Chứng teo cơ suýt cướp mất World Cup của "hot boy U20 Việt Nam"

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:26 ngày 12-05-2017
Chứng teo cơ suýt nữa khiến Nguyễn Trọng Đại mất U20 World Cup 2017. Thật may, cầu thủ của Viettel đã nỗ lực và thức tỉnh kịp thời để cứu rỗi giấc mơ.
Chứng teo cơ suýt cướp mất World Cup của "hot boy U20 Việt Nam"
Từ một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng
“Đại ổn chứ? Nghe nói chân em bị teo cơ?”. “Cám ơn anh đã quân tâm. Em chưa thấy ổn lắm!. Đang sợ không theo kịp các bài tập của các thầy đây. Chấn thương kiểu này em rất sợ. Và nói thật, em từng nghĩ đến viễn cảnh không thể đi Hàn Quốc cùng các đồng đội…”. Trên đây là một cuộc phỏng vấn bên lề đường piste sân Nha Trang với Nguyễn Trọng Đại khi U20 Việt Nam tập huấn tại đây.

Gần 2 tuần tập huấn tại thành phố Biển, Trọng Đại là một trong những nhân vật nhận được sự quan tâm đặc biệt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Có thể hiểu điều này bởi anh là quân bài vô cùng quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của U20 Việt Nam. Và Đại cũng từng được xem là “người truyền lửa” trên sân vì anh mang chiếc băng thủ quân của đội kể từ giải U19 Đông Nam Á 2015 cho đến VCK U19 châu Á 2016, giải đấu đã đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam khi chúng ta giành tấm vé dự World Cup.

Trọng Đại dính chấn thương trên đất Bahrain. Các bác sĩ đã khẳng định, với cơ địa cũng như mức độ chấn thương không quá nghiêm trọng, Đại sẽ sớm trở lại sân cỏ. Vậy mà chẳng ai dám nghỉ, cầu thủ của Viettel sẽ phải nghỉ đến 6 tháng trời. Tức, cả giai đoạn lượt đi giải hạng Nhất 2017, anh gần như chỉ tập chay. Đã có những điều đồn đoán không hay về Đại. Chẳng hạn như, Đại đóng vai một “hot boy lười biếng”, hay thi thoảng lại đòi lên trời hái sao… 

Chính HLV Hoàng Anh Tuấn không ít lần đề cập đến chuyện của cậu học trò cưng với giọng buồn. Vượt lên tất cả, ông lo cho Đại bởi chấn thương có thể cướp đi cơ hội đến với một giải đấu lịch sử. Ông Tuấn khẳng định, điều kiện y tế cũng chỉ là giúp cho Đại một phần, sự nỗ lực, chăm chỉ tập luyện, mới quyết định cho sự thành bại, thay vì phó mặc cho các bác sỹ.

Trọng Đại từng là đội trưởng của U19 Việt Nam.

Trọng Đại trở lại có lợi hại như xưa?
Từ chuyến tập huấn tại Nha Trang đến châu Âu, dường như người ta không thấy Trọng Đại xuất hiện nhiều. Nhưng đấy là quãng thời gian cực kỳ quan trọng để anh lấy lại sự cân bằng cũng như tập luyện để lấy lại cảm giác chơi bóng. Trong cuộc đối đấu với U20 Argentina, Trọng Đại được tung vào sân ở hiệp 2. Để có mặt và chơi 36 phút trên sân Thống Nhất là một nỗ lực không ngừng nghỉ của Đại. 

Nhìn những bước chân của Đại trên sân, không khó nhận ra, anh vẫn chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất. Vì thế những pha chạm bóng hay tắc bóng dường như có sự rụt rè. Dù sao, 36 phút đứng trên sân, Trọng Đại đã mang đến cho HLV Hoàng Anh Tuấn những sự hy vọng về điểm rơi của cậu học trò tại U20 World Cup tới đây trên đất Hàn.

Trong bối cảnh Bùi Tiến Dụng bị chấn thương và phải nói lời chia tay với U20 Việt Nam, nhà cầm quân người Khánh Hòa đang phải lục tung cả đội hình để tìm người trám chỗ. Đoàn Văn Hậu, Lương Hoàng Nam, Tống Anh Tỷ… đã được ướm thử vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng có vẻ như không nhận được sự hài lòng từ ông thầy của mình. Cho nên, Trọng Đại chính là niềm hy vọng cuối cùng khi U20 Việt Nam bước vào các trận chiến. 

Có thể đặt niềm tin ở Trọng Đại bởi anh là cầu thủ từng rất nhiều lần được xếp đá tiền vệ phòng ngự, dù sở trường là một trung vệ. Chính Trọng Đại cũng khẳng định rằng, vị trí tiền vệ giúp anh phát hiện ra những năng lực bản thân đó là kỹ năng phòng ngự và cả việc sắm vai một người phát động tấn công. U20 World Cup 2017 đang được đếm ngược từng ngày và có lẽ Trọng Đại đã thở phào vì anh đã có mặt Hàn Quốc. Bây giờ thì người ta chờ sự trở lại của một “người truyền lửa” dẫu Đại không còn là thủ quân của U20 Việt Nam. Nhưng biết đâu đấy, chiếc băng từng thuộc về Đại “hồ lô” trong 2 năm qua sẽ được trả về cho chính chủ của nó.

