CHỦ TỊCH KIÊM HLV TRƯỞNG CLB SÀI GÒN - VŨ TIẾN THÀNH

CLB Sài Gòn trước mắt phải sống bằng bầu sữa của nhà tài trợ

“Sài Gòn FC cần sự đổi thay về chiến lược xây dựng hình ảnh, thương hiệu… để hướng tới mô hình bóng đá nuôi bóng đá. Còn trước mắt phải sống bằng bầu sữa các nhà tài trợ”, Chủ tịch kiêm HLV trưởng của CLB Sài Gòn – ông Vũ Tiến Thành cho biết.

- Phóng viên: Xin chào ông. Chủ đề “các đội bóng V.League kiếm tiền bằng cách nào?” đang nhận được sự quan tâm. Ông có thấy ngạc nhiên không khi hầu hết các đội bóng chuyên nghiệp của Việt Nam không có một nhà tài trợ chính thức?

- Ông Vũ Tiến Thành: Thực ra, một số CLB V.League đã có nhà tài trợ nhưng phương thức tài trợ như thế nào thì tùy thuộc vào cơ chế, quy ước từng đội bóng đó. Chẳng hạn như Sài Gòn FC hiện nay trực thuộc công ty cổ phần phát triển bóng đá Sài Gòn với sự góp mặt của rất nhiều cổ đông. Bến Thành Holding đóng vai trò chính, đồng hành gồm có Him Lam Group, Capella Holdings, Bến Thành Lands, Lotha Milk… Đây chính là những “bà đỡ” cho Sài Gòn FC và chúng tôi có những hoạch định chiến lược cùng các nhà tài trợ để đưa đội bóng lên một tầm cao mới.​​​​​

- Từ ngày chuyển giao chủ sở hữu, các nhà tài trợ nhận được những quyền lợi gì? Sài Gòn FC có gặp khó khăn về nguồn lực tài chính không, thưa ông?

- Chúng tôi không gặp trở ngại về tài chính, các nhà tài trợ đã có những cam kết và sẽ đồng hành cùng chúng tôi cả chặng đường dài phía trước. Dĩ nhiên, chúng tôi đã không thể thu về những nguồn thu từ việc bán, kinh doanh biển quảng cáo… trong mùa dịch Covid-19. Chỉ khi nào bóng lăn trở lại thì nguồn thu này mới trở lại. ​​​​​​

 Nhiều nhiệm vụ và thách thức đang chờ đợi HLV Vũ Tiến Thành

- Trước đây và cả bây giờ, rất nhiều CLB Việt Nam tồn tại nhờ mô hình “đổi đất vàng để nuôi đội bóng”, sống bằng “hầu bao” các ông bầu hay bằng ngân sách nhà nước. Vậy mô hình và chiến lược hoạt động tương lai của Sài Gòn FC là gì?

- Mọi chiến lược phát triển, kinh doanh hay gì gì đi nữa thì phải bắt đầu với cái tên Sài Gòn. Sài Gòn FC phải là một đội bóng có chất riêng của mình. Cái riêng về lối chơi cống hiến nhưng cũng hiệu quả. Và nó trở thành một món ăn tinh thần cho người Sài Gòn. Bóng đá là môn thể thao giải trí chứ không phải bỏ tiền vào sân để chịu “tra tấn”. Để có được điều đó, Sài Gòn FC đã vạch ra một chiến lược dài hạn. Chúng tôi sẽ xây dựng Đại bản doanh của riêng mình ở TP.HCM. Ở đó, không chỉ là khu nhà ăn ở của các VĐV đội 1 mà còn là Học viện bóng đá năng khiếu và cộng đồng với quy mô 5 sân bóng. Ngoài ra còn các khu giải trí, hồi phục sức khỏe, dinh dưỡng…​​​​​​

- Nếu mô hình như ông nói trở thành hiện thực, liệu rằng, Sài Gòn FC có lấy bóng đá nuôi được bóng đá không? Thực tế, ở TP.HCM bây giờ, các CLB mới hướng tới việc tìm kiếm sự bền vững thay vì “ăn xổi ở thì” nhưng cũng phải tính tới những sai số…​​​​​​

- Ở thời điểm hiện tại, không ai dám vỗ ngực xưng tên sẽ lấy bóng đá nuôi bóng đá, hoặc bắt bóng đá “đẻ” ra tiền… Rất khó và đó gần như là điều không thể. Nhưng tương lai gần, bóng đá sẽ là nguồn thu lớn, nếu các CLB xây dựng cho mình bản sắc và tính chuyên nghiệp đúng nghĩa. Các hoạt động quảng cáo, marketing mang đến nguồn thu đáng kể… Kế đến, khi các đội bóng cạnh tranh quyết liệt về mọi mặt sẽ tạo ra một giải đấu hấp dẫn. Thái Lan doanh thu thế nào về bản quyền truyền hình thì ai cũng rõ và “miếng bánh” ấy đã được chia cho các CLB…​​​​​​

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

 

XEM THÊM

CLB TP.HCM: Mùa Covid, đến chai nước cũng phải đánh số

CLB TP.HCM giảm lương: Công Phượng cười, các đồng đội... mếu

Vụ Văn Hậu chờ thông báo từ Hà Lan

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • MU vs Sheffield: Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford

    Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.

  • Arne Slot có đủ tầm thay thế Klopp? Arne Slot liệu có đủ tầm thay Klopp?

    Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

  • Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển

    Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x