Cầu thủ bóng đá và các hoạt động hướng thiện: Chuyện của những 'thiên sứ trái tim'

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
07:27 ngày 27-08-2020
Giới quần đùi áo số làm công tác thiện nguyện đã xuất hiện từ rất lâu nhưng chưa bao giờ lại mang đến hiệu hứng và sự lan tỏa như bây giờ. Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết, Văn Toàn… xứng đáng được xem là những “thiên sứ của trái tim” bởi những hoạt động vì cộng đồng rất đáng ghi nhận của mình.
Cầu thủ bóng đá và các hoạt động hướng thiện: Chuyện của những 'thiên sứ trái tim'

Những “con sóng” yêu thương

“Bóng đá cướp của tôi rất nhiều nước mắt bởi cảm xúc của đắng cay và hạnh phúc. Nhưng tôi chưa bao giờ phải lau nước mắt như thế này. Trước những cậu bé mang trong mình bệnh ung thư quái ác mà vẫn nở những nụ cười như thiên thần, tôi cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn!”, bên cạnh một em bé ở khoa Nhi, bệnh viện Ung bướu TP.HCM, HLV Henrique Calisto không giấu được cảm xúc khi có mặt tại đây.

Đó là câu chuyện của 12 năm về trước, khi các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á 2008 – ĐT Việt Nam trở về và đến thăm các em nhỏ tại đang điều trị tại Bệnh viện ung bướu TP.HCM. Những “người hùng” như Công Vinh, Việt Thắng, Phước Tứ… thực sự đã truyền một cảm hứng bất tận cho các em nhỏ và nó được các bác sĩ ví như một “liều thuốc cho trái tim” để chiến đấu với căn bệnh ung thư tai ác.

Văn Toàn đã bán chiếc áo đấu của ĐT Việt Nam lấy 300 triệu đồng để ủng hộ công tác chống

10 năm sau, đến lượt thầy trò HLV Park Hang Seo tạo nên một cảm hứng mới với việc giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018. Trong vinh quang, thầy trò ông Park trích ra một số tiền khá lớn để hỗ trợ công tác thiện nguyện. Sau đó, trung vệ Tiến Dũng, Đình Trọng, tiền vệ Quang Hải… thường xuyên góp mặt trong những chương trình hướng tới cộng đồng. Dũng “tư” là khách mời của “Cặp lá yêu thương”, là “đại sứ” Chương trình Liên Hợp Quốc (UNDP), Bộ Y tế Việt Nam, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trong chiến dịch Việt Nam – Sức mạnh mới.

Rất nhiều, rất nhiều đồng đội, đồng nghiệp của Tiến Dũng tham gia trực tiếp hoặc có những đóng góp âm thầm phía sau những hoạt động hướng đến xã hội cộng đồng. Ở đó, người ta thấy họ tạo ra những đợt “sóng yêu thương” bởi niềm cảm hứng, không chỉ đến từ những người trẻ “9X” mà còn cả những thế hệ “7X”, “8X”, những người mà Dũng gọi bằng bậc chú, bậc cha.

Hạnh phúc là cho đi

Nói đến Công Vinh là nói đến một “tượng đài” của bóng đá Việt Nam. Nói đến Công Vinh, người ta sẽ có những quan điểm trái chiều trên sân cỏ. Nhưng có một điều mà không ai có thể phủ nhận, cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam cùng vợ anh bây giờ (ca sĩ Thuỷ Tiên) là những người xứng đáng nhận được những tấm huy chương cho hoạt động vì cộng đồng (nếu có). 

Hẳn nhiều người còn nhớ vợ chồng Công Vinh là người đứng ra kêu gọi cả tỷ đồng để hỗ trợ cho những công nhân bị nợ lương, không có tiền về quê ăn tết ở Bình Dương. Cũng chính họ đã truyền cảm hứng lớn trong mùa Covid, khi trực tiếp tham gia khảo sát, kêu gọi được hàng chục tỷ đồng lắp đặt máy lọc nước, cứu trợ những người dân miền Tây thiếu nước ngọt trầm trọng vì hạn mặn.

Những yêu thương tiếp nối yêu thương, Văn Quyết, Thành Lương hay nhiều người cũng có những hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn từ các trận bóng “phủi” thiện nguyện. Duy Mạnh, Quang Hải và Huy Hùng đã tổ chức trận đấu từ thiện ý nghĩa để quyên góp xây 2 nhà tình thương cho những gia đình khó khăn ở quê nhà Đông Anh (Hà Nội). 

