Câu chuyện bóng đá: Những người Mohican cuối cùng

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
05:53 ngày 20-02-2020
Đầu năm nay, cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài thổ lộ: “Thời gian qua tôi đã định giải nghệ, nhưng nhớ sân cỏ không chịu nổi nên quyết định quay lại và đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh”. Không chỉ Tấn Tài, nhiều cầu thủ thuộc thế hệ của anh cũng có nỗi nhớ như thế…
Câu chuyện bóng đá: Những người Mohican cuối cùng

12 năm trôi qua, lứa “Thế hệ vàng” từng lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2008 ngày nào giờ đã lần lượt chia tay sân cỏ và mỗi người có một hướng đi riêng. Nhưng 4 gương mặt của thế hệ ấy gồm Thành Lương, Tấn Tài, Vũ Phong và thủ môn Đức Cường vẫn miệt mài trên các sân đấu. Họ là “những người Mohican cuối cùng” còn sót lại của một lứa cầu thủ tài năng.

Ngày ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008, Thành Lương là cầu thủ trẻ nhất khi chưa đầy 20 tuổi, nhưng giờ anh đã là một trong những gương mặt lão làng. Nhìn “sóc nhỏ” Thành Lương trong màu áo Hà Nội FC đá giao hữu với Viettel vào chiều qua (19/2), có thể thấy bản lĩnh và chuyên môn của anh vẫn “bén” lắm. Dẫu sau trận, Thành Lương bảo: “Dạo này tôi già rồi, phong độ không còn như xưa. Nhưng niềm đam mê bóng đá của tôi vẫn cứ như ngày mới mười tám đôi mươi, vào sân phút nào là chiến tưng bừng phút đó”.

Nào chỉ Thành Lương, đồng đội từng sát cánh cùng anh cách đây 12 năm là Lê Tấn Tài giờ đã ngoài 36 tuổi, nhưng vẫn được giới chuyên môn mệnh danh là “Người không phổi”. Thậm chí dù đã nghỉ ở nhà hơn 2 tháng, nhưng khi quay lại tập luyện cùng HL Hà Tĩnh, Tấn Tài vẫn khiến các đàn em phải ngạc nhiên vì thể lực bền bỉ. 

Tấn Tài (trái) và Thành Lương, những cầu thủ thuộc “Thế hệ vàng 2008” hiện vẫn thi đấu trong màu áo HL Hà Tĩnh và Hà Nội FC 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Lý giải về quyết định mời cựu tuyển thủ Tấn Tài đầu quân cho HL Hà Tĩnh, HLV Phạm Minh Đức cho biết: “Tấn Tài từng là tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam và phẩm chất ấy vẫn chưa hề mai một. Tôi mời Tấn Tài về HL Hà Tĩnh, ngoài việc kinh nghiệm có thể giúp lối chơi của đội ổn hơn vì lần đầu góp mặt ở V.League, thì các cầu thủ trẻ sẽ học hỏi được nhiều từ bản lĩnh và sự chuyên nghiệp của anh ấy”.

Ngoài hai gương mặt kể trên, lứa “Thế hệ vàng 2008” vẫn còn thủ môn Đức Cường thi đấu trong màu áo B.Bình Dương, và tiền vệ Vũ Phong vừa làm trợ lý HLV vừa khoác áo thi đấu ở Bình Phước tại giải hạng Nhất. Thực tế, Vũ Phong đã quyết định chia tay sự nghiệp cầu thủ vào cuối mùa giải 2018, nhưng khi về giúp đồng đội Nguyễn Minh Phương (giờ là HLV trưởng Bình Phước) ở vai trò trợ lý HLV, nhìn Bình Phước thiếu người và các cầu thủ còn quá non kinh nghiệm, anh đã quyết định quay lại sân cỏ. 

“Do Bình Phước neo người quá, tôi buộc phải quay lại thi đấu giúp đội. Lúc mình trẻ, đá ở các đội V.League với giờ thi đấu lúc chiều tối cảm thấy bình thường. Nay đã lớn tuổi, lại toàn phải ra sân lúc 15h00-16h00, đá xong muốn nổ đom đóm mắt”, Vũ Phong chia sẻ với nụ cười hóm hỉnh.

12 năm trôi qua, “những người Mohican cuối cùng” của lứa “Thế hệ vàng” ngày nào giờ đã qua thời đỉnh cao, nhưng họ vẫn như con tằm miệt mài nhả những sợi tơ cuối cho nghiệp quần đùi áo số, như thổ lộ của Tấn Tài: “Chúng tôi sẽ chơi bóng đến khi nào không còn đá nổi thì thôi”.

Cựu tuyển thủ Đoàn Việt Cường tái xuất

Đoàn Việt Cường đã chia tay sân cỏ từ giữa mùa giải 2017 trong màu áo CLB TP.HCM. Bẵng đi một thời gian, giới bóng đá lại xôn xao khi anh tái xuất trở lại, tập luyện trong màu áo Đồng Tháp chuẩn bị cho giải hạng Nhất 2020. Tuy nhiên, sau đó hậu vệ này lại chuyển sang tập luyện ở Vĩnh Long đang thi đấu ở giải hạng Nhì cho đến nay.

XEM THÊM

Hướng đến V.League 1 - LS 2020: Căng thẳng trên ghế huấn luyện

Hướng tới giải hạng Nhất QG - LS 2020: Khốc liệt đua thăng hạng

Lương Hoàng Nam & hành trình từ V.League xuống hạng Nhì

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x