‘Chẳng có lý do gì để Hà Nội FC thay HLV trưởng’

Thiên Minh
08:25 ngày 26-10-2019
Theo HLV Phan Thanh Hùng của Than.QN, Hà Nội FC chẳng có lý do gì để chia tay ông Chu Đình Nghiêm và thay vào đó là một huấn luyện viên khác. 
‘Chẳng có lý do gì để Hà Nội FC thay HLV trưởng’

Trong thời gian gần đây, lực lượng của Hà Nội FC nhận khá nhiều tin đồn liên quan đến việc đi hay ở. Ngoài các cầu thủ, tương lai của HLV Chu Đình Nghiêm cũng đang bị đặt dấu hỏi. Có thông tin cho rằng sau mùa giải năm nay, ông Nghiêm sẽ nói lời chia tay chiếc ghế lái trưởng ở đội bóng thủ đô.

“Như mọi người thấy đấy, đó chỉ là tin đồn. Mà tin đồn thì không thể kiểm chứng được. Điều đó cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tình hình của đội bóng”, trợ lý Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội FC chia sẻ.

“Hà Nội FC là một đội bóng chuyên nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi lúc này là dồn toàn lực cho trận bán kết Cúp Quốc gia với TP.HCM và tránh xa những thông tin bên lề. Các cầu thủ cũng như thành viên trong Ban huấn luyện sẽ tập trung tối đa. Chúng tôi không có nhiều thời gian để bận tâm đến tin đồn khi mà trận đấu quan trọng với TP.HCM đã ở ngay trước mắt”. 

Chia sẻ với phóng viên báo Bóng đá xoay quanh tương lai về chiếc ghế HLV tại Hà Nội FC, ông Phan Thanh Hùng, cựu HLV trưởng đội bóng thủ đô và nay đang dẫn dắt Than.QN bày tỏ: “Quan điểm của tôi là Hà Nội FC đang có được sự ổn định trong lối chơi. Chẳng thể có lý do hay vấn đề gì để đội bóng thay đổi HLV ở thời điểm này. Mỗi đội bóng sẽ có những triết lý khác nhau. 

HLV Chu Đình Nghiêm đang có mùa giải thành công nhất với Hà Nội FC - Ảnh: Đức Cường 

Điều quan trọng là giữ được sự ổn định từ lối chơi đến cầu thủ trong đội hình. Và anh Nghiêm đang làm được điều đó khi tạo được lối chơi rõ ràng, có bản sắc và cống hiến. Tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại, với lực lượng trẻ đã đóng vai trò nòng cốt cùng ngoại binh chất lượng, sức mạnh của Hà Nội FC có thể được duy trì thêm nhiều năm nữa”. 

Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cũng giãi bày trên truyền hình: "Người hâm mộ nếu theo dõi có thể thấy tôi là người gắn bó với CLB Hà Nội từ những ngày đầu thành lập, đến thời điểm này là 13 năm rồi. Tôi có rất nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn cùng đội bóng. Nghề của tôi không thể nói trước bất kỳ điều gì. Nếu thành công, tôi có thể sẽ tiếp tục, nhưng nếu thất bại thì không bao giờ nghề của mình chờ đợi. Với tôi ở thời điểm này tôi đang rất hạnh phúc với CLB Hà Nội. Nếu không có gì biến động thì tôi mãi mãi là người của Hà Nội”.

Vào chiều mai trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ đối đầu với TP.HCM ở bán kết Cúp Quốc gia. Đội bóng thủ đô đặt mục tiêu rất cao ở đấu trường này. Đó là giành chiếc Cúp Quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • HAGL: Thành tích là cái chi? HAGL: Thành tích là cái chi?

    Bóng đá là môn thể thao đối kháng và thành tích sẽ khiến số lượng NHM tăng lên, nhưng với HAGL hiện tại, có vẻ điều đó đang trở thành nghịch lý.