Trong những ngày quê hương phải chống chọi với đại dịch Covid-19, trung vệ Trần Hữu Đồng Triều cũng đứng ra kêu gọi “Vì Đại Lộc” (Quảng Nam) và nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ bạn bè, đồng nghiệp. Người bạn một thời của Triều “bum” ở HAGL, Văn Toàn lại lên mạng bán đấu giá chiếc áo của ĐT Việt Nam và thu về 300 triệu đồng, số tiền ngoài sự mong đợi của tiền đạo người Hải Dương. 

Tại Đà Nẵng, tiền vệ Minh Tâm và những người bạn cũng có những hoạt động đáng ghi nhận để hỗ trợ cho các bệnh viện địa phương. Cũng ở giữa “tâm dịch” Covid-19, Đức Chinh, Tiến Dụng cùng những người bạn thân của mình cũng đã có những hoạt động thiết thực khi trao những món quà hiện vật lẫn hiện kim cho địa phương. Còn rất nhiều, rất nhiều cầu thủ là người đương thời hay đã qua “thời vang bóng” trực tiếp và âm thầm đứng sau những hoạt động “có tên” lẫn “không tên”, hướng về những hoàn cảnh khó khăn đang sống quanh ta.

Rõ ràng, bóng đá ngày nay đã có những đổi thay rất lớn về mặt thu nhập và cả tư duy trong giới cầu thủ. Hơn chục năm trước, nếu những hoạt động thiện nguyện chủ yếu “tự phát” thì ngày nay đã được tổ chức quy cũ, minh bạch… Càng giá trị hơn khi những “người của công chúng”, là “thần tượng” của giới trẻ đi tiên phong trong những hoạt động thiện nguyện.

Thực tế, những hoạt động vì cộng đồng, không chỉ thể hiện trách nhiệm với xã hội mà nó còn giúp hình ảnh của những cầu thủ, những người tham gia lan tỏa hơn. Đó cũng là một phần để họ tích cực hơn với những hoạt động từ tâm của mình bởi “cho đi sẽ được nhận lại”.

Vâng, bóng đá thực vi diệu bởi nó kết nối từ trái tim đến trái tim!

Bắc nhịp cầu nối
Còn nhớ năm 2015 khi nữ tuyển thủ Lê Thị Thu không may mắc bệnh nặng, báo Bóng đá khi ấy có bài viết đầy xúc động “Thu ơi, đừng tuyệt vọng!”, đã bắc một nhịp cầu nối để bạn đọc, các đồng nghiệp, các Mạnh Thường quân chung tay, chia sẻ về mặt tinh thần lẫn tài chính với Thu. Cũng với tinh thần ấy, chúng tôi kêu gọi mọi người cùng chung tay, hỗ trợ cựu đội trưởng của CLB Đắk Lắk - Cao Hoàng Hải, người không may phải cưa chân sau một tại nạn thảm khốc trên đường về nhà. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Trần Thị Huyền Trang (vợ Hải), số TK: 0231000649522, ngân hàng Vietcombank. Số ĐT: 0975.949.005.

CỰU TUYỂN THỦ NGUYỄN TUẤN PHONG: “Ông Bụt” của những trẻ em bất hạnh

Trong giới bóng đá, nhiều người hay gọi đùa cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong là “ông Bụt của các trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh”, đặc biệt là các em nhỏ ở bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Nói thế, bởi vị HLV trẻ của đội Sài Gòn FC này thường chia sẻ những hoàn cảnh quá đỗi khó khăn của các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo và kêu gọi mọi người, đặc biệt là các anh em cầu thủ cùng chung tay giúp đỡ. Thực tế, người đứng sau hỗ trợ Tuấn Phong làm việc này là bà xã của anh. Sở dĩ thế, vì chị thường đến các bệnh viện thăm hỏi, chăm sóc cho các bé nên rất thấu hiểu hoàn cảnh, từ đó bàn với ông xã tìm cách giúp đỡ trong khả năng có thể. Hai vợ chồng Tuấn Phong làm việc này đã nhiều năm qua. Những nghĩa cử thật đáng trân trọng.
Tuấn Thành

XEM THÊM

Bùi Tiến Dũng ngầm thừa nhận yêu người mẫu Ukraine

Minh Bình, Ngọc Tiến lỡ trận đấu tập cuối cùng U22 Việt Nam

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bình luận: Lời thề Hippocrates &  Trách nhiệm của chúng ta Bình luận: Lời thề Hippocrates & Trách nhiệm của chúng ta

    Hiện nay, cả nước đang hướng về vùng dịch, về những chiến sỹ áo trắng ở tuyến đầu. Một nữ bác sỹ trẻ đã hoãn cưới để đi vào vùng dịch miền Trung.

