CLB theo đuổi Công Phượng nhận 800 tỷ đồng nhờ đổi tên sân
Nhờ việc ký hợp đồng với một nhà tài trợ mới trong việc đổi tên sân, CLB Buriram United của Thái Lan đã có thêm khoản tiền khổng lồ lên đến 800 tỷ đồng.
Buriram United trở thành cái tên được giới truyền thông Việt Nam thường xuyên nhắc đến trong thời gian qua. Bên cạnh vị thế nhà đương kim vô địch Thai League 2017, gã khổng lồ của Thái Lan liên tục gắn với các tin đồn chuyển nhượng cầu thủ từ V.League. Sau trường hợp của Hoàng Vũ Samson, đến lượt Công Phượng được cho là đang nhận mối liên hệ của Buriram với giá 70 tỷ đồng.
Khi những phi vụ chuyển nhượng đình đám kể trên chỉ mới dừng lại ở mức độ tin đồn thì Buriram United vừa hoàn tất một bản hợp đồng bom tấn. Theo đó, họ đã đạt được thỏa thuận với một hãng giải khát nổi tiếng của Thái Lan trong việc đổi tên sân vận động với tổng giá trị là 1 tỷ Baht (khoảng 800 tỷ đồng) với thời gian kéo dài 5 năm.
Nhờ việc đổi tên sân với nhà tài trợ mới, Buriram nhận 800 tỷ đồng trong 5 năm
Giá trị hợp đồng tài trợ mới gấp đến 10 lần số tiền mà Buriram nhận được với nhà tài trợ I-Mobile trước đó
Sân vận động của Buriram là công trình thể thao được hoàn thành nhanh nhất thế giới
Giá trị hợp đồng đổi tên sân của Buriram lớn gấp 10 lần sự liên kết giữa đội bóng này cùng nhà tài trợ trước đó. Cụ thể, kể từ mùa 2011 đến 2017, sân của Buriram có tên là I-Mobile. Đổi lại, hãng di động hàng đầu Thái Lan tài trợ cho CLB là 20 triệu baht/mùa.
Sân vận động này cách thủ đô Bangkok hơn 300 cây số. Đây là sân được xây dựng phục vụ dành riêng cho bóng đá và thiết kế dựa theo sân Stamford Bridge của Chelsea. Với sức chứa là 32.600 chỗ ngồi, đây là sân vận động thuộc quyền sở hữu của CLB lớn nhất ở Thái Lan. Đặc biệt với thời gian xây dựng chỉ trong vòng đúng 1 năm, từ tháng 4/2010 đến 4/2011, sân vận động này được FIFA và AFC công nhận chất lượng cũng như được sách kỷ lục Guinness công nhận là công trình thể thao được hoàn thành nhanh nhất thế giới.
Theo chủ tịch Buriram United, sân vận động này chỉ mất đúng 500 triệu baht (khoảng 320 tỷ đồng) để xây dựng. Toàn bộ sân bóng được thiết kế bằng sắt thép lắp ghép theo tiêu chuẩn chứ không dùng bê-tông.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn