CLB TP.HCM nên nhìn lại mình trước khi càm ràm trọng tài

Hồng Thuỷ
13:11 ngày 17-04-2017
Thất bại 1-4 của TP.HCM trước Sanna.KH trên sân Thống Nhất chiều 16/4 là tâm phục khẩu phục. Nhưng sau trận đấu, lãnh đạo và một bộ phận CĐV của TP.HCM lại đi càm ràm trọng tài.
CLB TP.HCM nên nhìn lại mình trước khi càm ràm trọng tài
Khi tỷ số đã là 1-3 và TP.HCM thi đấu trong vô vọng, một số khán giả “hiểu chuyện” của đội chủ nhà đã bỏ về sớm. Tuy nhiên, một số ít khán giả khác lại buông lời không mấy đẹp đẽ về trọng tài sau khi trận đấu kết thúc. Trong lúc đó, Quyền chủ tịch Lê Công Vinh cũng càm ràm về cách điều khiển của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu. 

Theo cựu tiền đạo này, ông Châu đã thổi quả phạt đền nhạy cảm giúp Sanna.KH ấn định tỷ số 4-1. Ông Lê Công Vinh còn thể hiện sự không hài lòng về cách phân công trọng tài khi ông Nguyễn Ngọc Châu là người Bình Dương trong lúc B.BD đang tranh chấp với TP.HCM ở cuộc đua chống xuống hạng.

Phải thừa nhận rằng, công tác trọng tài trong thời gian qua là không tốt khi nhiều sai sót của trọng tài đã làm thay đổi kết quả của trận đấu. Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã điều hành tốt, công tâm và khách quan trận đấu giữa TP.HCM và Sanna.KH.

Ngay cả quả 11m ở cuối trận cũng chuẩn xác khi Đình Luật đã phạm lỗi rõ ràng với cầu thủ của đội khách. Thậm chí theo đánh giác của giới chuyên môn thì trong tình huống này, ông Châu hoàn toàn có thể rút 1 thẻ vàng cho trung vệ của TP.HCM.


Vì thế, thay vì đổ lỗi cho trọng tài như một cách bạo biện cho thất bại của đội nhà, CLB TP.HCM phải nhìn vào thực chất của vấn đề để đánh giá. Có như thế mới có thể giúp cho đội nhà thi đấu tốt hơn và khởi sắc hơn trong thời gian tới. 

Phải khẳng định, đây là 1 trận thua toàn diện của TP.HCM trước Sanna.KH. Chơi trên sân khách nhưng đội bóng phố Biển đã chọn lối đá đánh phủ đầu khiến cho đội chủ nhà lúng túng và nhanh chóng sụp đổ ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Ngay cả khi Sanna.KH chủ động lùi về sân nhà để phòng ngự, giúp cho TP.HCM kiểm soát 2/3 mặt sân nhưng đoàn quân của ông Alain Fiard đã không thể làm nên trò trống gì khi thể hiện lối chơi vô hồn, bế tắc. Nếu Sanna.KH vẫn giữ lối chơi như trong hiệp nhất thì có thể, TP.HCM phải còn có thể nhận nhiều bàn thua hơn nữa. 

Sự yếu thế cả về con người lẫn lối chơi là nguyên nhân khiến cho TP.HCM phải hứng chịu thất bại đậm đà nhất kể từ đầu mùa trên sân nhà. Thế nên, việc đưa trọng tài ra để làm bình phong, đánh lạc hướng dư luận nhằm biện bạch cho thất bại của mình không phải là hành động không công bằng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x