Công Phượng ơi, em đã 24 tuổi rồi!

Khắc Sơn
20:05 ngày 30-06-2019
Trong mắt chúng ta, Công Phượng là một thần đồng, một cầu thủ trẻ vốn nhận được sự ái mộ và niềm tin cực đại từ dư luận. Chúng ta nhìn Công Phượng với con mắt tin yêu, hy vọng và nhẫn nại đợi chờ. Nhưng có lẽ, chúng ta phải thay đổi cách nhìn về Phượng, để anh có thể bước ra sân khấu lớn với tư cách một người đàn ông trưởng thành.
Phượng đi Nhật, chúng ta coi đó là cơ hội tốt để học hỏi. Phượng trở về, chúng ta bảo, không đâu bằng nhà mình. Rồi Phượng lại sang Hàn, chúng ta lại tin, thời thế giờ đã khác. Cậu bé của chúng ta sẽ trưởng thành ở một môi trường kỷ luật, giàu tính va chạm. Rồi khi Phượng sa lầy nơi đất khách, chúng ta vẫn dành cho anh sự tin tưởng tuyệt đối. Chúng ta cố gắng tự tìm cho mình lý do giải thích cho việc anh chưa thể thăng hoa. Rằng, HLV đội bạn chưa dùng Phượng đúng sở trưởng. Rằng, đồng đội quá ghen tị với danh tiếng của anh nên không hợp tác trong thi đấu.

Có ngàn vạn lý do được đưa ra nhằm kiến giải thất bại của Phượng trong chuyến đi đến Hàn Quốc của Công Phượng. Nhưng dường như, những lý do ấy chỉ mang tính cảm tính. Chúng ta không dám đối diện với sự thật. Một cầu thủ giỏi, một cầu thủ bản lĩnh sẽ biết cách chứng tỏ tài năng của mình. Chúng ta không dám đối diện với sự thật có phần phũ phàng là họ, các đội bóng muốn sử dụng các ngôi sao Việt Nam như một đại sứ hình ảnh thay vì yếu tố chuyên môn phải là số 1.

Chúng ta tự ve vuốt mình. Chúng ta không dám đối diện với sự thật có phần phũ phàng. Và điều đó có thể khiến bóng đá Việt Nam, các cầu thủ Việt Nam sẽ mãi sa lầy vào con đường quanh co hội nhập. Chúng ta không biết mình cần phải làm gì trước những lời mời chỉ với mục đích thương mại. Và hơn hết, các cầu thủ, các đội bóng rất khó đánh giá đúng tình hình để tìm cho mình một hướng đi đúng.

Sau chuyến đi Hàn không mong muốn, dư luận lại nổi sóng trước thông tin Công Phượng sang Pháp và mới nhất là tới Bỉ thi đấu. Một chân trời hy vọng lại được vẽ ra. Thôi thì mong sao cho chuyến đi này thành công mĩ mãn và Công Phượng sẽ được nâng tầm. Chỉ mong Công Phượng và đơn vị quản lý anh hiểu, ở tuổi 24, người ta không được coi là cầu thủ trẻ nữa. Công Phượng đã trưởng thành và giờ anh phải tự quyết sự nghiệp của mình. Thành bại trong đời cầu thủ phụ thuộc vào những quyết định mang tính cuộc đời.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x