Cầu thủ SHB.ĐN làm gì giữa tâm dịch Covid-19?

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
09:57 ngày 12-08-2020
Ở giữa “tâm dịch” Covid-19, các cầu thủ SHB.ĐN đều phải thực hiện nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội. Những cầu thủ có gia đình ở Đà Nẵng được cho về nhà, còn những người ở xa thì “ở nơi nào, ở yên chỗ đó”.
Cầu thủ SHB.ĐN làm gì  giữa tâm dịch Covid-19?

Hôm 10/8, các thành viên Ban huấn luyện của SHB.ĐN đã được kiểm tra Covid-19. Theo Chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa, toàn đội khá lo lắng bởi một số cầu thủ chấn thương từng đến Bệnh viện Đà Nẵng, nơi có rất nhiều ca bệnh dính Covid-19, để thăm khám và điều trị. Các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức có một chút hồi hộp trước khi cơ quan y tế công bố kết quả xét nghiệm. Dù vậy, họ vẫn lạc quan khi nhận được thông tin, dịch bệnh đang dần được kiểm soát, một vài bệnh viện, địa điểm đã được dỡ bỏ lệnh cách ly.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng, các thành viên SHB.ĐN phải thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm tra cũng như đề phòng dịch bệnh. Các cầu thủ có gia đình ở Đà Nẵng được tạo điều kiện cho về nhà. Còn những cầu thủ ngoại tỉnh và ngoại binh phải thực hiện công tác giãn cách ở trung tâm huấn luyện Đà Sơn. 

Là dân quần đùi áo số, ăn tập, đá bóng quanh năm nên việc “ai ở đâu, ở yên chỗ đó” là điều không hề dễ chịu. Những ngày qua ở Đà Sơn, mọi công việc huấn luyện đều phải tạm dừng. Các cầu thủ được tự do, tự tập là chính. Công việc hàng ngày của họ chủ yếu là đàn ca, hát hò, hay chơi điện tử rồi đến giờ đi ăn cơm. Những ông bố trẻ như Bùi Tiến Dụng ăn cơm xong là bốc máy gọi video cho vợ và cậu con trai của mình để vơi đi nỗi nhớ.

“Ngày nào cũng gọi về cho vợ con. Dịch bệnh thế này quẩn quanh cũng chỉ ở đội, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nói chuyện với cu cậu đôi khi cũng là cách tạo cho mình cách giải trí. Tôi cũng như các đồng nghiệp khác phải tuân thủ triệt để mọi phương pháp phòng chống dịch bệnh. Điều đó không chỉ bảo vệ sức khỏe cho mọi người mà còn chính cả bản thân mình”, Bùi Tiến Dụng chia sẻ.

Tiền vệ Minh Tâm trở thành lá cờ đầu trong những hoạt động thiện nguyện chống Covid-9

Cũng như Tiến Dụng, rất nhiều đồng nghiệp của anh bị “mắc kẹt” ở lại Đà Nằng bởi lệnh giãn cách xã hội. Hai cầu thủ quê Tiền Giang là Võ Nhật Tân và Nguyễn Thanh Hải là những người có tâm hồn âm nhạc, cho nên họ hay đánh đàn, hát ca và đấy cũng là cách giúp các đồng đội thư giãn đầu óc trong những ngày sống chung với dịch. “Đà Nẵng là nơi “tâm dịch” nên có muốn về nhà hay đi đâu cũng không thể. Là cầu thủ bóng đá đi quanh năm suốt tháng nên cũng quen rồi. Chỉ có điều giờ không tập, không đá bóng bị cuồng chân chịu không nỗi. Chỉ mong dịch sớm qua đi”, hậu vệ Võ Nhật Tân chia sẻ.

Còn những công dân Đà Nẵng mỗi người có những hoạt động khác nhau. Tiền vệ Nguyễn Minh Tâm trở thành lá cờ đầu trong những hoạt động thiện nguyện. Anh cũng như những người bạn quyên góp, hỗ trợ dụng cụ y tế hay nhu yếu phẩm cần thiết cho các bệnh viện. “Trong hoàn cảnh thế này, tôi cũng như những bạn bè, mạnh thường quân khác, mỗi người một tay chia sẻ với cộng đồng. Hy vọng, dịch bệnh sớm đi qua để bình yên cuộc sống ở Đà Nẵng được trở lại”, Minh Tâm cho biết.

Những ngày này, Đặng Anh Tuấn cũng vất vả không kém. Tuy nhiên cầu thủ từng được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐTQG này “vất vả” phải làm “bảo mẫu” chăm sóc hai đứa con ở nhà. “Ở nhà giờ cũng là một niềm vui khi được chơi, chăm sóc con cái, đợi dịch đi qua”, Anh Tuấn hóm hỉnh.

 Vẫn chưa có lịch trở lại
Trong khi các đội bóng khác đã tập luyện trở lại hoặc có kế hoạch tập luyện thì SHB.ĐN vẫn chưa thể ấn định ngày tập luyện. Đây cũng là điều dễ hiểu khi diễn biến đại dịch Covid-19 vẫn rất khó lường, đặc biệt là ở Đà Nẵng.

Hải Phòng tranh thủ rèn quân

Cầu thủ Hải Phòng nỗ lực trong một buổi tập  	Ảnh: Minh Tuấn

Trong khi nhiều đội bóng cho các cầu thủ được xả trại sau khi V.League 2020 tạm dừng thì Hải Phòng là đội bóng hiếm hoi tập luyện đều đặn. Sở dĩ HLV Phạm Anh Tuấn muốn các học trò tập nhiều là bởi họ mới đón 3 tân binh Hồng Quân, Xuân Tú và Fagan từ Than.QN về nên lối chơi cần được mài giũa để nhân tố mới và cũ hòa nhập với nhau. Được tăng cường 3 gương mặt chất lượng trên hàng công, Hải Phòng sẽ đa dạng lối chơi chứ không đơn sử dụng nhiều các pha chuyền dài lên cho ngoại binh như trước đây.

HAGL đón ngoại binh Kelly trở lại
HAGL đã tập luyện trở lại sau 10 ngày được xả trại. Đáng chú ý, tiền vệ phòng ngự Kelly đã có thể chơi bóng bình thường. Trước đó, cầu thủ người Nigeria đã phải vắng mặt sau vòng 7 bởi chấn thương. Sự vắng mặt của Kelly phần nào đã khiến tuyến giữa của HAGL gặp khó khăn về khả năng phòng ngự. Ngoài Kelly, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Anh Đức... đều đã hội quân tập luyện. Tuy nhiên, Văn Toàn và Ngọc Quang phải tập trung trễ bởi lý do khác nhau. 

Kelly trong màu áo HAGL   ảnh: Minh Tuấn

Sau 11 vòng đấu, đội bóng phố Núi hiện đang tạm xếp thứ 6/14 với 17 điểm có được. Tuấn Anh và các đồng đội hoàn toàn có khả năng tranh chấp huy chương ở mùa giải năm nay nếu họ chơi tập trung ở những thời gian tới.

XEM THÊM

Tân GĐKT Yusuke Adachi đã có mặt tại Việt Nam

Nhiều cầu thủ trở lại để tìm sự khẳng định ở ĐT Việt Nam

Bình luận: Park Hang Seo đánh thức tầm xuân

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x