Chờ Trọng Đại, chờ một “hậu duệ Thể Công” và chờ một niềm hy vọng của U20 Việt Nam!.

VÀI NÉT VỀ NGUYỄN TRỌNG ĐẠI
Sinh năm 1997 tại Hải Dương
Cao 1m80. Nặng 71 kg
- Vị trí: Tiền vệ trung tâm, trung vệ.
- Gia nhập Viettel năm 2009. 
- Thành tích: Vô địch hạng Nhì cùng Viettel, vua phá lưới giải U11, Á quân giải U19 Đông Nam Á 2015 cùng U19 Việt Nam. Bán kết 19 châu Á 2016
- Vào đội U19 Việt Nam (2015) và U23 Việt Nam (2015). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • U20 Việt Nam cập bến Hàn Quốc cho chuyến tập huấn U20 Việt Nam cập bến Hàn Quốc cho chuyến tập huấn

    Nhờ một xe cảnh sát dẫn đường, U20 Việt Nam chỉ mất thêm 4 tiếng di chuyển từ sân bay Seoul Incheon đến Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo thay vì hơn 5 tiếng như dự tính.

  • U20 futsal Việt Nam tổng duyệt với U20 Trung Quốc U20 futsal Việt Nam tổng duyệt với U20 Trung Quốc

    Trước khi bước vào tranh tài tại VCK U20 futsal châu Á 2017, U20 futsal Việt Nam sẽ có màn tổng duyệt trước U20 Trung Quốc.

  • U20 Argentina hành quân ra Hà Nội, háo hức đấu U22 Việt Nam U20 Argentina hành quân ra Hà Nội, háo hức đấu U22 Việt Nam

    U20 Argentina đã đáp chuyến bay ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Việt Nam vào tối 14/5. Toàn đội đang háo hức được đến Thủ đô Hà Nội và quan trọng hơn, họ sẽ có một trận đấu tổng duyệt trước thềm U20 FIFA World Cup.

  • Nếu Messi đến Việt Nam... Nếu Messi đến Việt Nam...

    ... thì đó cũng là điều hết sức bình thường. Bởi, tại sao một đất nước với hơn 90 triệu dân cùng một thị trường rộng lớn lại không có cơ hội đón tiếp một siêu sao bóng đá cỡ như Messi?

  • FC Thành Phát mang sức trẻ và tinh thần fair-play tới giải Moca FC Thành Phát mang sức trẻ và tinh thần fair-play tới giải Moca

    FC Thành Phát tham gia giải bóng đá Moca – Kết nối doanh nghiệp – cúp báo Bóng Đá 2017 với một đội hình trẻ trung năng động. Và với sức trẻ ấy, họ hy vọng có thể làm nên bất ngờ tại giải đấu diễn ra ở sân bóng C500, Học viện an ninh.

  • VĐQG nữ 2017: Cần lắm những tràng pháo tay từ khán giả VĐQG nữ 2017: Cần lắm những tràng pháo tay từ khán giả

    Nếu tính cả lực lượng làm nhiệm vụ và các đàn em đến cổ vũ cho đàn chị của TP.HCM I thì cũng chỉ có khoảng 300 người đến sân Thống Nhất chiều qua. Sự trống vắng đến nao lòng ấy phải chăng là dấu hiệu cho tình yêu bóng đá của khán giả TP.HCM đã cạn?

  • Tin bóng đá Việt Nam (12/5) Tin bóng đá Việt Nam (12/5)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Đoàn đại biểu VFF tham dự  Đại hội FIFA lần thứ 67 Đoàn đại biểu VFF tham dự Đại hội FIFA lần thứ 67

    Trong hai ngày 10 và 11/5/2017, Đại hội FIFA lần thứ 67 đã diễn ra tại thủ đô Manama của Bahrain. Đoàn đại biểu LĐBĐ Việt Nam (vff) gồm các ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực, Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch và Trần Anh Tú - Ủy viên thường trực đã tham dự Đại hội.

  • U20 Việt Nam: Cứ đi rồi sẽ đến U20 Việt Nam: Cứ đi rồi sẽ đến

    ĐT U20 Việt Nam đã hành quân đến Hàn Quốc để chuẩn bị cho những trận đánh lớn sắp tới. Với thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn, U20 FIFA World Cup đã chính thức bắt đầu.

  • U20 Việt Nam: Giải toán phòng ngự, tấn công nhanh U20 Việt Nam: Giải toán phòng ngự, tấn công nhanh

    Gặp U20 Argentina, một đội bóng mang đẳng cấp thế giới thực thụ, đội tuyển U20 Việt Nam rõ ràng đã có dịp không thể tốt hơn để cho thấy mọi ưu, nhược điểm của mình. Qua đây, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thấy rõ bài toán sử dụng chiến thuật phòng ngự, tấn công nhanh của ông đã được giải đến mức độ ra sao.

  • HLV Hữu Thắng: "U22 Việt Nam tự tin gặp U20 Argentina" HLV Hữu Thắng: "U22 Việt Nam tự tin gặp U20 Argentina"

    Chỉ còn ít ngày nữa U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu giao hữu gặp U20 Argentina và HLV Hữu Thắng nói rằng ông sẽ cho các học trò đá đúng sở trường lối đá phối hợp nhỏ và rất tự tin trong trận đấu được rất mong chờ tới đây.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x