Các CLB V.League chạy đua với thời gian

Phan Hồng Phan Hồng
08:49 ngày 25-04-2020
Thời điểm V.League 2020 dự kiến trở lại đang được đếm ngược qua từng ngày, buộc các đội bóng phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị chuyên môn. Nhưng cũng vì thời gian chuẩn bị không đủ dài và để tích lũy thể lực nên nỗi lo chấn thương khi mật độ thi đấu dày đặc là khá hiện hữu với các cầu thủ.
Các CLB V.League chạy đua với thời gian

“Nhồi” thể lực 

Như đã biết, Chính phủ đã quyết định nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 23/4 vừa qua khi tình hình dịch bệnh do Covid-19 gây ra ở Việt Nam đang được khống chế tốt. VPF cũng đã thông báo ngày dự kiến trở lại của mùa giải 2020 với điều kiện các giải đấu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép trở lại. Thời điểm dự kiến đã công bố buộc các đội phải tính toán chuyện quay trở lại tập luyện để đảm bảo chuyên môn cho ngày trở lại. Trong thời gian qua, một số CLB đã trở lại rèn giũa bình thường, nhưng một số CLB khác vẫn còn loay hoay với việc tập luyện do tính chất nới lỏng giãn cách của từng địa phương, từng khu vực là khác nhau.

V.League 2020 đã diễn ra được 2 vòng đấu nhưng do quãng nghỉ quá dài, thậm chí, một số đội như Than.QN hay CLB TP.HCM còn nghỉ tập luyện bằng quãng thời gian nghỉ giữa 2 mùa bóng, nên gần như công việc đầu tiên của các HLV là phải mau chóng tiến hành “nhồi” thể lực cho các cầu thủ. Cũng dễ hiểu khi theo một số HLV, các cầu thủ chỉ cần nghỉ vài tuần là coi như quá trình tích lũy chuyên môn trước đó sẽ giảm rõ rệt, nhất là vấn đề thể lực. Ngay cả những đội vẫn duy trì tập luyện mỗi ngày 1 buổi trong thời gian qua như B.Bình Dương, SLNA… cũng phải tiến hành củng cố lại yếu tố thể lực.

“Việc yêu cầu các cầu thủ tự tập luyện thể lực ở nhà chủ yếu để đảm bảo không tăng cân. Còn nếu đòi hỏi để duy trì nền tảng thể lực như tập luyện trước đây là rất khó với điều kiện tập luyện không tốt. Vì thế, công việc đầu tiên của chúng tôi khi tập trung lại là phải làm lại thể lực”, HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC cho biết. 

Sài Gòn FC là một trong những đội nghỉ dài khi toàn đội được “xả trại” từ cuối tháng 3. Cùng quan điểm như ông Thành, HLV Phan Thanh Hùng cho biết, mình thực sự lo lắng về yếu tố trên của các học trò bởi Than.QN đã nghỉ tập từ ngày 16/3. “Với quãng nghỉ quá dài ấy, chúng tôi cần một thời gian để chuẩn bị lại nền tảng thể lực từ đầu”, thuyền trưởng của đội bóng vùng Mỏ bày tỏ. Cũng với mục tiêu là “nhồi” thể lực nên CLB TP.HCM đã hành quân xuống Vũng Tàu ngay trong ngày đầu hội quân trở lại. 

HLV Phan Thanh Hùng đang tìm mọi cách giúp các học trò lấy lại nền tảng thể lực sau một thời gian dài	Ảnh: Đức Cường

Nỗi lo chấn thương

HLV Phan Thanh Hùng cho biết, với thời gian nghỉ dài của các cầu thủ Than.QN tương đương với khoảng trống giữa 2 mùa giải thì cần ít nhất 6-8 tuần mới có thể hy vọng đủ thời gian để chuẩn bị tốt về thể lực để chơi ở một cuộc chiến đường trường. Nếu được trang bị nền tảng sức khỏe tốt, các cầu thủ mới giảm được nguy cơ chấn thương. Tuy vậy, nếu tính từ lúc này cho đến thời điểm mùa giải dự kiến quay trở lại, các đội chỉ có hơn 3 tuần chuẩn bị. Đó thực sự là khoảng thời gian đau đầu cho những đội bóng không tập luyện bất cứ buổi nào trong 1 tháng vừa qua.

