Bóng đá Việt Nam trước thách thức và cơ hội

THÀNH VĂN
08:45 ngày 17-02-2021
Trong năm Tân Sửu, bóng đá Việt Nam đứng trước những cơ hội để củng cố vị thế trên trường quốc tế. Nhưng trước lời ước thành công thì có lẽ, nhà nhà đều thầm nguyện mong cho Covid-19 qua mau để các giải đấu nhanh chóng trở lại.

Năm Sửu… cày như trâu

 “Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ đến được vòng loại cuối cùng World Cup. Mục tiêu đầu tiên của tôi là giúp Việt Nam làm được điều đó. Tôi chưa nghĩ tới những điều lớn lao hơn nhưng giành vé đi tiếp ở bảng G sẽ là lịch sử với ĐTQG Việt Nam”, đó là lời HLV Park Hang Seo với báo chí Hàn Quốc trong chuyến trở về quê nhà trước Tết nguyên đán của người Việt Nam. Đó cũng là mong mỏi chung của hàng triệu trái tim mê bóng tròn của người Việt Nam. Mà trong năm Tân Sửu này, bóng đá Việt Nam không chỉ có vòng loại World Cup 2022. Có thể ví von, các tuyển thủ Việt Nam sẽ phải “cày như trâu” trong năm Tân Sửu.

Hẳn nhiên, vòng loại World Cup 2022 là giải đấu quan trọng bậc nhất để khẳng định vị thế và hình ảnh của ĐT Việt Nam trên trường quốc tế. Vượt qua một loạt đội bóng có đẳng cấp, với thành tích ấn tượng bằng ngôi vị dẫn đầu bảng G, thầy trò ông Park Hang Seo tràn đầy cơ hội biến “giấc mơ lịch sử” như lời của ông Park trở thành hiện thực. Nhưng trong năm con trâu này, bóng đá Việt Nam không chỉ có sân chơi ấy. Chúng ta còn tham gia nhiều giải đấu khác, quan trọng không kém như SEA Games, AFF Suzuki Cup, vòng loại U23 châu Á 2022. Đây đều là những giải đấu mà các Đội tuyển Việt Nam đều tạo một thế đứng đáng kính nể. Rõ  ràng, khi các đội tuyển Việt Nam là nhà ĐKVĐ AFF Suzuki Cup lẫn SEA Games thì các đối thủ không thể không kiêng nể. 

Tất nhiên, các ĐT Việt Nam chắc chắn phải thể hiện trách  nhiệm với vị thế mà mình đang có không chỉ đối với các đối thủ mà còn vì tình cảm và sự kỳ vọng của giới mộ điệu nước nhà. Bóng đá Việt Nam đang dần được xây dựng trên nền móng vững chắc, đang có lứa cầu thủ tài  giỏi nên giấc mơ để làm nên lịch sử ở vòng loại World  Cup như lời ông Park hay mục tiêu bảo vệ 2 chức vô địch AFF Suzuki Cup và SEA Games không phải là viển vông mà hoàn toàn nằm trong tầm với. 

Quang Hải và đồng đội đã sẵn sàng chinh phục vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: Đức Cường

Mong “Cô” đi mau

Như một truyền thống trong ngày đầu năm mới khi lời mở đầu ở lần gặp đầu tiên là lời chúc sức khỏe rồi mới đến sự thành công trong công việc. Có lẽ, cái truyền thống ấy càng thể hiện đậm nét nhất trong năm Tân Sửu này. Dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên thế giới khiến cho mọi mặt của đời sống bị đảo lộn và đặc biệt bị ngưng trệ. Bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. AFF Suzuki Cup 2020 đáng lẽ ra đã được tổ chức vào cuối năm ngoái. Vòng loại bảng G của World Cup 2022 khu vực châu Á đáng lẽ cũng đã kết thúc trong năm qua. Nhưng dịch bệnh hoành hành khiến cho các nhà tổ chức bóng đá phải hoãn lại để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho những người tham gia cuộc chơi.

Trước khi ngỏ lời mong ước thành công cho các ĐT tuyển Việt Nam khi tham dự các đấu trường lớn trong năm 2021 như AFF Suzuki Cup, vòng loại World Cup 2022, SEA Games 31 thì điều ước đầu tiên là mong cho Covi-19 qua mau. Chỉ khi đại dịch này được khống chế hoàn toàn trên thế giới thì các sự kiện liên quốc gia như bóng đá mới có cơ hội để tổ chức. Khi ấy, khát vọng làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup 2022 như lời quyết tâm của HLV Park Hang Seo mới có thể trở thành hiện thực. Cũng chỉ khi dịch bệnh được dập tắt, khán giả Việt Nam mới có cơ may để vỡ òa trong chiến thắng cho lần thăng hoa tiếp theo để khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á của các Đội tuyển Việt Nam. 

Chờ 3 CLB Việt Nam vươn ra biển lớn
Trong năm 2021, đội Viettel, Sài Gòn FC và Hà Nội sẽ là những đại diện của Việt Nam tranh tài tại đấu trường châu lục. Viettel sẽ dự AFC Champions League còn Sài Gòn FC và Hà Nội thi đấu AFC Cup. Theo kế hoạch, các giải đấu này dự kiến diễn ra trong tháng 5 và tháng 6. Nhiều khả năng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cả hai giải đấu này sẽ thi đấu tập trung ở 1 địa điểm cho hết vòng bảng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc 3 đội bóng của Việt Nam sẽ thi đấu với mật độ khoảng 3 ngày/trận và đương nhiên các đội sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ càng nhất về lực lượng cũng như thể lực. 3 đội bóng Việt Nam đều đặt mục tiêu tiến sâu ở AFC Champions League và AFC Cup nên chắc chắn sẽ có sự đầu tư lớn. Và NHM Việt Nam có quyền đặt hi vọng vào Viettel, Sài Gòn FC và Hà Nội vào việc giành vé đi tiếp sau vòng bảng. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x