Bùi Tiến Dũng, người đi trong tâm bão

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
08:10 ngày 20-09-2020
Giữa những tin đồn tan vỡ, vợ chồng Bùi Tiến Dũng cùng con gái đăng tải những tấm hình hạnh phúc bên nhau. Những nụ cười và bến bờ bình yên đã trở lại với gia đình trung vệ hiện khoác áo Viettel.
Bùi Tiến Dũng,  người đi trong tâm bão

Câu chuyện bắt đầu khi Nguyễn Khánh Linh chuyển trạng thái trên mạng xã hội sang “single mom” tức là “mẹ đơn thân”, đồng thời xóa hết những tấm hình chung với Bùi Tiến Dũng. Hành động của Khánh Linh đã làm dấy lên sự tò mò của cộng đồng mạng, rằng vợ chồng Tiến Dũng rạn nứt tình cảm. Thậm chí, có người tung ra những tin đồn ác ý là cặp đôi này đứng trước nguy cơ tan vỡ hạnh phúc.

Đã có không ít sự quan ngại bởi người trong cuộc im lặng và từ chối mọi câu hỏi liên quan đến chuyện “single mom”. Có chăng, Tiến Dũng chỉ giải thích gọn gàng: “Chỉ là giận dỗi thôi”. Thật ra, trung vệ của Viettel vẫn chưa có một đám cưới chính thức với Khánh Linh. Tuy nhiên, lễ dạm hỏi của tuyển thủ này với cô dâu người Bắc Ninh chẳng khác gì một đám cưới. Hạnh phúc ngập tràn khi Khánh Linh hạ sinh một cô công chúa cho Tiến Dũng. Cả hai cùng gom góp mua nhà, rồi tính đến công việc kinh doanh. 

Giữa lúc chuyện gia đình bị đặt dấu hỏi, Tiến Dũng trở thành người hùng giúp Viettel giành vé vào chung kết Cúp QG 2020 khi ghi bàn “kết liễu” Than.QN trên sân Cẩm Phả. Sau trận đấu đó, Tiến Dũng đã có một dòng trạng thái ngọt ngào dành cho Khánh Linh và con gái. 

Và vợ chồng Tiến Dũng đã đập tan những hoài nghi khi xuất hiện bên nhau trong lễ khai trương hệ thống cửa hàng nước uống rau má tươi tại Bắc Ninh.

Vợ chồng Tiến Dũng xuất hiện hạnh phúc bên nhau mới đây

Nhưng miệng lưỡi thế gian vẫn chưa chịu buông tha gia đình này. Rất nhiều “gạch đá” và cả những chỉ trích cho rằng, vợ chồng Tiến Dũng tạo ra “vở kịch” để quảng cáo cho dự án kinh doanh. Chưa dừng lại, một số còn lôi cả con gái Sushi của Tiến Dũng vào cuộc và có những lời lẽ vô cùng khó nghe.

“Có những điều chỉ người trong cuộc mới hiểu, tôi cũng không muốn giải thích hay phân trần với ai. Dù biết ai nói gì mặc họ, nhưng thật sự khi đọc những câu chữ nặng nề, tôi vẫn cảm thấy bị xúc phạm. Không ai rảnh rỗi để lôi hạnh phúc gia đình làm những chuyện trời ơi. Chúng tôi có thể đi bằng đôi chân của mình. Chúng tôi có gia đình, bạn bè bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ. Chúng tôi có thể làm ra tiền để lo cho cuộc sống chứ không phải làm giàu bằng mọi cách”, Khánh Linh không giấu được bức xúc.

Về phần mình, Tiến Dũng khá thản nhiên khi đề cập đến thời gian sống trong áp lực của dư luận: “Vợ chồng hiểu lầm hay giận hờn nhau là chuyện bình thường trong cuộc sống. Vợ chồng chúng tôi cũng như bao vợ chồng bình thường khác, chỉ muốn có một công việc ổn định, một chốn đi về là hạnh phúc lắm rồi. Sau mỗi lần hục hặc như vậy, chúng tôi đều trân quý và thông cảm cho nhau hơn. Còn ai nói gì, tôi không quan tâm bởi họ không phải là chúng tôi nên không hiểu, không thông cảm”.

Cũng theo Tiến Dũng, là một người gặt hái được không ít thành công cùng bóng đá, việc có nhiều người hâm mộ và cả những người không thích là bình thường. Trung vệ này xác định, sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ ở Viettel và cả ĐTQG. Tiến Dũng cũng chia sẻ thêm, nghề đá bóng “ngốn” của cầu thủ rất nhiều thời gian. Nó cũng đồng nghĩa, vợ con gia đình phải chịu nhiều thiệt thòi. Chỉ có chia sẻ, thông cảm cho nhau mới có thể đi tới cùng của hạnh phúc. Bản thân Tiến Dũng cảm thấy may mắn khi có một “hậu phương” vững chắc để có thể thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp.

XEM THÊM

HLV Viettel lo lắng khi Quang Hải lấy lại phong độ cao

Chung kết cúp Quốc gia: Lịch sử chống lại đương kim vô địch Hà Nội

Hà Nội FC vs Viettel: Bóng đá cần trận đánh lớn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x