“Nếu đá cúp trong một chặng đường ngắn độ 10 ngày thì quỹ thời gian chuẩn bị này là ổn. Nhưng V.League là cuộc chiến đường trường nên cần sự chuẩn bị dài hơi hơn. Đội nào làm không kỹ về nền thể lực, ép thi đấu thì rất dễ dẫn đến chấn thương”, ông Hùng chia sẻ. Cùng quan điểm, HLV Vũ Tiến Thành cho rằng, nếu không có phương pháp tập luyện khoa học, hợp lý sẽ dẫn đến tình trạng chấn thương ngay khi tập luyện. “Với quỹ thời gian eo hẹp như thế này thì nếu không có điều chỉnh việc tập thể lực cho thích hợp không khéo sẽ dẫn đến chấn thương”, thuyền trưởng của Sài Gòn FC âu lo.

Nếu V.League 2020 diễn ra cuối tháng 5 và kết thúc tầm tháng 10 thì chắc chắn, mật độ thi đấu sẽ không thể mỗi tuần 1 trận như lịch đầu mùa. Thay vào đó, BTC phải “dồn” lịch để thi đấu với mật độ dày hơn bởi bên cạnh V.League còn có cả Cúp Quốc gia. Mật độ thi đấu dày cũng đồng nghĩa, các cầu thủ sẽ dễ bị bào mòn về thể lực và khi ấy, nguy cơ trở thành “thương binh” là hiện hữu. Với một đội bóng còn phải đá AFC Cup như Than.QN (cũng như CLB TP.HCM) thì nỗi lo đội bóng trở thành “bệnh viện” lại càng lớn hơn.

“Tất nhiên, nếu lịch thi đấu đôn lên với mật độ 4-5 ngày/trận thì các đội vẫn đá được. Nhưng khả năng phục hồi trước mật độ thi đấu dày đặc ấy là câu  hỏi khó trả lời. Nếu làm thể lực kỹ thì nguy cơ chấn thương sẽ ít xảy ra hơn”, HLV Phan Thanh Hùng phân tích. 

Rõ ràng, việc quá trình chuẩn bị khá bị động và cập rập khiến cho các HLV nhấp nhổm không yên bởi nỗi lo “sức khỏe và chuyên môn” cho chặng đường trường. Nhưng “khó người khó ta”, khi gần như tất cả 14 đội ở V.League đều phải chịu chung “nghịch cảnh” không mong đợi thì cũng đã đến lúc phải tìm cách để “chung sống và tồn tại” với những khó khăn.

Háo hức ngày trở lại

Dù rất nhiều công việc còn ngổn ngang, nhiều khó khăn đang chờ đợi nhưng các đội đều tích cực tập luyện và háo hức chờ đón ngày trái bóng V.League lăn trở lại. Lý do là bởi họ bị “kìm nén” quá lâu và không muốn tiếp tục tạm dừng bởi bóng đá không chỉ là trò chơi giải trí mà còn là miếng cơm, manh áo, việc làm của hàng ngàn con người.

XEM THÊM

Văn Hậu giữa ngã tư đường

Tiền đạo hay nhất HAGL bức xúc khi bị Công Phượng, Kiatisak cướp chỗ trong đội hình lịch sử

HLV thủ môn ĐT U22 Việt Nam sang tận Philippines học Anh ngữ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • So bó đũa, chọn cột cờ So bó đũa, chọn cột cờ

    Chưa lúc nào chúng ta mong bóng đá trở lại như lúc này. Nó không chỉ là việc đảm bảo dòng chảy bóng đá Việt Nam mà còn khẳng định một điều, tình hình đất nước đã tiến triển và V.League trở thành một kênh giải trí hữu hiệu với cộng đồng vốn đã phải gồng mình chống dịch một thời gian dài. V.League sẽ sớm trở lại.

  • Trợ lý Nguyễn Hải Biên (Viettel): Kỷ niệm đầu đời suýt... vỡ mộng tại thể công Trợ lý Nguyễn Hải Biên (Viettel): Kỷ niệm đầu đời suýt... vỡ mộng tại Thể Công

    “Trước mặt tôi là những cầu thủ nổi tiếng. Họ cao to, đẹp trai lại toàn đi xe Vespa giá trị. Tôi hâm mộ và thần tượng họ, những cầu thủ nổi tiếng của Thể Công. Khi ấy, tôi ao ước một ngày nào đó cũng sẽ được như vậy”, cựu cầu thủ Nguyễn Hải Biên tâm sự…

  • Ghế HLV Lee Tae Hoon (HAGL): Tưởng đang 'ấm chỗ' nhưng lại không chắc chắn Ghế HLV Lee Tae Hoon (HAGL): Tưởng đang 'ấm chỗ' nhưng lại không chắc chắn

    Nếu có một cuộc thăm dò về việc HLV nào có nguy cơ “gãy ghế” cao nhất V.League mùa này, thì ông Lee Tae Hoon sẽ là một trong những ứng viên hàng đầu. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng điều đó chẳng phải không có lý.

