Câu chuyện mùa Covid-19: Cầu thủ 'thứ 12' của Thanh Hoá, Nghệ An toả sáng nơi tâm dịch

Ngọc Anh Ngọc Anh
17:57 ngày 17-07-2021
Bên cạnh tình yêu bất tận dành cho bóng đá, những CĐV nhiệt huyết, "cầu thủ thứ 12" của SLNA và Thanh Hóa đã có những việc làm thiết thực, chia sẻ những vất vả, khó khăn , giúp đỡ nhiều hộ gia đình trong đợt dịch Covid-19 vốn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.
Câu chuyện mùa Covid-19: Cầu thủ “thứ 12” tỏa sáng ở tâm dịch

Trong giới CĐV Việt Nam, Nguyễn Thanh Chương và Phạm Minh Thảo đã quá nổi tiếng. Hai người đàn ông đã gắn bó với công việc xây dựng và phát triển Hội CĐV SLNA, Thanh Hóa suốt hơn 10 năm qua với rất nhiều thành tựu. Tình yêu, sự nhiệt huyết của Minh Thảo, Thanh Chương đã ăn sâu vào tâm trí của biết bao lớp CĐV cũng như cầu thủ 2 đội bóng SLNA, Thanh Hóa.

Anh Thanh Chương (Phó Chủ tịch Hội CĐV SLNA) đã dành cả tuổi thanh xuân dành cho việc thắp lửa, cỗ vũ cho đội nhà. Đến nỗi, ở tuổi 38, anh vẫn độc thân. Thậm chí, anh Thanh Chương còn bỏ tài chính để góp phần xây dựng nên chảo lửa thành Vinh. Ý nghĩa hơn, không chỉ dành tình yêu với bóng đá mà trong đợt dịch Covid-19 vừa qua ở TP Vinh, anh Thanh Chương còn có nhiều sáng kiến, xông pha để hỗ trợ, chia sẻ vật chất với những gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Anh Thanh Chương đi phát tận nơi các suất cháo cho những lao động nghèo

“Vừa qua lần đầu tiên TP Vinh áp dụng chỉ thị 16 giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Việc đi lại bị hạn chế nên chúng tôi quyết định phát động quyên góp nhu yếu phẩm để chuyển đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn”, anh Thanh Chương chia sẻ. Chỉ sau ít ngày, anh Thanh Chương đã huy động một lượng lớn thực phẩm từ những nhà hảo tâm. Sau đó, anh cùng với những thành viên trong nhóm thiện nguyện của mình đã tổ chức nấu và đem phát cho các mảnh đời neo đơn, khó khăn với tổng cộng 3.000 suất cơm và 300 suất quà cho các hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt ở TP Vinh.

Đặc biệt khi thấy các lực lượng chống dịch vất vả, anh Thanh Chương đã phát tận tay 1.200 suất cháo cho những thành viên tham gia chống dịch tại các chốt, cũng như đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu. Ngoài ra, anh Thanh Chương cùng những người bạn của mình cũng kêu gọi được lượng hàng thiết yếu lớn và trực tiếp đưa 2 chiếc xe tải loại 3 tấn lên huyện Tương Dương nhằm hỗ trợ các gia đình khó khăn. Chưa hết, khi thấy người dân TP.HCM đang gồng mình chống dịch, anh Chương cùng nhóm bạn đã gửi 500 hộp lạc vừng vào tâm dịch để nhiều người có thêm đồ ăn trong lúc thực hiện giãn cách xã hội.

Anh Minh Thảo (giữa) sau khi tiếp nhận nhu yếu phẩm sẽ phát cho lực lượng tuyến đầu cũng như các gia đình cho hoàn cảnh khó khăn

Nếu như anh Thanh Chương lặn lội từng con phố, góc đường ở TP Vinh để đưa phát quà thì cách đó hơn 1.000 km, anh Minh Thảo (phụ trách Hội CĐV Thanh Hóa tại phía Nam) đã nghĩ ra ý tưởng rất tạo bạo. Đó là cùng thành lập phiên chợ 0 đồng. “Dịch bệnh đã tác động ghê gớm, khiến những người vốn đã nghèo lại vất vả hơn nên tôi đã quyết định cùng với địa phương để thành lập chợ 0 đồng. Rất mừng là các anh bên quân đội, an ninh, chính quyền đã rất nhiệt tình ủng hộ”, anh Minh Thảo chia sẻ.

Nói là làm, anh Minh Thảo đã đứng ra kết nối, cùng kêu gọi mọi người đóng góp cho phiên chợ 0 đồng. Chỉ trong 3 ngày, nhóm anh Thảo đã kêu gọi được hơn 20 tấn gạo và hơn 10 tấn nhu yếu phẩm (rau củ quả, nước mắm, nước tương, đường,…).

Chợ 0 đồng tại Gò Vấp được tổ chức quy củ, đã trở thành điểm đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn

“Sau khi kêu gọi được hàng hóa, chúng tôi đưa ra chợ 0 đồng Gò Vấp, tức là ai đến chợ muốn thực phẩm gì sẽ được phát miễn phí. Ở chợ 0 đồng, chúng tôi thực hiện nguyên tắc 5K để phòng chống dịch Covid-19. Chỉ trong 3 ngày, hơn 3.000 người đến nhận nhu yếu phẩm”, anh Thảo cho biết. Được nhận những phần quà, nhu yếu phẩm miễn phí từ phiên chợ 0 đồng, những mảnh đời neo đơn, gia đình khó khăn không khỏi xúc động. Bởi với họ, một miếng khi khó rất có giá trị để từ đó thêm động lực vượt qua mùa dịch Covid-19 vốn đã gây ra sự ám ảnh lớn.

HAGL tiếp tục hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch Covid-19

Mới đây nhất, CLB HAGL đã thực hiện thành công chiến dịch với 1.500 áo tuyên truyền dựa trên sự phối hợp với nhà tài trợ chính. Trong đó, số tiền bán áo là 135 triệu đồng. Ngoài ra, HAGL cũng nhận được 5 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp. Toàn bộ số tiền này đã được đội bóng phố Núi gửi hỗ trợ y bác sĩ 2 bệnh viện tuyến đầu tại TPHCM là Trưng Vương và Bình Chánh, mỗi nơi 70 triệu đồng.

Trước đó, HAGL cũng có nhiều nghĩa cử cao đẹp trong việc chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đại diện HAGL và QUỹ phát triển tài năng Việt để trao tặng trang thiết bị y tến, sản phẩm dinh dưỡng với giá trị 5 tỷ đồng nhằm tiếp sức cho lực lượng công an TP.HCM chống dịch Covid-19.


*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x