìn vươn khơi của mình. 
Bóng đá Việt Nam năm 2019: Nấc thang cho tầm nhìn mới

10 sự kiện ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam năm 2019

Nhìn lại một năm của những chiến công sáng chói, bóng đá Việt Nam thêm tự tin vào những gì đã có, vào con đường tiến tới tương lai. Với một nền bóng đá như Việt Nam, hành trình hội nhập là mệnh lệnh. Chúng ta có những mối băn khoăn trong suốt chiều dài lịch sử. Làm sao để hoàn thành những giấc mơ vốn đeo đẳng hàng thập kỷ?

Có những thời điểm bóng đá Việt Nam cay đắng nhìn giấc mơ trôi qua trước mắt. Thậm chí, 2 năm trước U22 Việt Nam còn bị loại ngay từ vòng đấu bảng SEA Games mặc dù sở hữu những cái tên từng thổi bùng lên khát vọng của hàng triệu NHM. 

Từ cú sốc SEA Games đến một cái nhìn đầy hoài nghi khi BĐVN không thể tận dụng tài năng của một thế hệ cầu thủ xuất sắc. Nhưng rồi, BĐVN đã bước đến đỉnh vinh quang nhờ sự dũng cảm, bản lĩnh và cầu thị khi vượt qua được cơn khủng hoảng về niềm tin và hướng đi. Thậm chí, chính thất bại cay đắng 2 năm về trước đã giúp chúng ta có thêm động lực, kinh nghiệm để thực hiện giấc mơ của mình.

Giấc mơ hàng chục năm mà BĐVN đeo đuổi đã hoàn thành. Giờ là thời khắc để vươn mình ra thế giới, hội nhập một cách toàn diện để xây dựng một cơ đồ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn cho BĐVN. Và thành công của bóng đá tại SEA Games đã thể hiện ý chí Việt Nam, khát vọng vươn lên, tinh thần hết mình, và có người nói cũng là biểu hiện của “vận nước đang lên”.

Vận nước đang lên, con tàu bóng đá đang có cơ hội đi ra biển lớn, nơi ấy có sóng to, gió cả, nhưng là nơi tuyệt vời nhất để thể hiện khát vọng, hoài bão của bóng đá Việt Nam. Giờ là lúc bóng đá Việt Nam phải vào cuộc với tầm nhìn lớn, khát vọng lớn. Bởi cơ hội không phải lúc nào cũng đến, nếu không nắm bắt được cảm hứng, sức lan tỏa mà bóng đá mang lại thì rất lâu nữa chúng ta mới hoàn thành được giấc mộng lớn của mình.

XEM THÊM

Năm 2020 bận rộn với các ĐTQG

ĐT Việt Nam phấn đấu bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020

VFF đạt doanh thu gần 240 tỷ đồng nhờ thành công của bóng đá Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x