  • V.League: Các đội hào hứng  tập luyện trở lại V.League: Các đội hào hứng tập luyện trở lại

    Từ giữa tháng 8 vừa qua, hầu hết các đội V.League đã hội quân trở lại và bước vào giai đoạn tập luyện để chờ ngày mùa giải 2020 trở lại sau đợt nghỉ vì dịch Covid-19.

  • Cầu thủ Quảng Nam bình thản trong tâm dịch Cầu thủ Quảng Nam bình thản trong tâm dịch

    Nằm trong tâm dịch Covid-19 ở các tỉnh miền trung trong thời gian qua, nhưng các cầu thủ của Quảng Nam vẫn rất bình thản và duy trì việc tập luyện đều đặn.

  • Những vụ kiện đình đám ở V.League Những vụ kiện đình đám ở V.League

    V.League đã chứng kiến nhiều vụ kiện cáo um xùm giữa ngoại binh và các CLB. Có thể thấy, phần thiệt thường thuộc về các đội bóng do đưa ra quyết định dựa vào “ý chí chủ quan”, trong lúc cầu thủ ngoại có sự hỗ trợ của các nhà môi giới vốn am tường về đường đi nước bước của luật cũng như “lệ”.

  • Nghề môi giới cầu thủ ở V.League: Đến rồi đi Nghề môi giới cầu thủ ở V.League: Đến rồi đi

    V.League là mảnh đất màu mỡ cho các nhà môi giới. Ngay cả khi hạng Nhất không còn dùng ngoại binh thì sân chơi này vẫn là “miền đất hứa” với rất nhiều cầu thủ ngoại. Với họ, đến Việt Nam là để thực hiện giấc mộng làm giàu.

  • Denilson và dấu ấn 'cò' Mauro ở Việt Nam Denilson và dấu ấn 'cò' Mauro ở Việt Nam

    Giữa năm 2009, V.League đón Denilson, cầu thủ từng dự World Cup đến thi đấu. Đằng sau thương vụ siêu sao người Brazil tới rồi rời Hải Phòng nhanh chóng chứa đựng nhiều điều thú vị từ tay “cò” khét tiếng một thời Mauro Omzuka.

  • HAGL vẫn tập luyện duy trì đều đặn HAGL vẫn tập luyện duy trì đều đặn

    Dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng CLB HAGL vẫn tập luyện đều đặn tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai). Tuy nhiên, thầy trò HLV Lee Tae Hoon chỉ tập duy trì nhằm bảo đảm thể lực chứ không chú tâm đến vấn đề chiến thuật.

  • CLB và người đại diện cầu thủ: Vừa là đối thủ vừa là đối tác CLB và người đại diện cầu thủ: Vừa là đối thủ vừa là đối tác

    Trong bóng đá chuyên nghiệp, mối quan hệ giữa CLB và người đại diện cũng vận hành theo quy luật của thị trường. Họ vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Thậm chí, có sự cạnh tranh giữa các bên trong việc khẳng định vai trò và quyền lực với cầu thủ.

  • Người đại diện tại Việt Nam 'sống' như thế nào? Người đại diện tại Việt Nam 'sống' như thế nào?

    Người đại diện cầu thủ ở Việt Nam thường hoạt động theo mô hình khép kín và tỷ lệ thành công của mỗi thương vụ chuyển nhượng đa số đều phụ thuộc vào mối quan hệ theo kiểu “nhất thân nhì quen”.

  • Ai đại diện cho Văn Hậu, Tiến Dũng? Ai đại diện cho Văn Hậu, Tiến Dũng?

    Đằng sau sự thành công cùng hàng loạt bước ngoặt trong sự nghiệp với các ngôi sao của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh có dấu ấn không nhỏ của người đàn ông Việt Kiều Đức là Nguyễn Đắc Văn…

  • B.BD cảnh cáo Nguyễn Tiến Linh: Lời nhắc nhở cho các cầu thủ chuyên nghiệp B.BD cảnh cáo Nguyễn Tiến Linh: Lời nhắc nhở cho các cầu thủ chuyên nghiệp

    Tự ý tham gia đội bóng phong trào FC Nghệ Sỹ, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã bị CLB chủ quản B.Bình Dương cảnh cáo. Đấy cũng là lời cảnh tỉnh đối với các cầu thủ đang thi đấu ở những đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x