  • Rời Pleiku là... tỏa sáng Rời Pleiku là... tỏa sáng

    Có một điểm chung giữa một số người từng rời HAGL. Đó là họ đều khẳng định được chỗ đứng và thậm chí tỏa sáng lung linh ở bến đỗ mới...

  • HLV Lee Tae Hoon muốn Công Phượng trở về HAGL HLV Lee Tae Hoon muốn Công Phượng trở về HAGL

    HLV trưởng HAGL, ông Lee Tae Hoon cho biết đã bàn với lãnh đạo đội bóng phố Núi để có những phương án đưa Công Phượng về nước nếu tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục không được thi đấu tại Sint-Truidense. Đã 6 trận liên tiếp, Công Phượng không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truidense tại giải VĐQG Bỉ.

  • Minh Vương có thể rời HAGL? Minh Vương có thể rời HAGL?

    Đang rộ lên nguồn tin, tiền vệ Trần Minh Vương có thể rời HAGL khi mùa giải 2019 khép lại. Tuy nhiên, phía HAGL đã phủ nhận chuyện này.

  • Ngoại binh ở hàng thủ kém khiến HAGL kiệt  quệ Ngoại binh ở hàng thủ kém khiến HAGL kiệt quệ

    Trước khi bước vào mùa giải 2019, các đội bóng tỏ ra hồ hởi khi được tăng thêm một suất ngoại binh từ 2 lên thành 3 người.

  • HAGL: Tiến cái riêng, chậm cái chung HAGL: Tiến cái riêng, chậm cái chung

    So với 4 mùa giải trước, HAGL đã có cải thiện về thứ hạng trên BXH chung cuộc tại V.League 2019. Những nội binh chủ lực của đội bóng phố Núi cũng ghi dấu ấn rất rõ. Nhưng bước tiến của HAGL còn chậm, nhất là khi họ vẫn “dành cả thanh xuân” để trụ hạng.

  • Hà Nội FC sắp tái ký hợp đồng với cựu trung vệ ĐT Việt Nam Hà Nội FC sắp tái ký hợp đồng với cựu trung vệ ĐT Việt Nam

    Đội bóng Thủ đô nhiều khả năng sẽ tái ký hợp đồng với trung vệ Đinh Tiến Thành sau khi mùa giải 2019 khép lại.

  • Hà Nội FC úp mở khả năng gia hạn với thủ môn Bùi Tiến Dũng Hà Nội FC úp mở khả năng gia hạn với thủ môn Bùi Tiến Dũng

    Trong một diễn biến mới nhất, Hà Nội FC hy vọng có thể tiếp tục giữ chân thủ môn Bùi Tiến Dũng. 

  • HAGL chia tay cầu thủ đầu tiên sau V.League 2019 HAGL chia tay cầu thủ đầu tiên sau V.League 2019

    Chỉ 1 ngày sau khi V.League 2019 khép lại, HAGL đã nói lời chia tay với một cầu thủ vốn trưởng thành từ lò đào tạo của mình. Đó là trung vệ Thân Thắng Toàn. 

  • Món Huế & sự khắc nghiệt của V.League Món Huế & sự khắc nghiệt của V.League

    Mấy ngày nay, dư luận xôn xao với sự sụp đổ của đế chế thực phẩm món Huế. Một chuỗi nhà hàng với rất nhiều thương hiệu đình đám bỗng chốc đóng cửa, phá sản. Một gã khổng lồ vốn được tiếp sức của rất nhiều gã không lồ khác đã gục ngã ngay trên sân nhà.

  • Hà Nội FC sắp tổ chức Gala mừng chức vô địch Hà Nội FC sắp tổ chức Gala mừng chức vô địch

    Hà Nội FC đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ở V.League 2019. Đội bóng Thủ đô cũng vượt mặt B.BD để trở thành CLB giàu thành tích nhất Việt Nam với 5 lần đăng quang.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x