V.NB QUYẾT TÂM LÀM SÁNG TỎ TẬN CÙNG VỤ VIỆC

Cơ hội để làm trong sạch nền bóng đá

KHẮC SƠN
08:51 ngày 14-04-2014
Rất nhiều người đang tự hỏi, với hành vi đánh bạc thông qua cá độ bóng đá thì nhóm cầu thủ tại V.NB sẽ bị xử lý theo điều nào của Bộ luật hình sự? Nhiều luật sư thống nhất quan điểm, họ sẽ bị xử lý theo các điều 248 và 249 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 10 năm tù.
Cơ hội để làm trong sạch nền bóng đá
Người có tội thì đương nhiên sẽ bị phạt, nhưng ở một góc độ khác, từ sự việc không mong muốn này, bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội để làm sạch cả nền bóng đá. Đó là sự lựa chọn duy nhất!

PHẦN NỔI CỦA TẢNG BĂNG
Trao đổi với phóng viên báo Bóng đá, ông bầu Hoàng Mạnh Trường nói: “Quan điểm của tôi là phải đi đến tận cùng vụ việc. Tất nhiên, càng đối diện với sự thật, với sự phản bội thì tôi càng đau đớn. Nhưng, thà đau một lần mà bóng đá được trong sạch thì chúng tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Chính vì vậy, phía V.NB đã đề nghị cơ quan điều tra phải mở rộng vụ việc. Các cầu thủ chỉ cá độ trong trận đấu với Kelantan hay còn nhiều trận đấu khác? Họ chỉ nhận số tiền 800 triệu đồng hay còn nhận thêm tiền từ đường dây cá độ để dàn xếp tỷ số? Nếu có thêm khoản tiền này thì vụ việc sẽ được đẩy sang một hướng rất mới. Họ không chỉ bị quy tội danh đánh bạc nữa, mà còn thêm tội bán độ. 

Thêm nữa, âm mưu dàn xếp tỷ số của các cầu thủ này có được tiết lộ cho những người thân của họ hay không? Và, những người này và bản thân các cầu thủ có đánh cá độ thêm hay không? Đây là những vấn đề mà cơ quan điều tra cần phải sớm có kết luận. Tôi nghĩ, những gì đã được phát hiện mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Sự thật có thể còn khủng khiếp hơn nhiều!”.

Trả lời báo chí, đại tá Đinh Quang Vinh - Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình - cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã cơ bản xác minh được vụ việc và đang củng cố chứng cứ, điều kiện để xử lý những người có liên quan. Và, bước tiếp theo của cơ quan điều tra là xác minh vai trò của từng cá nhân có liên quan, xem ai là người “tổ chức đánh bạc”, ai là người “đánh bạc”? Được biết, tại cơ quan điều tra, các cầu thủ khai nhận rằng, tiền vệ Trần Mạnh Dũng là người trực tiếp liên hệ với đối tượng Đào Đức Lợi để thực hiện hành vi cá độ.

“CHÌA KHÓA” MANG TÊN ĐÀO ĐỨC LỢI
Để mở cánh cửa đi đến sự thật mà dư luận đang quan tâm, cần có chìa khóa. Chìa khóa đó mang tên Đào Đức Lợi. Nếu chỉ dừng lại ở việc, các cầu thủ V.NB có hành vi đánh bạc thì chỉ cần lời khai tại cơ quan điều tra là có thể tiến hành khởi tố vụ án. Tuy nhiên, cơ quan điều tra, lãnh đạo VFF và lãnh đạo V.NB muốn đi đến tận cùng của vụ việc. Rằng, những gì mới phát lộ phải là cơ sở để thực hiện những biện pháp quyết liệt nhằm đấu tranh, loại bỏ tiêu cực trong đời sống bóng đá.

Vì thế, lời khai của Đào Đức Lợi có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó sẽ cho biết, ai là người cầm đầu, số tiền thực chất từng cầu thủ nhận được là bao nhiêu? Ông bầu Hoàng Mạnh Trường còn mong muốn: “Chúng tôi muốn có được lời khai từ đối tượng Đào Đức Lợi vì khi ấy mới xác minh được là các cầu thủ chỉ cá độ một trận hay nhiều trận? Tôi đang có rất nhiều nghi vấn về các trận đấu của đội tại V-League và cần có câu trả lời. Mà, câu trả lời chỉ đến khi có được lời khai từ Đào Đức Lợi! Thêm nữa, tôi đặt nghi vấn về các trận đấu tại SEA Games vừa qua. 

Với sự thân thiết giữa nhóm các cầu thủ U23 với đối tượng Đào Đức Lợi, liệu có xảy ra sự việc bất thường nào không? Thế nên, chúng tôi đang có sự phối hợp rất chặt chẽ với VFF trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực. Tôi xin nhấn mạnh rằng, V.NB chấp nhận tổn thất lớn để cùng VFF loại bỏ những con sâu ra khỏi đời sống bóng đá!”.

Bầu Trường tiếc Văn Thắng


Trong số những cầu thủ liên quan đến nghi án cá độ bóng đá, tiền vệ Lê Văn Thắng (ảnh) khiến bầu Trường tiếc nhất. Cầu thủ này không tham gia nhóm cầu thủ cá độ và dàn xếp tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, khi được Trần Mạnh Dũng cho 20 triệu đồng, cầu thủ này vẫn nhận và sau đó có giao nộp lại cho cơ quan điều tra. Một số tiền không lớn với một cầu thủ nhưng nó sẽ khiến Văn Thắng gặp nhiều phiền phức.

Gia đình vận động Đào Đức Lợi ra trình diện
Theo nguồn tin của ông Hoàng Mạnh Trường, gia đình Đào Đức Lợi đã có sự hợp tác khá tích cực với cơ quan điều tra. Hiện đối tượng này không có mặt ở nơi cư trú. Gia đình anh ta đang tìm mọi cách vận động Đào Đức Lợi ra trình diện cơ quan điều tra. Về phần mình, cơ quan điều tra của Công an Ninh Bình đang có sự phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hải Phòng cũng như C45 (Bộ Công an) để sớm tìm ra Đào Đức Lợi cũng như trong việc mở rộng diện điều tra sự việc.

* Ngay từ lúc này, bạn đọc có thể chia sẻ suy nghĩ, bình luận và những ý tưởng, sáng kiến chống tiêu cực làm vững mạnh bóng đá Việt Nam bằng cách gửi vào hòm thư điện tử: toasoan@bongdaplus.vnNhững đóng góp thiết thực, hữu ích sẽ được đăng tải trên trang BongdaPlus.vn và nhật báo Bóng đá.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x