Các sao Hàn Quốc từng gặp rắc rối với nghĩa vụ quân dịch

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:03 ngày 28-08-2018
Olympic Hàn Quốc sẽ gặp Olympic Việt Nam ở bán kết bóng đá nam ASIAD 2018. Nếu thất bại trước thầy trò HLV Park Hang Seo, tiền đạo Son Heung-min sẽ buộc phải đi nghĩa vụ quân sự theo quy định của đất nước xứ sở kim chi. Trong quá khứ, Hàn Quốc có khá nhiều ngôi sao gặp rắc rối với vấn đề này.
Các sao Hàn Quốc từng gặp rắc rối với nghĩa vụ quân dịch
Theo luật của Hàn Quốc, mọi đàn ông khỏe mạnh phải tham gia nghĩa vụ quân sự trong vòng 21 thangs. Không có công dân nam nào ở quốc gia này được miễn nghĩa vụ quân sự, dù là người có địa vị cao hay nhân vật của công chúng như diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Những ai đủ tiêu chuẩn mà từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự sẽ bị bỏ tù. 

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp hãn hữu được miễn nhập ngũ và điều này chỉ xảy ra khi công dân đó có thành tích đặc biệt. Thành tích đặc biệt chỉ được áp dụng với vận động viên giành huy chương ở Olympic, hoặc về nhất tại Asian Games (nhưng vẫn phải trải qua khóa huấn luyện 4 tuần).

Park Ji-sung, người từng cùng Man United vô địch Champions League, đã được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi giúp ĐT Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002. Tiền vệ Ki Sung-yueng của Newcastle chỉ phải đi lính 4 tuần sau khi cùng Hàn Quốc giành huy chương đồng môn bóng đá nam tại Olympic London 2012. 

Trên thực tế, Son đáng lẽ đã có thể được miễn nghĩa vụ quân sự nếu anh cùng tuyển Hàn Quốc dự ASIAD 2014 tại quê nhà. Năm ấy, Son đang khoác áo Bayer Leverkusen và được chọn trong danh sách tham dự môn bóng đá nam. Thế nhưng, đội bóng nước Đức đã từ chối cho ngôi sao của mình trở về phục vụ đội tuyển vì lịch thi đấu tại ASIAD nằm ngoài lịch chính thức của FIFA cũng như trùng vào thời điểm diễn ra 2 trận tại Champions League

Son buộc phải cùng Hàn Quốc vô địch ASIAD 2018 nếu muốn miễn nhập ngũ
Son buộc phải cùng Hàn Quốc vô địch ASIAD 2018 nếu muốn được miễn nhập ngũ

Kết quả, Olympic Hàn Quốc vô địch môn bóng đá nam ở ASIAD 2014 sau chiến thắng sít sao 1-0 trước CHDCND Triều Tiên. Toàn bộ các cầu thủ lên ngôi năm đó được miễn nhập ngũ, giờ thì Son phải trông chờ tới ASIAD 2018 để làm điều tương tự. 

Trong quá khứ, đã có khá nhiều ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc gặp rắc rối với chuyện đi lính. Năm 2012, tiền đạo của Arsenal là Park Chu-young đã sử dụng giấy phép cư trú mà anh nhận được ở Monaco làm căn cứ cho việc trì hoãn 10 năm đi nghĩa vụ. Quyết định của Park đã gây ra sự chỉ trích dữ dội ở quê nhà. Anh bị loại khỏi đội tuyển quốc gia, và buộc phải trở về Seoul xin lỗi. Sau đó, chính quyền đã thắt chặt các lý do về cư trú để tránh trường hợp tương tự.

Trước đó vào năm 2010, ngôi sao truyền hình thực tế và nghệ sĩ hiphop MC Mong đã cố tình dịch chuyển những chiếc răng đang còn lành lặn nhằm thoát khỏi các đợt kiểm tra của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trước hạn gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, đã có nhiều chứng cứ cho rằng MC Mong đã cố tình nhổ răng để bị đánh trượt trong kỳ kiểm tra sức khoẻ. Sau một thời gian điều tra, sở cảnh sát Seoul khẳng định MC Mong đã trì hoãn thời hạn nhập ngũ của mình 7 lần trong các năm từ 1999 đến 2006. Hệ quả, sự nghiệp của MC Mong lụi tàn bằng án tù treo 6 tháng.

Psy phải nhập ngũ tới 2 lần
Psy phải nhập ngũ tới 2 lần

Psy, chủ nhân của ca khúc "Gangnam Style" đình đám một thời, thậm chí đã phải nhập ngũ tới 2 lần. Năm 2003, ở tuổi 26, Psy nhập ngũ. Đến năm 2005, Psy xuất ngũ như bao binh sĩ khác. Tuy nhiên, 2 năm sau, Psy bị tố sao nhãng công việc, vẫn tổ chức show và xuất hiện trên một số đài truyền hình địa phương trong thời gian trong quân dịch. Tháng 10/2007, tòa án Seoul ra phán quyết Psy phải tái nhập ngũ để chuộc lỗi. 2 tháng sau đó, Psy chính thức thực hiện nghĩa vụ quân sự lần 2 và xuất ngũ vào tháng 7/2009.

Baek Cha-seung, vận động viên bóng chày chơi cho Seattle Mariners và San Diego Padres vào giữa những năm 2000, đã từ chối quốc tịch Hàn Quốc, nhận quốc tịch Mỹ để tiếp tục thi đấu. Nỗ lực xin phục hồi quốc tịch Hàn Quốc của Baek hồi đầu năm nay đã bị chính quyền từ chối. 

Năm 2015, tay golf Bae Sang-moon lý luận rằng việc anh cư trú tại Mỹ có nghĩa anh sẽ được phép miễn nhập ngũ cho đến khi nào sự nghiệp thi đấu đỉnh cao kết thúc. Tòa án ở Daegu đã bác bỏ điều này và Bae phải trải qua 2 năm huấn luyện như một tay súng trong quân đội quốc gia. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x