Các tuyển thủ Việt Nam trở lại CLB: Sau đỉnh cao là thách thức

TRÍ CÔNG
10:39 ngày 18-10-2019
Sau những ngày thăng hoa với 2 chiến thắng liên tiếp cùng đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, nhiều tuyển thủ quốc gia sẽ phải đối diện trở lại với thực tế khó khăn tại cấp CLB, từ việc tìm suất đá chính ở châu Âu cho đến cuộc chiến trụ hạng tại đấu trường V.League.
Các tuyển thủ Việt Nam trở lại CLB: Sau đỉnh cao là thách thức

Bao giờ cho đến ngày ra sân? 

Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng hẳn nhiên muốn tìm câu trả lời cho thắc mắc kể trên hơn cả. Ở đội tuyển Việt Nam, Công Phượng được đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Malaysia. Văn Hậu thậm chí còn chơi trọn vẹn 180 phút ở đội tuyển Việt Nam tại hai lượt đấu vừa qua ở vòng loại World Cup 2022. 

Nhưng tình cảnh ở ĐTQG đang trái ngược với những gì mà bộ đôi này trải qua tại các CLB châu Âu. Kể từ ngày 3/8 đến nay, Công Phượng chưa một lần xuất hiện ở một trận chính thức tại Sint Truidense. Trong khi đó, dù liên tục hiện diện trong danh sách đăng ký thi đấu của Heerenveen nhưng Văn Hậu vẫn chưa thể khiến HLV Johnny Jansen lựa chọn mình thay thế cho một Lucas Woudenberg ổn định bên hành lang trái. 

Hẳn nhiên, khác với vị thế luôn là những lựa chọn hàng đầu tại đội tuyển Việt Nam, sự cạnh tranh gắt gao ở một đẳng cấp cao hơn tại châu Âu khiến cho Văn Hậu và Công Phượng lép vế hơn so với các đồng nghiệp tại CLB chủ quản. Đồng nghĩa rằng, họ phải trở lại ở xuất phát điểm thấp hơn, phải cố gắng nhiều hơn gấp bội để không còn tiếp diễn cảnh “người thừa” tại trời Âu. 

Còn phải trụ hạng đấy!

Trong khi Văn Hậu, Công Phượng phải giải quyết bài toán được thi đấu ở châu Âu thì tại Việt Nam, những Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Trọng Hùng, Văn Thanh, Tuấn Anh, Tuấn Mạnh... từ vị thế đỉnh cao ở cấp độ ĐTQG cũng phải trở lại với thực tế khốn khó rằng CLB chủ quản của họ như Viettel, Sanna.KH, Thanh Hóa hay HAGL đang vật lộn với cuộc chiến ở lại V.League. 

Lúc này ngoài vị trí thứ 8 của Sài Gòn FC trở lên đã chắc chắn trụ hạng, 6 CLB xếp từ thứ 9 đến 14 sẽ phải cố gắng hết sức ở hai lượt đấu cuối. Vào cuối tuần này (19/10), Viettel sẽ có chuyến làm khách đến sân của Thanh Hóa. Nếu giành 3 điểm tại xứ Thanh, Ngọc Hải, Tiến Dũng hay Trọng Hoàng chắc chắn ở lại V.League. Nhưng ngược lại, một thất bại sẽ khiến Viettel rơi vào tình thế rất khó khăn tại lượt đấu cuối cùng. 

Tương tự, HAGL cũng hoàn toàn có thể rơi xuống 1 trong 2 vị trí cuối cùng ở BXH. Nên nhớ rằng sau trận đấu với á quân TP.HCM, HAGL còn tiếp đón một Sanna.KH đang vùng vẫy đến hơi thở cuối cùng để trụ lại V.League mùa tới. Liệu rằng sau khi đã chơi nổi bật tại ĐTQG, Tuấn Anh cùng với những Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy có thể giúp HAGL vượt qua thử thách ở hai vòng đấu cuối cùng?

Sau thăng hoa đỉnh cao là thách thức vực sâu. Nhiều tuyển thủ quốc gia sẽ phải tạm gác lại khởi đầu đẹp như mơ cùng đội tuyển Việt Nam để trở lại với tư cách cầu thủ trong màu áo các CLB đang vật lộn cho những tấm vé ở lại V.League. Ai trong số họ sẽ nở nụ cười chiến thắng? Và ai trong số họ sẽ phải đổ lệ sau một mùa giải không thành công? 