  • CLB Quảng Nam chưa hết  âu lo về chấn thương CLB Quảng Nam chưa hết âu lo về chấn thương

    Sau gần 1 tháng nghỉ dịch Covid-19, Quảng Nam đã chính thức hội quân trở lại và sẽ có buổi tập đầu tiên từ hôm nay.

  • Việc trở lại tập luyện của các CLB V.League vẫn còn dè dặt Việc trở lại tập luyện của các CLB V.League vẫn còn dè dặt

    Dù đã nới lỏng giãn cách toàn xã hội nhưng nhiều đội bóng vẫn rất thận trọng, chưa dám bung hết sức để tập luyện như bình thường. Thậm chí, một số khác còn đợi quyết định cụ thể từ các cấp lãnh đạo của địa phương.

  • 2 trung vệ Việt Nam khiến Kiatisak ‘lạnh gáy’ khi giáp mặt 2 trung vệ Việt Nam khiến Kiatisak ‘lạnh gáy’ khi giáp mặt

    Kiatisak Senamuang từng là nỗi ám ảnh với nhiều hàng thủ Đông Nam Á ở thời đỉnh cao phong độ. Nhưng có 2 trung vệ Việt Nam mà mỗi khi nhắc đến tên, “Zico Thái” lại vã mồ hôi hột. 

  • Sân Vinh cải tạo, SLNA đá ở đâu? Sân Vinh cải tạo, SLNA đá ở đâu?

    Sân Vinh đã chính thức được cải tạo mặt cỏ. Điều đáng quan tâm lúc này là khi mùa giải 2020 trở lại, SLNA sẽ chọn sân vận động nào làm sân nhà?

  • Văn Hậu giữa ngã tư đường Văn Hậu giữa ngã tư đường

    Văn Hậu đang đứng trước lựa chọn khó khăn bởi những diễn biến bất ngờ của tình hình dịch bệnh. Với việc giải VĐQG Hà Lan trước nguy cơ phải hủy, tương lai của Văn Hậu trở nên mịt mờ. Cầu thủ này đang đứng trước hai lựa chọn: hoặc ở lại châu Âu tìm một bến đỗ mới hoặc trở về Việt Nam. Thế nhưng, cả hai lựa chọn này đều có những điểm chưa ưng ý.

  • Thủ môn Tuấn Mạnh: 'Khánh Hòa cho tôi một cái nợ ân tình' Thủ môn Tuấn Mạnh: 'Khánh Hòa cho tôi một cái nợ ân tình'

    Sau khi Sanna Khánh Hòa BVN xuống hạng, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh nhận được 6-7 lời đề nghị từ các CLB V.League, trong số đó có CLB cũ HAGL. Tuấn Mạnh thực tế đã ở rất sát ngày trở về phố Núi. Nhưng đoạn kết buồn cách đây 6 năm trước cũng như tình cảm ở Khánh Hòa đã khiến anh rút lại quyết định ra đi. 

  • Cựu tiền vệ Nguyễn Minh Châu: Nỗi nhớ của tượng đài bóng đá đất Cảng Cựu tiền vệ Nguyễn Minh Châu: Nỗi nhớ của tượng đài bóng đá đất Cảng

    Nói về Nguyễn Minh Châu, người hâm mộ Hải Phòng yêu mến dành cho anh hai chữ “tượng đài”. Thực tế, Minh Châu không quá nổi tiếng như nhiều đồng đội từng cùng vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Nhưng cựu tiền vệ này hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ấy, bởi anh đã dành cả thời tuổi trẻ gắn bó với đội bóng đất Cảng cho đến lúc chia tay sự nghiệp cầu thủ.

  • Chuyện giảm lương ở V.League: 'Cô Vy' ơi, làm ơn sớm đi mau Chuyện giảm lương ở V.League: 'Cô Vy' ơi, làm ơn sớm đi mau

    Theo tiết lộ, mức lương của Nguyễn Công Phượng tại CLB TP.HCM lên đến 120 triệu đồng/tháng, nhưng tiền đạo này đã bị cắt giảm 30% lương tháng 3 vì bệnh dịch hoành hành. Dù vậy Công Phượng vẫn “sống khỏe”, còn các đồng nghiệp của anh lại không có may mắn như thế.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x