Kịch bản không tưởng chờ ngày hạ màn V.League
Dựa trên lịch thi đấu ở 2 vòng cuối, một kịch bản thú vị có thể xảy ra sau khi V.League 2019 hạ màn. Đó là có tới 5 đội cùng đạt được 30 điểm (gồm Viettel, Hải Phòng, HAGL, Nam Định, Sanna.KH). Khi ấy theo điều lệ giải, thành tích đối đầu giữa 5 đội bóng này sẽ là căn cứ để phân theo thứ hạng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tiến Dũng chưa hội quân với Viettel Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tiến Dũng chưa hội quân với Viettel

    Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng đã thi đấu cả 2 trận của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Chính vì thế sau khi trở về nước, bộ ba hàng thủ này đã được BHL của Viettel tạo điều kiện cho nghỉ ngơi thêm 1 ngày.

  • Than.QN, Top 3 được không? Than.QN, Top 3 được không?

    Góp mặt ở V.League từ mùa giải 2014 đến nay, CLB Than Quảng Ninh chưa từng nằm trong Top 3 đội dẫn đầu chung cuộc.

  • Chốt trọng tài ngoại bắt 'chung kết ngược' Thanh Hóa vs Viettel Chốt trọng tài ngoại bắt 'chung kết ngược' Thanh Hóa vs Viettel

    VPF đã chính thức chốt phương án trọng tài chính cho các trận cầu tâm điểm của hai vòng cuối V.League. Đáng chú ý, theo kế hoạch ban đầu, sẽ có hai trọng tài Malaysia được mời làm nhiệm vụ nhưng một trọng tài đã không thể sang vì lý do bất khả kháng.

  • Hoàng Thịnh và Huy Toàn tập luyện trở lại Hoàng Thịnh và Huy Toàn tập luyện trở lại

    Hôm qua (7/10), tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã quay lại tập luyện cùng CLB TP.HCM chuẩn bị cho 2 vòng đấu còn lại của V.League và bán kết Cúp Quốc gia.

  • Sanna Khánh Hòa khổ vì ngoại binh Sanna Khánh Hòa khổ vì ngoại binh

    HLV Võ Đình Tân đang phải đau đầu vì các ngoại binh của Sanna Khánh Hòa. Nguyên nhân, do biết bản thân có thể không được tái ký hợp đồng vào cuối mùa giải, nên các ngoại binh này xao nhãng trong chuyện tập luyện cũng như có những yêu sách với đội bóng.

  • Hà Nội FC cho cầu thủ xả trại Hà Nội FC cho cầu thủ xả trại

    Trở về nước sau trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 trên đất Triều Tiên vào trưa 5/10, ban huấn luyện Hà Nội FC đã cho quân xả trại nghỉ ngơi đến ngày 10/10 mới tập trung trở lại. 

  • Hà Nội FC sẽ nhận cúp vô địch trên sân Cửa Ông Hà Nội FC sẽ nhận cúp vô địch trên sân Cửa Ông

    Trái với những thông tin cho rằng CLB Than Quảng Ninh xin được chuyển về thi đấu trên sân Mỹ Đình ở vòng cuối cùng V.League 2019, qua đó tạo điều kiện cho Hà Nội FC nhận cúp vô địch tại Hà Nội.

  • HLV Việt Hoàng vẫn dẫn dắt CLB Hải Phòng ở 2 vòng cuối HLV Việt Hoàng vẫn dẫn dắt CLB Hải Phòng ở 2 vòng cuối

    HLV Trương Việt Hoàng mới đây xác nhận hợp đồng giữa ông và CLB Hải Phòng đã kết thúc vào ngày 30/9, và hai bên sẽ không tiếp tục gia hạn. Điều này cũng đồng nghĩa là ngay từ thời điểm hiện tại, nhà cầm quân gốc Hà Nội có thể tự do ra đi.

  • Quả bóng Vàng lại vô duyên với Văn Quyết? Quả bóng Vàng lại vô duyên với Văn Quyết?

    Nguyễn Văn Quyết đang ở một mùa giải ấn tượng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Nhưng liệu anh có thể giành được Quả bóng Vàng đầu tiên khi không có mặt trên ĐTQG từ đầu năm 2019 đến nay?

  • Phạm lỗi thô bạo với Đình Đồng, Văn Quyết bị cấm thi đấu 2 trận Phạm lỗi thô bạo với Đình Đồng, Văn Quyết bị cấm thi đấu 2 trận

    Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết vừa bị Ban kỷ luật cấm thi đấu 2 trận do pha vào bóng thô bạo với Đình Đồng trong trận đấu thuộc vòng 24 V.League 2019.

  • 'Ma trận' ở thị thường chuyển nhượng V.League 'Ma trận' ở thị thường chuyển nhượng V.League

    V.League 2019 chưa hạ màn nhưng đã xuất hiện nhiều tin đồn trên thị trường chuyển nhượng. Điều đó đang khiến cho người ta có cảm giác đang rơi vào… ma trận.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x